Theo tờ Pravda, hiện Nga đang cố thiết lập dịch vụ phà đi qua Eo biển Kerch. Theo thống kê, có hơn 760 ô tô và 4.300 người đã đi qua cầu đường bộ, song vẫn còn khoảng 1.000 ô tô đang chờ qua cầu từ cả hai phía. 

Cầu Kerch hay cầu Crưm, dài 19km, chạy qua Eo Kerch và nối Bán đảo Crưm với khu vực đất liền của Nga, gồm 2 cây cầu chạy song song, một là cầu đường sắt hai chiều và một là cầu đường bộ gồm 4 làn xe. Đây là cây cầu dài nhất châu Âu và cũng là cây cầu dài nhất mà Nga từng xây dựng.

Hãng RT dẫn tin từ Ủy ban Điều tra Nga cho biết, sáng sớm 8/10 một vụ nổ xe tải trên cầu đường bộ khiến 7 thùng nhiên trên đoàn tàu chạy tới Crưm phát nổ, làm sập một phần cầu đường bộ và 3 người thiệt mạng. 

Liên minh các công ty bảo hiểm toàn Nga ước tính, thiệt hại do vụ nổ gây ra với cây cầu vào khoảng 200-500 triệu Rúp.