Theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương, Phú Thọ, chiều muộn ngày 19/6, Trung tâm cấp cứu 115 Hùng Vương tiếp nhận và cấp cứu nam bệnh nhân 59 tuổi chảy máu não lan tỏa, hôn mê sâu do ngã khi trèo hái quả sấu. Ngay lập tức, các bác sĩ đã tiến hành hồi sức cấp cứu cho bệnh nhân.

Các bác sĩ cho biết hằng năm vào mùa hái sấu, hái vải, nhãn, xoài ngày nào bệnh viện bệnh viện cũng tiếp nhận và cấp cứu bệnh nhân ngã do leo trèo. Nhiều trường hợp rất nghiêm trọng và để lại hậu quả vô cùng nặng nề, không ít trường hợp tử vong hoặc tàn tật vĩnh viễn. Đặc biệt tổn thương não do va đập có tỷ lệ tử vong rất cao. 

Những đối tượng hay trượt ngã khi leo trèo chủ yếu là người già và trẻ em. Các bác sĩ khuyến cáo người dân cần hết sức cẩn trọng khi thu hoạch hoa quả phải leo trèo.