Chế độ ăn

Cập nhập tin tức Chế độ ăn

Chống đột quỵ không hề khó

Đột quỵ là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong và tàn tật nhưng phần lớn các chứng đột quỵ có thể phòng ngừa, theo một nghiên cứu mới.

Con lười ăn, đi khám mới biết sai lầm của bố mẹ

Cho trẻ ăn quá mặn không chỉ gây gánh nặng cho thận mà còn cản trở quá trình hấp thu canxi của cơ thể, gây ra hiện tượng còi xương ở trẻ nhỏ.

Đường, tinh bột làm tăng nguy cơ ung thư phổi

Những người có chế độ ăn nhiều đường, tinh bột dễ có nguy cơ bị ung thư phổi, kể cả không hút thuốc lá, các nhà nghiên cứu cho biết.

1/5 số người tử vong trên thế giới là do thịt đỏ và nước ngọt

Chế độ ăn không hợp lý là yếu tố lớn nhất góp phần gây tử vong sớm trên toàn thế giới.