Những năm qua, Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Cà Mau đạt nhiều thành quả nổi bật. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng nâng cao; hạ tầng nông thôn được đầu tư khang trang, đồng bộ, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội.
Hiện, toàn tỉnh có 43/55 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 1 xã nông thôn mới kiểu mẫu.

Đóng góp vào những thành công đó không thể không kể đến vai trò quan trọng của công tác dân vận, tuyên truyền. Các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và đoàn thể các cấp đã tích cực đổi mới nội dung, phương thức vận động, tuyên truyền, đưa chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng nông thôn mới đến gần hơn với người dân. Qua đó, nâng cao nhận thức, trách nhiệm và phát huy vai trò chủ thể của người dân trong quá trình triển khai thực hiện các tiêu chí nông thôn mới.
Phong trào “Dân vận khéo” được triển khai rộng khắp, góp phần huy động nguồn lực trong dân để thực hiện các công trình thiết yếu như đường giao thông nông thôn, cầu dân sinh, trường học, nhà văn hóa…
Nhiều mô hình dân vận sáng tạo, hiệu quả đã góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, đồng thuận trong cộng đồng, thúc đẩy người dân chủ động, tích cực tham gia phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự địa phương.
Để tiếp tục phát huy kết quả đạt được trong nhiều năm qua, tháng 8 vừa qua, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đã phát động phong trào thi đua thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh năm 2025. Phong trào nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương khi triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia, trong đó nhấn mạnh vai trò của công tác dân vận, công tác tuyên truyền và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong việc đưa nghị quyết vào cuộc sống.