Liên quan đến hình ảnh nhiều cầu thủ thuộc câu lạc bộ bóng đá Borussia Dortmund (Đức) kê bàn ghế, ngồi chụp ảnh trên ray tàu hỏa đoạn qua điểm giao cắt đường Điện Biên Phủ (Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), Công ty cổ phần Đường sắt Hà Hải (đơn vị quản lý tuyến đường) đã có công văn gửi UBND quận Hoàn Kiếm.

Theo đó, khoảng 15h ngày 29/11, trên các trang mạng xã hội có đăng hình ảnh các cầu thủ của câu lạc bộ bóng đá Borussia Dortmund kê bàn ghế, ngồi uống cà phê, chụp ảnh trên đường sắt. 

Các cầu thủ của CLB Borussia Dortmund kê bàn ghế, "check-in" trên đường tàu (Ảnh: MXH)

Ngay khi tiếp nhận nội dung, công ty đã cử tổ công tác xuống hiện trường, xác định đoạn đường xảy ra sự việc trên tại lý trình Km 0+575 tuyến đường sắt Hà Nội - Đồng Đăng. Tại đây, có quán cà phê TOA COFFE (địa chỉ số 3 đường  Điện Biên Phủ, Cửa Nam, Hoàn Kiếm) đang hoạt động.

Công ty CP Đường sắt Hà Hải cho rằng, đây là hành động gây mất an toàn đường sắt và tạo hình ảnh phản cảm đối với đất nước, con người Việt Nam nói chung và ngành Đường sắt nói riêng.

Hành vi bày bàn ghế trên đường sắt để kinh doanh bán hàng của quán cà phê nói trên đã vi phạm điều 9, điều 16 Nghị định số 56/2018/NĐ-CP về Quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng đường sắt làm mất an toàn giao thông, uy hiếp trực tiếp đến an toàn chạy tàu.

UBND phường Cửa Nam (Hoàn Kiếm) đã tổ chức rào chắn bên ngoài quán cà phê
Phần gạch do chủ cơ sở tự ý lát đã được tháo dỡ

Cũng liên quan đến vấn đề này, UBND phường Cửa Nam cho biết, phường đã cử lực lượng xuống làm việc với chủ cơ sở kinh doanh. Tại thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở chưa xuất trình được giấy phép kinh doanh và các giấy tờ có liên quan. 

Thực tế, cơ sở đã tự ý lát gạch về phía hành lang đường sắt với kích thước 2,5m x 12m, cách mép ngoài đường ray đường sắt 1,15m.

UBND phường đã lập biên bản, yêu cầu chủ cơ sở dừng mọi hoạt động kinh doanh, đồng thời tổ chức lực lượng tháo dỡ toàn bộ gạch lát trái phép, trả lại nguyên trạng ban đầu. Lập barie chắn trước cửa và khu vực hành lang đường sắt đảm bảo không cho người ra vào khu vực này.

Giao Công an phường phân công cán bộ trực chốt đảm bảo việc chấp hành ngừng kinh doanh của cơ sở.

Cũng theo UBND phường Cửa Nam, một số cầu thủ của câu lạc bộ bóng đá Borussia Dortmund trong quá trình uống cà phê tại quán đã tự ý mang bàn ghế ra ngồi xung quanh và trong đường ray tàu hỏa.
 

Biển báo song ngữ được cắm ngay tại khu vực "phố cà phê đường tàu"

Trước đó, từ đầu năm 2018, xuất hiện loại hình du lịch “khu vực phố cà phê đường tàu”, thu hút nhiều khách du lịch nước ngoài tham quan, quay phim, chụp ảnh trên đường sắt, nhất là khi có tàu chạy qua, tiềm ẩn nguy hiểm.

Cục Đường sắt Việt Nam đã nhiều lần có văn bản gửi UBND TP Hà Nội đề nghị có biện pháp xử lý dứt điểm tình trạng người dân bày bán hàng, du khách trong nước và nước ngoài quay phim chụp ảnh tại phố cà phê đường tàu.

Ngày 15/9 vừa qua, phố cà phê đường tàu" đã bị chính quyền sở tại đóng cửa.

Theo thống kê của quận Hoàn Kiếm, có hơn 30 hộ dân kinh doanh cà phê ngay sát tuyến đường tàu đi qua các phường Hàng Bông, Cửa Đông, Cửa Nam...