Những năm gần đây, nhiều mặt hàng nông sản chủ lực của Cần Thơ như lúa gạo, trái cây và thủy sản thường xuyên biến động mạnh về giá cả. Có thời điểm nguồn cung tăng cao nhưng thiếu thông tin dự báo kịp thời dẫn đến tình trạng dư thừa cục bộ, giá giảm sâu, gây khó khăn cho người sản xuất. Ngược lại, khi thị trường có nhu cầu tăng, việc thiếu dữ liệu phân tích khiến nông dân khó chủ động mở rộng quy mô hay điều chỉnh cơ cấu sản xuất phù hợp.

Từ thực tiễn đó, thành phố Cần Thơ đang nỗ lực triển khai Đề án Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dự báo thị trường nông sản, hướng tới nâng cao hiệu quả quản lý, hỗ trợ sản xuất - tiêu thụ và giảm thiểu rủi ro cho nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp nông nghiệp trên địa bàn.

Đề án tập trung xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu số về sản xuất và thị trường nông sản. Hệ thống sẽ thu thập, cập nhật thông tin về diện tích gieo trồng, sản lượng, giá cả, nhu cầu tiêu thụ, diễn biến thời tiết và dịch bệnh. Các dữ liệu được kết nối, chia sẻ từ nhiều nguồn như chợ đầu mối, doanh nghiệp thu mua, sàn thương mại điện tử và các cơ quan chuyên môn, tạo nền tảng dữ liệu đồng bộ và toàn diện.

W-20240410_075601.jpg
Ứng dụng công nghệ thông tin trong dự báo thị trường nông sản hỗ trợ cho sản xuất - tiêu thụ và giảm thiểu rủi ro cho nông dân

Trên cơ sở dữ liệu lớn, Cần Thơ sẽ ứng dụng các mô hình phân tích, dự báo và trí tuệ nhân tạo (AI) để đưa ra dự báo ngắn hạn và trung hạn về cung - cầu, giá cả từng nhóm sản phẩm. Đối với mặt hàng lúa gạo, hệ thống có thể cảnh báo sớm nguy cơ dư thừa sản lượng theo từng vụ, từng khu vực, từ đó đưa ra khuyến nghị giúp nông dân điều chỉnh lịch thời vụ, cơ cấu giống và quy mô sản xuất phù hợp với tín hiệu thị trường.

Song song đó, thành phố đẩy mạnh ứng dụng công nghệ Internet vạn vật (IoT) trong sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là lĩnh vực nuôi trồng thủy sản. Các thiết bị cảm biến được lắp đặt trong ao nuôi cho phép giám sát liên tục các chỉ số môi trường nước như nhiệt độ, pH, oxy hòa tan và độ mặn. Dữ liệu được truyền về trung tâm điều khiển thông qua mạng không dây, giúp người nuôi kịp thời phát hiện và xử lý các yếu tố bất lợi, giảm thiểu rủi ro dịch bệnh và thiệt hại kinh tế.

Nhờ sự kết hợp giữa cảm biến, máy móc tự động, công nghệ Big Data, trí tuệ nhân tạo và mạng 5G, hệ thống IoT đã hình thành giải pháp toàn diện cho hoạt động sản xuất và nuôi trồng thủy sản. Dữ liệu thu thập được phân tích trên nền tảng điện toán đám mây, cung cấp thông tin chính xác, hỗ trợ nông dân lựa chọn phương thức canh tác, nuôi trồng tối ưu.

Việc triển khai đề án được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao giá trị nông sản, ổn định thu nhập cho nông dân, tăng tính minh bạch của thị trường và thúc đẩy phát triển nền nông nghiệp thông minh, bền vững tại thành phố Cần Thơ.