Nguyễn Hòa Bình

Cập nhập tin tức Nguyễn Hòa Bình

Giới thiệu chữ ký của 3 tân Phó Thủ tướng

Văn phòng Chính phủ vừa có các văn bản giới thiệu chữ ký của 3 tân Phó Thủ tướng: Nguyễn Hòa Bình, Hồ Đức Phớc và Bùi Thanh Sơn.

Ông Nguyễn Hòa Bình được phân công làm Phó Thủ tướng Thường trực

Thủ tướng phân công ông Nguyễn Hòa Bình làm Phó Thủ tướng Thường trực theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực dự báo và chính sách điều hành kinh tế vĩ mô, phòng chống tham nhũng...

5 gương mặt mới của Chính phủ vừa được kiện toàn

Quốc hội vừa kiện toàn 5 thành viên Chính phủ gồm 3 Phó Thủ tướng: Nguyễn Hòa Bình, Hồ Đức Phớc, Bùi Thanh Sơn và 2 Bộ trưởng: Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Đỗ Đức Duy, Bộ trưởng Tư pháp Nguyễn Hải Ninh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính giao nhiệm vụ cho 3 Phó Thủ tướng và 2 Bộ trưởng

Chiều tối nay, ngay sau khi Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao quyết định bổ nhiệm chức vụ với 3 Phó Thủ tướng và 2 Bộ trưởng, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì cuộc gặp mặt, chúc mừng và giao nhiệm vụ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trao quyết định bổ nhiệm 3 Phó Thủ tướng, 2 Bộ trưởng

Chiều 26/8, tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chủ trì Lễ công bố và trao quyết định của Chủ tịch nước bổ nhiệm các Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ trưởng Bộ Tư pháp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ông Nguyễn Hòa Bình - tân Phó Thủ tướng Chính phủ

Quốc hội thông qua nghị quyết phê chuẩn bổ nhiệm Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình làm Phó Thủ tướng Chính phủ.

Các ông Nguyễn Hòa Bình, Hồ Đức Phớc, Bùi Thanh Sơn làm Phó Thủ tướng

Quốc hội đã thông qua nghị quyết phê chuẩn bổ nhiệm Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng Nguyễn Hòa Bình; Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc và Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn làm Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ông Nguyễn Hòa Bình: Tách án để các cháu không bị ám ảnh bởi tuổi thơ phạm tội

Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hòa Bình cho rằng, nếu không tách vụ án có người chưa thành niên phạm tội mà để vụ án chung, xét xử công khai thì sẽ ảnh hưởng đến con đường hoàn lương, các cháu sẽ luôn bị ám ảnh bởi một tuổi thơ phạm tội.

Ông Nguyễn Hòa Bình: Tôi tin các cháu sẽ chọn xử lý chuyển hướng hơn là ra tòa

Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hòa Bình cho rằng, khi các cháu bị buộc tội đứng trước hai sự lựa chọn: Hoặc áp dụng biện pháp xử lý chuyển hướng, hoặc ra tòa thì tôi tin cả phụ huynh và các cháu đều chọn phương án xử lý chuyển hướng.

Chủ tịch nước: Tập trung giải quyết nghiêm minh các vụ án tham nhũng, tiêu cực

Chủ tịch nước yêu cầu ngành tòa án tập trung xây dựng nền tư pháp hiện đại, chuyên nghiệp, pháp quyền, góp phần xây dựng thành công Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân.

Ông Nguyễn Hòa Bình: Nhà tù không bao giờ được coi là môi trường giáo dục tốt

Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh, nhà tù không bao giờ được coi là môi trường giáo dục tốt. Vì thế, giam giữ các cháu phạm tội không phải cách của chúng ta.

Đề xuất giảm hình phạt tù với người dưới 18 tuổi phạm tội

Việc giảm mức hình phạt tù đối với người chưa thành niên theo từng trường hợp cụ thể đã được đề cập trong dự án Luật Tư pháp người chưa thành niên.

Tòa án thu thập chứng cứ cho cả nguyên đơn và bị đơn sẽ sinh ra 'vụ án kỳ cục'

Chánh án Toà án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh, tòa án phục vụ nhân dân là phải đảm bảo công lý, phán xử cho đúng, tuân thủ đúng pháp luật chứ không phải việc đi thu thập chứng cứ.

Chánh án TAND tối cao Nguyễn Hòa Bình: Đổi mới tổ chức tòa án là xu thế

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình cho biết, việc đổi mới tổ chức tòa án là xu thế, "hôm nay chúng ta không làm thì con cháu chúng ta cũng sẽ làm".

3 nhân sự được quy hoạch phó chánh án TAND Tối cao trong nhiệm kỳ mới

Ông Nguyễn Hòa Bình cho biết, TAND Tối cao đã đề nghị bổ sung quy hoạch phó chánh án TAND Tối cao giai đoạn 2021-2026, xây dựng quy hoạch phó chánh án TAND Tối cao giai đoạn 2026-2031 đối với 3 người.

Đề nghị cho phép ghi âm, ghi hình diễn biến phiên tòa công khai

Góp ý dự Luật Tổ chức Tòa án nhân dân, Bộ TT&TT và Hội Nhà báo Việt Nam đề nghị cho phép ghi âm, ghi hình diễn biến phiên tòa công khai; Thường trực Ủy ban Văn hóa - Giáo dục cũng đề nghị tạo điều kiện cho cơ quan báo chí đưa tin chính xác về vụ án.

Ông Nguyễn Hòa Bình: Đổi tên để tòa án độc lập xét xử

Giải thích thêm về lợi ích của việc đổi tên tòa án, Chánh án TAND tối cao Nguyễn Hòa Bình cho rằng, điều quan trọng nhất là nguyên tắc độc lập của tòa án được bảo đảm.

Chánh án TAND Tối cao: Người đâu để thu thập chứng cứ cho 600.000 vụ án mỗi năm?

Chánh án TAND tối cao Nguyễn Hòa Bình cho biết, một năm tòa án giải quyết 600.000 vụ án, trong khi chỉ có 6.000 thẩm phán, nên gặp khó khăn trong thu thập chứng cứ.

Chánh án Nguyễn Hòa Bình mời ĐBQH đến TANDTC để tìm hiểu sâu về vụ Vũ 'nhôm'

Việc xác định giá trị tài sản 2 vụ án liên quan đến Vũ "nhôm", Chánh án TAND tối cao Nguyễn Hòa Bình cho biết câu chuyện tố tụng cần hiểu sâu, nếu ĐBQH quan tâm sẽ mời tới TAND tối cao để bàn trình tự tố tụng, nội dung vụ án.

Còn nhiều băn khoăn về quy định tổ chức tòa án theo thẩm quyền xét xử

Theo Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hòa Bình, đổi mới với toà án cấp cao, tòa án tối cao, thành lập toà án chuyên biệt cơ bản các ý kiến ủng hộ. Nhưng đổi toà án cấp tỉnh thành toà án phúc thẩm, toà án huyện thành sơ thẩm thì còn ý kiến khác nhau.