cải cách lương

Cập nhập tin tức cải cách lương

Chính phủ đã trích lập quỹ 560.000 tỷ đồng, đủ cải cách lương trong 3 năm tới

Cùng với các giải pháp thúc đẩy tăng thu, tiết kiệm chi, đến nay Chính phủ đã trích lập quỹ tiền lương được khoảng 560.000 tỷ đồng, bảo đảm đủ nguồn để cải cách tiền lương trong 3 năm 2024-2026.

Đến lương bộ trưởng cũng còn bất cập: Cần cải cách mạnh mẽ

Muốn tăng lương một cách căn cơ và tích cực với người lao động nói chung, cho công chức, viên chức nói riêng, xã hội buộc phải có cải cách mạnh mẽ.

Cải cách tiền lương từ 1/7/2022 là 'khó khả thi'

Ủy ban Tài chính, ngân sách của Quốc hội nhận thấy, do tình hình dịch bệnh, việc thực hiện cải cách tiền lương từ 1/7/2022 là khó khả thi.

Cải cách bộ máy từ chính sách tăng lương 30% mỗi năm

Ngay khi lên cầm quyền năm 1961, cố Tổng thống Park đã dành ưu tiên số một và quyết tâm chính trị cao độ cho việc cải cách nhân sự.

Bộ Nội vụ giải thích lý do công an, quân đội nghỉ hưu sớm, lương hưu cao

Bảng lương hiện hành của công an, quân đội được thiết kế riêng và cao hơn công chức là phù hợp với đặc điểm lao động và xu hướng của nhiều nước trên thế giới.

Sáp nhập huyện xã, tiết kiệm ngàn tỷ trả lương cho cán bộ

Việc sáp nhập huyện, xã giúp giảm hàng chục ngàn cán bộ công chức, cán bộ không chuyên trách, qua đó giúp giảm chi ngân sách hàng ngàn tỷ đồng trong 5 năm tới.

Cách tính lương, phụ cấp cho hàng triệu công chức, viên chức năm 2020

Bộ Nội vụ hướng dẫn công thức tính mức lương thực hiện từ ngày 1/7 cho hàng triệu cán bộ, công chức, viên chức cả nước khi lương cơ sở 1,6 triệu đồng/tháng.

Thủ tướng làm Trưởng Ban chỉ đạo cải cách tiền lương

Ban chỉ đạo TƯ về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội (BHXH) và ưu đãi người có công do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm Trưởng ban.

Thủ tướng: Cải cách tiền lương không chỉ bù trượt giá, điều chỉnh đôi chút

Chủ trì phiên họp của Ban chỉ đạo TƯ về cải cách chính sách tiền lương, BHXH và ưu đãi người có công chiều nay, Thủ tướng lưu ý, “đã cải cách thì phải ra cải cách, chứ không phải là điều chỉnh đôi chút".

Thí điểm quản lý lao động, tiền lương, thưởng 3 tập đoàn, tổng công ty

Chính phủ vừa ban hành nghị định thực hiện thí điểm quản lý lao động, tiền lương, tiền thưởng đối với một số tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước. 

Đề nghị tách lương đại biểu Quốc hội khỏi lương công chức

Chủ nhiệm UB Văn hóa Giáo dục Thanh thiếu niên và Nhi đồng đề nghị tách hệ thống lương của QH, không nằm trong hệ thống lương công chức.

Ủy viên UB Kiểm tra TƯ lương không bằng thứ trưởng có thỏa đáng?

Xông đất Bộ Nội vụ ngày làm việc đầu Xuân Canh Tý chiều qua, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ chia sẻ: “Tôi đến chúc tết Bộ Nội vụ thì ít nhưng giao nhiệm vụ thì nhiều”.

Bảng lương mới được thiết kế như thế nào?

Bảng lương mới của khối Đảng, đoàn thể sẽ do Ban Bí thư quy định; lương khối QH do UB Thường vụ QH ban hành; Chính phủ quy định lương cán bộ, công viên chức, lực lượng vũ trang.

Lương cơ sở sẽ tăng thêm 7,38%

Theo dự thảo nghị định quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, mức lương cơ sở sẽ tăng thêm 7,38% từ ngày 1/7.

Phó Thủ tướng báo tin vui về lương cho hàng triệu công chức

Chia sẻ với VietNamNet nhân dịp năm mới 2020, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ mang đến cho hàng triệu cán bộ, công, viên chức cả nước tin vui về cải cách tiền lương.

Bộ trưởng Nội vụ: 38.000 tỷ đồng chờ các quy định để cải cách lương

Bộ Tài chính đã sắp xếp dành một khoảng ngân sách 38.000 tỷ đồng để thực hiện cải cách tiền lương vào năm 2021.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đề nghị tăng lương khởi điểm của GV thêm 1 bậc

Bộ trưởng GD-ĐT đề nghị khi xây dựng bảng lương mới thì tăng 1 bậc trong thang lương khởi điểm của giáo viên để đảm bảo mức sống tối thiểu, giáo viên yên tâm với nghề nghiệp

Lương của tướng quân đội, tướng công an năm 2020

Với mức lương cơ sở 1,6 triệu đồng từ 1/7/2020, lương của đại tướng quân đội và đại tướng công an sẽ tăng thêm 1,144 triệu đồng, từ 15,495 triệu đồng lên 16,64 triệu.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung công bố cách tính lương hưu mới

Từ 1/1/2021, tinh thần chung là tách lương công chức, viên chức, khác hẳn với lương hưu. Cụ thể là lương hưu từ BHXH, lương công chức viên chức nhà nước trả.

Thực hiện cơ chế lương đặc thù đến hết 2020

Thủ tướng cho phép triển khai cơ chế lương đặc thù với một số đơn vị tới hết 2020 để sắp xếp, chuyển dần sang trả lương theo chính sách mới từ năm 2021.