Bùi Thanh Sơn

Cập nhập tin tức Bùi Thanh Sơn

Bộ trưởng Ngoại giao: Tiếp thêm động lực mới cho quan hệ Việt Nam - Trung Quốc

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn có bài viết đăng trên báo chí Trung Quốc: “Tiếp thêm động lực mới cho quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc”.

Bối cảnh quốc tế phức tạp, Việt Nam-Hàn Quốc vẫn hợp tác chặt chẽ

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, trong bối cảnh quốc tế còn nhiều phức tạp, Việt Nam và Hàn Quốc vẫn có sự hợp tác chặt chẽ như việc duy trì thường xuyên giao lưu, tiếp xúc cấp cao để tăng cường sự tin cậy chính trị-ngoại giao.

Việt Nam sẽ đóng góp thực chất cho Hội đồng Nhân quyền

Nhân dịp Việt Nam trúng cử vào Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2023-2025, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã có trả lời phỏng vấn báo chí.

Việt Nam được bầu vào Hội đồng Nhân quyền: Minh chứng cho nỗ lực bền bỉ

Việc Việt Nam trúng cử vào Hội đồng Nhân quyền đã khẳng định sự ủng hộ, tín nhiệm cũng như kỳ vọng của cộng đồng quốc tế đối với những đóng góp quan trọng, có trách nhiệm của Việt Nam vào thúc đẩy quyền con người trên thế giới.

Lãnh đạo Việt Nam chúc mừng Quốc khánh Trung Quốc

Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam coi trọng việc củng cố và phát triển quan hệ láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện với Đảng, Nhà nước và nhân dân Trung Quốc.

45 năm quan hệ Việt Nam-Liên hợp quốc: Đối tác tin cậy vì hòa bình, hợp tác và phát triển

Nhân dịp 45 năm Việt Nam chính thức trở thành thành viên của Liên hợp quốc, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn có bài viết với nhan đề "45 năm quan hệ Việt Nam-Liên hợp quốc: Đối tác tin cậy vì hòa bình, hợp tác và phát triển".

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn dự lễ tang Nữ hoàng Anh Elizabeth II

Được sự ủy quyền của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã sang Anh dự lễ tang Nữ hoàng Elizabeth II tổ chức ngày 19/9 tại London.

Bộ trưởng Ngoại giao ghi sổ tang chia buồn Nữ hoàng Anh Elizabeth II qua đời

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã ghi sổ tang bảy tỏ lòng thương tiếc Nữ hoàng Elizabeth II, ông cũng gửi lời chia buồn tới Hoàng gia, Chính phủ và toàn thể nhân dân Anh.

Chủ tịch Ủy ban Thương mại quốc tế Nghị viện EU: Việt Nam là điểm đến số 1 trong ASEAN

Chủ tịch Ủy ban Thương mại quốc tế (INTA), Nghị viện châu Âu (EP) Bernd Lange đang có chuyến thăm Việt Nam từ 8-10/9, ông đã có các cuộc tiếp xúc cấp cao với lãnh đạo Việt Nam.

Sứ mệnh lịch sử khi UNESCO vinh danh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Kỷ niệm 35 năm (1987-2022) Tổ chức UNESCO ra Nghị quyết vinh danh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Người đã có đóng góp quan trọng về nhiều mặt trong các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, nghệ thuật và sự nghiệp giải phóng dân tộc,

Tiếp ông John Kerry, Thủ tướng đề nghị Mỹ chuyển giao công nghệ năng lượng tái tạo

Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ về Khí hậu John Kerry khẳng định Mỹ sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác và hỗ trợ các nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam, ứng phó với biến đổi khí hậu.

77 năm ngoại giao Việt Nam: Tận tuỵ phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân

Nhân kỷ niệm 77 năm Ngày thành lập Ngành Ngoại giao Việt Nam, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn có bài viết "77 năm Ngoại giao Việt Nam: Tận tụy phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân".

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn gửi thư chúc mừng 77 năm ngày thành lập ngành Ngoại giao

Nhân dịp kỷ niệm 77 năm ngày thành lập ngành Ngoại giao (28/8/1945-28/8/2022), Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã gửi thư chúc mừng các nhà ngoại giao lão thành cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên ngành Ngoại giao Việt Nam.

Việt Nam-Qatar thúc đẩy đàm phán miễn thị thực người mang hộ chiếu phổ thông

Thủ tướng hoan nghênh việc Việt Nam-Qatar ký kết Hiệp định miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao, công vụ và đặc biệt; thúc đẩy đàm phán Hiệp định miễn thị thực cho người mang hộ chiếu phổ thông.

ASEAN giữ vị trí quan trọng trong chính sách đối ngoại và hội nhập quốc tế của Việt Nam

Trải qua 55 năm xây dựng và phát triển, ASEAN có thể tự hào là một hình mẫu liên kết khu vực thành công. ASEAN giữ một vị trí quan trọng trong chính sách đối ngoại và hội nhập quốc tế của Việt Nam.

55 năm ASEAN: Lá cờ ASEAN bay cao, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển

Sáng 8/8, Bộ Ngoại giao Việt Nam long trọng tổ chức lễ thượng cờ ASEAN nhân dịp kỷ niệm 55 năm ngày thành lập ASEAN.

Việt Nam và Mỹ nhất trí tăng cường trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp cao

Việt Nam và Mỹ nhất trí phối hợp triển khai các hoạt động kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ, tăng cường trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp cao.

ASEAN khẳng định tôn trọng chính sách 'Một Trung Quốc'

Những người đứng đầu ngành ngoại giao các nước ASEAN khẳng định ủng hộ chính sách "Một Trung Quốc", đồng thời kêu gọi các bên kiềm chế, tránh các hành động leo thang căng thẳng.

Hy Lạp muốn xây tượng đài, không gian tưởng niệm Bác Hồ

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh đề xuất của Hy Lạp về việc xây dựng tượng đài, không gian tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Hy Lạp.

Tổng thống Joko Widodo: Đưa kim ngạch thương mại Indonesia-Việt Nam lên 15 tỷ USD

Tổng thống Joko Widodo đề nghị Indonesia và Việt Nam hướng tới mục tiêu kim ngạch thương mại song phương lên 15 tỷ USD vào năm 2028; tiếp tục đẩy mạnh hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, kết nối và giao lưu nhân dân.