Tại kỳ họp bất thường lần thứ 8 ngày 26/8, Quốc hội đã tiến hành quy trình kiện toàn một số chức danh, trong đó có việc phê chuẩn bổ nhiệm 3 Phó Thủ tướng.

Việc phê chuẩn bổ nhiệm 3 Phó Thủ tướng được các đại biểu Quốc hội thực hiện bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Sau khi hoàn thành các bước theo quy định, Quốc hội thảo luận và biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Nhân sự được phê chuẩn bổ nhiệm làm Phó Thủ tướng gồm có: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng Nguyễn Hòa Bình; Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc và Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, với kết quả biểu quyết 432/432 đại biểu có mặt tán thành.

Sau khi kiện toàn, lãnh đạo Chính phủ gồm có Thủ tướng Phạm Minh Chính và 5 Phó Thủ tướng: Trần Hồng Hà, Lê Thành Long, Nguyễn Hòa Bình, Hồ Đức Phớc và Bùi Thanh Sơn.

W- NguyenHoaBinh 1.jpg
Ông Nguyễn Hòa Bình. Ảnh: Hoàng Hà

Ông Nguyễn Hòa Bình sinh ngày 4/5/1958; quê quán xã Hành Đức, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi; trình độ chuyên môn: Giáo sư, Tiến sĩ Luật, Đại học An ninh.

Ông là Ủy viên Bộ Chính trị khóa 13; Bí thư Trung ương Đảng khóa 12, 13 (từ tháng 4/2021); Ủy viên Trung ương Đảng khóa 11, 12, 13; Ủy viên Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống tham nhũng; Ủy viên Ban chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương; Đại biểu Quốc hội khóa 13, 14, 15.

Ông trưởng thành từ Công an huyện Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam-Đà Nẵng vào những năm 1980.

Sau đó, ông có thời gian nghiên cứu sinh tại Liên Xô, rồi trở về nước giữ các chức vụ Phó Trưởng phòng, Trưởng phòng Đấu tranh án công nghiệp; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra, Phó Cục trưởng, Cục trưởng, Phó Bí thư, Bí thư Đảng ủy Cục Cảnh sát kinh tế (C15); Phó Tổng cục trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đến đầu năm 2006.

Tiếp đó, ông kinh qua các vị trí: Phó Tổng cục trưởng Tổng Cục Cảnh sát Bộ Công an kiêm Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra án tham nhũng, Bí thư Đảng ủy C37, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Tổng cục Cảnh sát, Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an cho đến tháng 4/2008 ông được phân công làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi (đến 5/2010) và trở thành Bí thư tỉnh này trong hơn 1 năm.

Sau đó, ông được Quốc hội bầu làm Viện trưởng VKSND Tối cao và giữ cương vị này trong gần 5 năm.

Tháng 4/2016, ông được Quốc hội bầu làm Chánh án TAND Tối cao và tiếp tục tái cử chức danh này cho đến nay.

w ho duc phoc 1 2111.jpg
Ông Hồ Đức Phớc. Ảnh: Hoàng Hà

Ông Hồ Đức Phớc sinh ngày 1/11/1963; quê quán: xã Quỳnh Thạch, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An; trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Kinh tế.

Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 12, 13; Đại biểu Quốc hội khóa 14, 15.

Ông đi lên từ một kế toán trưởng Xí nghiệp xây dựng tại quê nhà Quỳnh Lưu và từng làm Kế toán trưởng Xí nghiệp Xây lắp - Công ty Xây dựng 7, Kế toán trưởng Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An.

Ông có thời gian dài gắn bó với tỉnh nhà Nghệ An và giữ các chức vụ: Trưởng phòng Tài chính-Vật giá thị xã Cửa Lò; Phó Chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò; Phó Chủ tịch rồi Chủ tịch tỉnh và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An từ tháng 3/2013 - 4/2016.

Ông ra Trung ương và được Quốc hội bầu làm Tổng Kiểm toán Nhà nước từ tháng 6/2016 đến 4/2021.

Sau đó, ông được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Tài chính cho đến nay.

W-Bùi Thanh Sơn 17624.jpg
Ông Bùi Thanh Sơn. Ảnh: Hoàng Hà

Ông Bùi Thanh Sơn sinh ngày 16/10/1962; quê quán: phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội; trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quan hệ quốc tế.

Ông làm Ủy viên Trung ương Đảng khóa 12, 13; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh (từ tháng 4/2021); Đại sứ bậc 2; đại biểu Quốc hội khóa 14, 15.

Ông vào ngành ngoại giao từ tháng 2/1985 và làm chuyên viên Bộ Ngoại giao; chuyên viên Học viện Quan hệ Quốc tế, Bộ Ngoại giao vào cuối những năm 1980.

Sau đó, ông làm chuyên viên, Trưởng Ban Nghiên cứu Âu-Mỹ, Chánh Văn phòng, Tập sự Phó Vụ trưởng, Phó Giám đốc Học viện Quan hệ Quốc tế, Bộ Ngoại giao.

Từ tháng 3/2000 - 7/2003 ông làm tham tán Công sứ, Người thứ Hai, Bí thư Chi bộ, Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore.

Tiếp đó ông giữ các chức vụ: Phó Vụ trưởng rồi Vụ trưởng Vụ Chính sách đối ngoại, Bộ Ngoại giao trong 5 năm.

Trước khi làm Thứ trưởng Bộ Ngoại giao vào tháng 11/2009, ông làm trợ lý Bộ trưởng kiêm Vụ trưởng Vụ Chính sách đối ngoại, Bộ Ngoại giao trong hơn 2 năm.

Ông được phân công làm Thứ trưởng thường trực từ tháng 1/2016 - 3/2021.

Tháng 4/2021, ông được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao cho đến nay.

Quốc hội sẽ bầu Chủ tịch nước vào tháng 10

Quốc hội sẽ bầu Chủ tịch nước vào tháng 10

Tổng thư ký Quốc hội cho biết, với chức danh Chủ tịch nước, theo nghị quyết của Trung ương sẽ bầu vào tháng 10 tới. Chức danh Bộ trưởng Tài chính sẽ được Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc kiêm nhiệm cho đến khi kiện toàn Bộ trưởng mới.