cây xanh

Cập nhập tin tức cây xanh

Nghìn cây xanh phải đốn hạ, di dời làm dự án trọng điểm ở cửa ngõ TP.HCM

Để phục vụ thi công 2 dự án giao thông trọng điểm của TP.HCM, hơn 1.300 cây xanh trên đường Mai Chí Thọ và khu vực công viên Hoàng Văn Thụ phải đốn hạ, di dời.

Nhổ bỏ hàng chục cây chết khô trên con đường mới thông xe ở Hà Nội

Ngày 3/4, hàng chục cây nhội chết khô trên đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa, Hà Nội) đã được nhổ lên để chuẩn bị cho việc trồng cây mới.

Hàng cây 2,5 tỷ nghi chết khô trên con đường mới thông xe ở Hà Nội

Được trồng từ nhiều tháng nay nhưng hai hàng cây trên đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (Đống Đa, Hà Nội) không chịu đâm chồi nảy lộc, đứng trơ trụi giữa vỉa hè.

Nhiều nơi ở TP.HCM sạch bóng cây xanh, bỏng rát dưới nắng nóng gay gắt

Giữa TP.HCM, nhiều nơi như công viên Bạch Đằng, đường Tôn Đức Thắng, Lê Lợi... trở thành 'lò nung' dưới cái nắng gay gắt do thiếu mảng xanh sau khi chỉnh trang đô thị phục vụ thi công các dự án trọng điểm.

Trồng cây xanh ở Hà Nội và chuyện rút tiền ngân sách chia nhau

Quá trình hợp thức hồ sơ đặt hàng, thanh quyết toán giữa Ban Duy tu và Công ty Cây xanh, Công ty Sinh Thái Xanh, các bị can đã nâng khống giá cây, rút tiền ngân sách để chia nhau chiếm hưởng.

Trồng cây xanh đường Lê Lợi hiệu quả bền vững hơn lắp mái che

Người dân, du khách cho rằng giải pháp lắp mái che đường Lê Lợi về lâu dài không hiệu quả bằng trồng nhiều cây xanh để tạo bóng mát, không khí trong lành.

TP.HCM cần trồng cây xanh thay vì làm mái che vỉa hè

Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP.HCM vừa đề xuất làm mái che dọc vỉa hè trên đường Lê Lợi (quận 1) vừa che nắng, mưa vừa tạo không gian đi bộ. Liệu làm mái che bằng tôn trên vỉa hè đường Lê Lợi có phù hợp?

Hà Nội bắt đầu tháo 'gông sắt' cho cây xanh

Chiều 5/12, công nhân bắt đầu tháo gông sắt cho hàng cây tại ngách 44/460 Khương Đình, phường Hạ Đình (Thanh Xuân, Hà Nội). Người dân sinh sống tại đây bày tỏ niềm vui khi từ nay cây được sinh trưởng bình thường.

Thêm hàng cây ở Hà Nội bị 'gông' sắt thít chặt

Ngách 44/460 Khương Đình (phường Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội) chỉ dài 160m có đến 11 cây xanh bị "gông" sắt thít chặt, gây ảnh hưởng đến sự phát triển.

Cây xanh vừa trồng chết hàng loạt trên phố Hải Phòng

Tình trạng cây chết, chủ yếu là cây ăn qủa xảy ra trên nhiều tuyến đường huyết mạch của Hải Phòng. Số cây này vừa được trồng mới.

Chính phủ chỉ đạo ưu tiên đất di dời trong nội thành Hà Nội làm công viên

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành cho biết, Thủ tướng và Chính phủ đã chỉ đạo các cấp ngành khi di chuyển cơ sở sản xuất ở nội thành Hà Nội phải ưu tiên và thực hiện Quyết định 130 của Thủ tướng để sắp xếp đất cây xanh, công trình phúc lợi.

Đại biểu truy Bộ trưởng: Vì sao ưu tiên xây cao ốc hơn công viên sau di dời nhà máy

Chất vấn Bộ trưởng Xây dựng, đại biểu Nguyễn Mạnh Cường nêu thực trạng đang diễn ra ở Hà Nội là ưu tiên quỹ đất di dời nhà máy xây cao ốc hơn công viên, cây xanh.

Mùi hương chặn mùi rác!

Tới đây, nếu được chấp thuận, hơn 80 cây Hoa Sữa trên đường Nguyễn Chí Thanh sẽ được di dời. Đây là lần thứ 2, loại cây này bị thay thế vì lý do “mùi hương nồng nặc”.

Hà Nội tháo ‘vòng kim cô’ cho 600 cây xanh

Đại diện Công ty Công viên cây xanh Hà Nội cho biết, đơn vị này vừa tháo 600 bộ gông sắt để tạo điều kiện cho cây xanh sinh trưởng.

Tuyến phố nhiều lần thay thế, di dời cây xanh nhất Thủ đô

Tuyến đường Nguyễn Chí Thanh có chiều dài 1,8km nhưng đã có tới 3 lần di chuyển cây xanh vì lý do chỉnh trang đô thị. Chưa hết, tuyến phố này chuẩn bị thay cây lần thứ 4 vì mùi Hoa Sữa quá nồng nặc.

Hãi hùng cảnh chăm cây xanh kiểu dùng gông sắt 'thít cổ' ở Hà Nội

Nhiều cây phượng, bàng Đài Loan... trên một số đường Hà Nội đang bị những gông sắt ngày càng thít chặt, gây ảnh hưởng tới sự sinh trưởng và có thể bị gãy giữa thân khi có gió mạnh.

Hà Nội và những hàng cây xanh mơ ước

Thành phố Hà Nội đang nỗ lực hoàn thiện dự thảo Quy định về quản lý cây xanh đô thị với hàng loạt công việc được đặt ra.

Hà Nội sẽ thay thế hàng loạt cây cong, già cỗi

Khi trồng mới hay thay thế cây cong nghiêng, già cỗi trên các tuyến phố, chính quyền TP Hà Nội lưu ý đơn vị liên quan không được trồng giữa cửa ra vào nhà dân.

Bộ Công an yêu cầu định giá cây xanh trồng ở Hà Nội giai đoạn 2016-2018

Cơ quan CSĐT - Bộ Công an có văn bản yêu cầu định giá cây xanh trên đường phố Hà Nội từ năm 2016 đến 2018.

'Lá phổi xanh' lạ mắt lọt giữa những khối bê tông, cao ốc ở Hà Nội

Hầm chui Trung Hòa - đại lộ Thăng Long những ngày qua được "thay áo mới" với nhiều cây cảnh trang trí, phủ xanh hai bên đường tạo điểm nhấn lạ mắt.