Khơi thông “dòng chảy” thông tin

Tại dải đất cực Nam Tổ quốc, với đặc thù địa hình sông nước, việc đảm bảo mọi người dân đều được tiếp cận thông tin chính thống là một thách thức không nhỏ.

Trong nỗ lực giảm nghèo bền vững tại vùng "đất mũi", giảm nghèo thông tin được xác định là “chìa khóa” mở ra “cánh cửa” tri thức cho đồng bào dân tộc thiểu số. 

W-Anh Ca Mau 1.png
Với đặc thù địa hình sông nước của tỉnh Cà Mau, việc đảm bảo mọi người dân đều được tiếp cận thông tin chính thống là một thách thức không nhỏ.

Nhận thức rõ điều này, Kế hoạch số 21 ngày 16/1/2026 của UBND tỉnh Cà Mau về công tác thông tin cơ sở và thông tin đối ngoại năm 2026 trên địa bàn tỉnh đã đặt ra những mục tiêu đầy tham vọng.

Một trong những điểm nhấn của Kế hoạch là nhiệm vụ hiện đại hóa hệ thống truyền thanh cấp xã để cung cấp thông tin thiết yếu đến người dân. Cà Mau không chỉ dừng lại ở việc duy trì loa phát thanh, mà còn đặt tầm nhìn đến năm 2030 sẽ có 95% đài truyền thanh được chuyển đổi sang ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông. Điều này giúp thông tin về kỹ thuật canh tác lúa - tôm, dự báo thiên tai hay chính sách dân tộc được truyền tải mạch lạc, tức thời tới bà con ở tận các ấp, khóm vùng sâu.

Để dòng chảy thông tin không bị ngắt quãng và luôn đúng hướng, tỉnh tập trung tổ chức thiết lập Hệ thống thông tin nguồn tỉnh kết nối với Hệ thống thông tin nguồn Trung ương để cung cấp thông tin thiết yếu và quản lý, giám sát, đánh giá hiệu quả của dòng chảy thông tin đến với bà con dân tộc thiểu số. Đây được xem là “bộ não” của hệ thống thông tin cơ sở, giúp cơ quan quản lý biết rõ người dân đang cần gì, thiếu gì để cung cấp nội dung phù hợp nhất.

Bên cạnh đó, tỉnh sẽ tổ chức thiết lập Hệ thống thông tin nguồn tỉnh kết nối với Hệ thống thông tin nguồn Trung ương, tạo ra một "mạch máu" thông tin xuyên suốt đến tận các xã đặc biệt khó khăn.

Trong kỷ nguyên số, tỉnh đặc biệt quan tâm đến việc đảm bảo an toàn thông tin đối với Hệ thống thông tin nguồn, đài truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông, bảng tin điện tử công cộng. Mỗi thông tin đến với đồng bào không chỉ nhanh mà còn phải là thông tin sạch, chính thống và an toàn. 

Đặc biệt, việc hoàn thiện việc thiết lập trang Zalo OA cấp xã được xem là bước đi đột phá, giúp bà con dân tộc thiểu số có thể tiếp cận chính sách chỉ bằng một cái chạm trên điện thoại thông minh, xóa bỏ hoàn toàn rào cản về địa lý.

Vai trò của những "người truyền lửa"

Nếu Kế hoạch số 21 của tỉnh là "bản vẽ tổng thể", thì Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chính là đơn vị trực tiếp "cầm lái" trong quá trình triển khai bản vẽ. Kế hoạch số 15 triển khai thực hiện công tác thông tin cơ sở và thông tin đối ngoại năm 2026 trên địa bàn tỉnh Cà Mau được Sở ban hành ngày 12/2/2026 đã thể hiện rõ nét vai trò “người truyền lửa” thông qua những hành động cụ thể nhằm giảm nghèo thông tin cho bà con.

Một nhiệm vụ mang tính cốt lõi mà Sở đang quyết liệt triển khai là tổ chức xây dựng, kiện toàn đội ngũ tuyên truyền viên cơ sở. Sở xác định rằng, công nghệ chỉ là phương tiện, con người mới là yếu tố quyết định đem lại hiệu quả giảm nghèo thông tin thực sự cho bà con. 

Đội ngũ tuyên truyền viên do Sở bồi dưỡng không chỉ giỏi nghiệp vụ mà còn phải am hiểu tiếng dân tộc, hiểu rõ phong tục tập quán để "dân vận" hiệu quả. Họ là những người cán bộ văn hóa, những chức sắc tôn giáo hay người có uy tín trong cộng đồng, có khả năng “dịch” những văn bản pháp luật khô khan thành lời ca, tiếng hát, thành những câu chuyện đời thường gần gũi…

Mặt khác, Sở cũng đảm nhận vai trò sản xuất và cung cấp các sản phẩm truyền thông chất lượng cao bằng nhiều ngôn ngữ. Chính sự vào cuộc của ngành Văn hóa – Thể thao và Du lịch sẽ giúp các thông tin về chính sách giảm nghèo trở nên "mềm" hơn, dễ đi vào lòng người hơn qua các hình thức văn hóa, văn nghệ cơ sở.

Khi dòng chảy thông tin được khơi thông, đời sống của đồng bào các dân tộc Khmer, Hoa… ở vùng “đất mũi” sẽ có nhiều chuyển biến tích cực hơn.