Bùi Thanh Sơn

Cập nhập tin tức Bùi Thanh Sơn

Quan hệ Việt Nam - Trung Quốc đang đứng trước khởi điểm mới với tiềm năng to lớn

Quan hệ hai Đảng, hai nước Việt Nam và Trung Quốc đang đứng trước khởi điểm mới với những thuận lợi và tiềm năng hợp tác to lớn.

Đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ xúc động trước tình cảm, sự hỗ trợ của Việt Nam sau động đất

Đại sứ Haldun Tekneci cho biết, Chính phủ và nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ xúc động trước tình cảm và sự hỗ trợ của Chính phủ và nhân dân Việt Nam dành cho Thổ Nhĩ Kỳ sau trận động đất.

Đưa Việt Nam và El Salvador thành điểm kết nối giữa thị trường Trung Mỹ và Đông Nam Á

Nhận lời mời của Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, Bộ trưởng Ngoại giao El Salvador Alexandra Hill Tinoco đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 14-16/2.

Chuyến thăm Singapore, Brunei của Thủ tướng tiếp thêm động lực mới cho hợp tác phát triển

Kết quả chuyến thăm Singapore và Brunei đã tiếp thêm động lực mới cho hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa Việt Nam với hai nước, góp phần tích cực hỗ trợ công cuộc phục hồi, phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam.

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn gửi thư chúc Tết Nguyên đán tới cán bộ ngành Ngoại giao

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn gửi thư chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tới cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Ngoại giao.

Bộ trưởng Ngoại giao: Tận dụng công nghệ số, nâng cao sức mạnh mềm quốc gia

Nhân dịp năm mới, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã dành thời gian trả lời báo chí về công tác đối ngoại, ngoại giao năm vừa qua và định hướng trọng tâm trong năm tới.

Bồ Đào Nha muốn chia sẻ kinh nghiệm về đào tạo bóng đá với Việt Nam

Trong cuộc gặp với Thủ tướng Phạm Minh Chính, Bộ trưởng Ngoại giao Bồ Đào Nha cho biết, nước này muốn chia sẻ kinh nghiệm với Việt Nam về phát triển du lịch, giao lưu thể thao hai nước, nhất là đào tạo bóng đá.

Bà Nguyễn Thị Bình: Hiệp định Paris là một thắng lợi mang tính quyết định

Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình khẳng định, Hiệp định Paris là thắng lợi mang tính quyết định tiến tới giải phóng miền Nam thống nhất đất nước.

Các cơ quan đại diện là mái nhà chung thắm tình nghĩa đồng bào của bà con ở nước ngoài

Uỷ ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao) tối 14/1 tổ chức Chương trình Xuân Quê hương năm 2023 với chủ đề: “Đất nước niềm tin và khát vọng”.

Thủ tướng: Phát huy mạnh mẽ vai trò tiên phong của đối ngoại, phục vụ phát triển đất nước

Thủ tướng nhất trí với chủ đề hành động năm 2023 của ngành Ngoại giao là "Đoàn kết, kỷ cương, bản lĩnh, sáng tạo, vượt mọi thách thức, phát huy vai trò tiên phong của công tác đối ngoại trong giai đoạn phát triển mới của đất nước".

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn: Ngành Ngoại giao sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát cán bộ

Ngành Ngoại giao luôn đặc biệt coi trọng xây dựng, chỉnh đốn Đảng toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương; tăng cường kiểm tra, giám sát.

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn: Phát huy mạnh mẽ bản sắc ngoại giao 'cây tre Việt Nam'

Nhân dịp năm mới 2023, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã có những chia sẻ về công tác đối ngoại, ngoại giao trong năm 2022.

Bộ trưởng Ngoại giao: Thông điệp và quyết tâm từ chuyến thăm Indonesia của Chủ tịch nước

Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Indonesia của Chủ tịch nước mở ra cơ hội mới cho hợp tác giữa hai nước, truyền đi thông điệp về quyết tâm của lãnh đạo hai nước đưa quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Indonesia lên tầm cao mới.

Khai trương Văn phòng đại diện Tòa Trọng tài Thường trực tại Việt Nam

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cùng Tổng Thư ký Tòa trọng tài Thường trực (PCA) Marcin Czepelak sáng 24/11 đã cắt băng khai trương Văn phòng đại diện của PCA tại Hà Nội và gắn biển tên "Ngôi nhà Hòa bình" tại 48A Trần Phú.

Ngoại trưởng Mỹ Blinken chúc mừng Việt Nam trúng cử Hội đồng nhân quyền

Nhân dịp tham dự Tuần lễ Cấp cao APEC 2022 tại Bangkok (Thái Lan), Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã có cuộc gặp với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Hayashi Yoshimasa.

Việt Nam kêu gọi tăng cường hợp tác giữa các thành viên APEC

Ngày 17/11, Hội nghị liên Bộ trưởng Ngoại giao – Kinh tế Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 33 đã diễn ra tại Bangkok, Thái Lan.

Bộ trưởng Ngoại giao nêu quan điểm khi gặp Ngoại trưởng Nga và Ukraine

Tình hình tại Ukraine, Việt Nam khẳng định lập trường nhất quán là tất cả các tranh chấp cần được giải quyết bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên Hợp Quốc.

Giải ngân hơn 10 triệu USD mua vắc xin từ Quỹ ASEAN ứng phó Covid-19

Quỹ ASEAN ứng phó Covid-19 đã giải ngân hơn 10 triệu USD mua vắc xin Covid-19 và sắp tới sẽ tiếp tục giải ngân 7 triệu USD mua vắc xin đậu mùa khỉ.

Những dấu ấn trong chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã trả lời phỏng vấn báo chí về kết quả chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã diễn ra từ ngày 30/10-1/11.

Bộ trưởng Ngoại giao: Tiếp thêm động lực mới cho quan hệ Việt Nam - Trung Quốc

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn có bài viết đăng trên báo chí Trung Quốc: “Tiếp thêm động lực mới cho quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc”.