Theo Báo cáo chính trị của Đảng bộ xã Búng Lao (Điện Biên), nhiệm kỳ 2020–2025 đánh dấu giai đoạn xã vượt lên khó khăn để chuyển mình mạnh mẽ. Cơ sở hạ tầng được đầu tư đồng bộ, các tuyến đường liên bản, hệ thống điện, trường học, trạm y tế và nhà văn hóa được kiên cố hóa, mở đường cho loa truyền thanh, mạng Internet và sóng di động phủ đến 100% bản làng. Những vùng từng “trắng sóng” nay đã nghe được thông tin thời sự, dự báo thời tiết, hướng dẫn kỹ thuật sản xuất ngay tại nhà.

Công tác truyền thông được đổi mới theo hướng gần dân, dễ hiểu, dễ nhớ và dễ làm. Chính quyền xã tăng cường đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu với nhân dân, kết hợp tuyên truyền qua nhóm mạng xã hội, phát thanh lưu động và hệ thống truyền thanh thông minh.

 Các bản đều có nhóm tuyên truyền viên nòng cốt – những người am hiểu tiếng dân tộc, dễ truyền đạt, dễ tạo niềm tin. Nhờ vậy, người dân dần nâng cao nhận thức, từ tư tưởng trông chờ, ỷ lại sang tinh thần tự lực, tự chủ trong phát triển sản xuất.

W-Búng lao.png
Một góc xã Búng Lao (Điện Biên).

Hiệu quả của truyền thông được thể hiện rõ nét trong phát triển kinh tế. Tổng diện tích gieo trồng của xã duy trì ổn định với 767ha cà phê, 205ha mắc ca, 10,6ha chè và 250ha cây ăn quả. 

Mỗi năm, tổng sản lượng lương thực có hạt đạt trên 5.400 tấn, thu nhập bình quân đầu người tăng lên 42,2 triệu đồng/năm. Kinh tế thương mại – dịch vụ khởi sắc, chợ trung tâm xã đạt doanh thu khoảng 18 tỷ đồng/năm. Từ truyền thông hướng dẫn kỹ thuật đến quảng bá sản phẩm, người dân đã biết áp dụng tiến bộ khoa học, xây dựng thương hiệu, mở rộng thị trường tiêu thụ.

Song hành với phát triển kinh tế, công tác tuyên truyền về pháp luật, an sinh xã hội, bình đẳng giới, bảo vệ môi trường được đẩy mạnh, góp phần xây dựng đời sống văn hóa mới ở khu dân cư. 

Bước sang nhiệm kỳ 2025–2030, Đảng bộ xã Búng Lao xác định thông tin, tri thức và công nghệ là ba trụ cột phát triển nông thôn mới. Mục tiêu đặt ra là 100% thôn, bản được phủ sóng di động 4G/5G và cáp quang băng rộng tốc độ cao; 100% người dân có tài khoản định danh điện tử VNeID; 85% hồ sơ hành chính được xử lý trực tuyến; trên 80% giao dịch thanh toán thực hiện bằng hình thức điện tử. Tất cả các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị xã sẽ hoạt động trên môi trường số, hướng tới nền hành chính công khai, minh bạch, phục vụ người dân nhanh chóng và thuận tiện hơn.

Để đạt mục tiêu đó, xã tập trung củng cố hạ tầng thông tin cơ sở, nâng cao năng lực đội ngũ tuyên truyền viên và tăng cường đào tạo kỹ năng số. Các nhóm truyền thông số tại bản, trường học, đoàn thể được duy trì, trở thành cầu nối tương tác hai chiều giữa chính quyền và người dân. Nhiều lớp tập huấn hướng dẫn sử dụng điện thoại thông minh, tra cứu dịch vụ công, tìm kiếm thông tin sản xuất – kinh doanh được mở ngay tại bản. Từ “nghe để biết”, người dân chuyển sang “học để làm”, chủ động áp dụng tri thức vào đời sống thực tế.

Đại hội Đảng bộ xã lần thứ I (2025–2030) cũng đề ra mục tiêu rõ ràng: thu nhập bình quân đạt 60 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống dưới 3%, 100% bản đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Cán bộ, công chức, viên chức đạt chuẩn trình độ chuyên môn, trên 90% đoàn viên, hội viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, xã hội đồng thuận và gắn bó.