Chiến đấu cơ Eurofighter Typhoons của Anh. Ảnh: Wikipedia

Theo Avia.pro, trong phần lớn thời gian của chuyến bay, bộ phát đáp của máy bay đã bị tắt, khiến hệ thống kiểm soát không lưu không thể tự động phát hiện máy bay. Tuy nhiên, dữ liệu của Flightradar24 đã xác định được tọa độ và đường bay của các máy bay Anh tiếp cận bán đảo Crưm.

Theo phía Nga, cho đến nay vẫn chưa có bình luận chính thức nào của Anh về vụ việc, song những nỗ lực tiếp cận Crưm có thể được coi là động thái khiêu khích Nga.

Flightradar24 cho biết, máy bay không người lái (UAV) trinh sát RQ-4 Global Hawk của Mỹ sau đó cũng bay trên tuyến đường tương tự.

Eurofighter Typhoon là một máy bay chiến đấu, tấn công đa nhiệm vụ do liên doanh Eurofighter GmbH thiết kế và chế tạo. Máy bay có thể đạt được trần bay lên tới 19km, tầm hoạt động 1.390km và có vận tốc 315 m/s.

Trong khi đó, RC-135W River Joint được dùng để tri‌nh sát các nguồn phát xạ trên không, trên biển và trên mặt đất trong dải sóng cm, dm, m. Nó cũng được sử dụng để chống lại không quân và các hệ thống phòng không của đối phương.

RC-135W có hành trình tối đa 12.000km, bay cao tối đa 15km, tốc độ 860 km/giờ, thời gian bay liên tục có thể trên 12 giờ, sau khi tiếp dầu trên không sẽ có thời gian hoạt động trên không hơn 20 giờ.