Cải cách hành chính

Tin tức mới nhất về Cải cách hành chính

Đà Nẵng, Bộ GTVT lại dẫn đầu cải cách hành chính

 Dẫn đầu xếp hạng về cải cách hành chính năm 2014 vẫn là 2 gương mặt thân quen từ năm ngoái: Đà Nẵng và Bộ GT-VT. Bộ GD-ĐT đứng gần chót bảng, chỉ trên bộ KH-CN.

Bộ Nội vụ nhận huân chương Hồ Chí Minh

Tròn 70 năm thành lập, Bộ Nội vụ nay đã là một "siêu bộ" thực hiện chức năng quản lý nhà nước về một loạt ngành, lĩnh vực.

Muốn mặc quần cũng phải làm đơn xin... giám đốc

Dù “cải cách hành chính” đang là nhiệm vụ quan trọng của các cấp chính quyền Nhà nước song hội chứng “làm đơn” chưa vì thế mà giảm bớt.

Hơn 15.000 người chấm điểm 6 dịch vụ công

Thủ tục hành chính công khai, minh bạch, thái độ phục vụ của công chức, năng lực giải quyết công việc là tiêu chí để người dân chấm điểm cơ quan hành chính.

'Không nói nhiều, loại ngay ai không làm được việc'

Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhấn mạnh kỷ cương hành chính bộ máy công vụ: Cán bộ không làm được thì loại ngay ra khỏi đội ngũ.

'Tôi không xu nịnh lãnh đạo'

ĐB Trần Khắc Tâm (Sóc Trăng) cho rằng, Chính phủ đã có bản báo cáo kinh tế - xã hội đáng phấn khởi nhất kể từ đầu nhiệm kỳ.

Nụ cười công chức hay nụ cười của… sếp?

Từ một cuộc thi cho đến những thực tế vẫn diễn ra, mới thấy quả là để “nụ cười công chức” trở nên quen thuộc, thành “chuyện thường ngày” không phải dễ dàng.

Thủ tướng: Vượt lên khác biệt, chân thành hòa hợp dân tộc

Mỗi người chúng ta hãy nêu cao tinh thần dân tộc, lòng yêu nước thương nòi... không phân biệt quá khứ, vượt lên trên những khác biệt, cùng nhau chân thành hòa hợp dân tộc... - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu.

Dân chấm điểm 6 dịch vụ công ở 10 tỉnh thành

Bộ Nội vụ cùng với MTTQ và Hội Cựu chiến binh Việt Nam sẽ khảo sát mức độ hài lòng của người dân trong 6 lĩnh vực hành chính công.

'Lạm phát' sếp phó vì làm thay việc... sếp trưởng

Để cho trưởng ra trưởng, phó ra phó trong các cơ quan nhà nước, rõ ràng cần phải có những thay đổi căn bản.

Người đứng đầu có thể mất chức nếu tội phạm lộng hành

Bí thư, Chủ tịch, Trưởng công an phải chịu trách nhiệm trước Thủ tướng, thậm chí bị cách chức nếu để tội phạm lộng hành.

Không rõ 'con gà hay quả trứng' làm dân khổ sở

Chức năng, nhiệm vụ của tổ chức bộ máy chưa rõ, còn trùng lắp, không rõ trách nhiệm con gà hay quả trứng gây khổ sở người dân - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nói.

Khi quan không phải ‘phụ mẫu’ mà là ‘công bộc’

Có thể nói, tư duy “công bộc” chính là nền tảng cho nhà nước pháp quyền và nền tảng cho một nền hành chính hiện đại. 

'Đổi mới không cần bao tỉ đô la mà cần con người'

Đổi mới thể chế kinh tế không cần bao nhiêu tỷ đô mà cần sự đổi mới ở mỗi cán bộ, đặc biệt là lãnh đạo cấp cao - Bộ trưởng Bùi Quang Vinh trò chuyện.

Đổi mới chính trị không phải thay đổi chế độ chính trị

Tổng bí thư nhấn mạnh: Phải nắm vững và khẳng định đổi mới chính trị không phải là làm thay đổi chế độ chính trị, thay đổi bản chất của Đảng, Nhà nước.

'Người ta từng bảo chúng tôi điên'

Ông Jairo Acuna-Alfaro, cố vấn chính sách của UNDP Việt Nam, là gương mặt chuyên gia quốc tế quen thuộc về cải cách hành chính và chống tham nhũng suốt 7 năm qua.

Chuyện sân bay Nội Bài và dịch vụ tang lễ Phùng Hưng

Có nhiều hãng nước ngoài tự dưng nổi hứng làm khảo sát tỷ như thời gian, thủ tục làm sổ đỏ, giấy phép xây dựng, cho đến dịch vụ tang lễ, rồi lại xếp hạng với các nước châu Á thì mừng biết bao.

Thủ tướng xin lỗi - dấu hiệu nền hành chính phục vụ

Lời xin lỗi nhân dân của Thủ tướng giống như một thông điệp gửi đến cả hệ thống hành chính nhà nước, tất cả cán bộ, công chức.

Tiến sĩ cải cách hành chính khuyên gì tiến sĩ 'dứt áo'?

Dù ai nói thế nào thì việc "dứt áo" khỏi cơ quan cũ là một trong những quyết định sáng suốt trong đời tôi. Làm ở đâu cũng đều phục vụ đất nước.

Làm bộ trưởng vừa khó vừa dễ

Muốn trở thành bộ trưởng, hai trong số tiêu chuẩn phải đáp ứng: là ủy viên TƯ và kinh qua vị trí lãnh đạo, quản lý ở cấp tỉnh. Điều này đã loại đi khá nhiều người có năng lực thực sự, đủ sức làm bộ trưởng.