Những hàng cây hoa ban trên đường Bắc Sơn, Hoàng Diệu (Hà Nội) bắt đầu bung nở, thu hút sự chú ý của người qua lại. Vào chiều thứ 7 (18/2), khu vực này đón rất đông bạn trẻ tới chiêm ngưỡng và chụp ảnh.

Hoa ban là loài hoa đặc trưng của núi rừng Tây Bắc, thường nở vào tháng 3 và tháng 4, còn tại Hà Nội chúng thường xuất hiện sớm hơn.

Vẻ đẹp tinh khôi, trong trẻo của hoa ban là nguồn cảm hứng để nhiều thiếu nữ diện áo dài trắng tới chụp hình.

Chị Thanh Tâm (quận Hoàng Mai) thích thú chụp hình cùng con gái. "Tôi và gia đình thường đi cà phê dạo phố dịp cuối tuần. Nay đi qua thấy hàng hoa ban bung nở rực rỡ quá nên cả nhà ghé vào chụp hình", chị nói.

Những bông hoa tim tím mỏng manh được các cô gái nâng niu cầm trên tay hoặc cài mái tóc để chụp hình.

"Chúng tôi có sở thích chụp ảnh cùng các loài hoa nên cuối tuần tranh thủ diện áo dài đến đây chụp ảnh kỷ niệm", một người phụ nữ chia sẻ.

Một số chị em còn thuê cả trang phục thổ cẩm để thả dáng cùng loài hoa mang hơi thở của núi rừng Tây Bắc này.

Với những bạn trẻ có sở thích chụp ảnh, đây là một địa điểm phù hợp để sở hữu những khung hình ưng ý.

Nhiều người dân đạp xe qua phố Hoàng Diệu cũng phải dừng lại, đi dạo để ngắm nhìn vẻ đẹp hoa ban và tận hưởng không khí những ngày cuối xuân.

Không chỉ vậy, nơi đây còn thu hút sự chú ý của nhiều du khách nước ngoài.