Theo Sputnik, Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố một đoạn phim cho thấy súng phun lửa hạng nặng TOS-1A "Solntsepyok" tấn công các vị trí của Ukraine trong khu vực hoạt động quân sự đặc biệt. 

"Solntsepyok" nghĩa là Ánh nắng thiêu đốt, là một thiết bị phóng tên lửa nhiệt áp, bắn nhiều viên đạn bằng hỗn hợp nổ nhiên liệu - không khí. Khi phát nổ, nó tạo ra nhiệt lượng cực cao lên tới 3.000 độ C - nóng hơn cả lớp bên ngoài của một số ngôi sao - đủ để thiêu rụi hầu hết mọi thứ và làm tan chảy lớp áo giáp thép tiên tiến nhất.

Súng phun lửa "Solntsepyok" của quân đội Nga, được trang bị 24 quả đạn rocket 220mm, nó là vũ khí khủng khiếp chống lại đối phương ẩn nấp trong công sự kiên cố, hang động hoặc đô thị.

Từ năm 2001, phiên bản cải tiến TOS-1A bắt đầu được đưa vào hoạt động, có tầm bắn thấp nhất và xa nhất lần lượt ở các cự ly 400m và 6km.