chiến tranh thương mại Mỹ Trung

Cập nhập tin tức chiến tranh thương mại Mỹ Trung

Trump áp thuế 30% với hàng hóa Trung Quốc, cổ phiếu Apple giảm mạnh

ictnews Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa tuyên bố áp thuế 30% đối với 250 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc, đồng thời yêu cầu các doanh nghiệp Mỹ tìm phương án “thay thế” cho hoạt động tại nước này.

Mỹ cáo buộc Huawei có nhiều công ty con bí mật ở Syria

Các công ty con là những tấm bình phong của Huawei nhằm qua mặt Mỹ để làm ăn với Syria, Sudan và Iran. Đây đều là các quốc gia đang bị Mỹ cấm vận. 

 

Chiến tranh thương mại Mỹ-Trung khiến Lenovo điêu đứng, cảnh báo giá bán laptop sẽ ngày càng đắt đỏ

Lenovo cảnh báo, việc tăng thuế quan sẽ làm tăng giá bán lẻ nhiều dòng sản phẩm laptop của hãng.

Nhà sáng lập Huawei nói công ty đang trong thời khắc 'sống còn'

Nhà sáng lập Nhậm Chính Phi cảnh báo trong thư nội bộ gửi cho nhân viên Huawei rằng công ty đang trong thời khắc sống còn, yêu cầu nhân viên cần sáng tạo và cố gắng hơn nữa nếu không muốn bị đuổi việc.

Mỹ cấm làm ăn với 5 công ty công nghệ Trung Quốc

Cơ quan chịu trách nhiệm về các hợp đồng chính phủ Mỹ hôm 7-8 ban hành các quy định tạm thời cấm mua thiết bị viễn thông của 5 công ty Trung Quốc, trong đó có Huawei.

Ming-Chi Kuo: Apple sẽ không tăng giá iPhone dù bị đánh thêm thuế

ictnews Chuyên gia phân tích Minh-Chi Kuo tin rằng Apple sẽ không tăng giá iPhone lên mặc dù mức thuế 10% tăng thêm sắp bị đánh lên hàng hóa nhập từ Trung Quốc vào Mỹ.

Tháo chạy khỏi Trung Quốc, Foxconn muốn bán nhà máy 8,8 tỷ USD

Foxconn đang xem xét việc bán nhà máy sản xuất màn hình LCD trị giá 8,8 tỷ USD tại Trung Quốc, do nhu cầu về màn hình tinh thể lỏng suy giảm và thương chiến Mỹ - Trung tiếp tục căng thẳng.

Sharp sắp xây nhà máy mới tại VN tránh thương chiến Mỹ - Trung

Nhà máy mới của Sharp tại Việt Nam sẽ lắp ráp màn hình tinh thể lỏng (LCD) ô tô cho thị trường Mỹ.

Trump giáng đòn với iPhone nhập khẩu từ Trung Quốc, Apple 'run rẩy'

Mỹ sẽ bắt đầu tính thuế 10% với iPhone, iPad và các thiết bị khác nhập khẩu từ Trung Quốc. Mức thuế này có hiệu lực từ ngày 1/9 tới.

Huawei 'che đậy' gì trong công bố kết quả kinh doanh?

Mặc dù Huawei công bố kết quả kinh doanh nửa đầu 2019 với nhiều con số ấn tượng, nhưng thực tế lại đang đối mặt với việc ngừng tăng trưởng do lệnh cấm vận của Mỹ.

Chúng ta đã hoàn toàn bị đánh lừa về HongMeng OS?

Nếu những gì lãnh đạo Huawei chia sẻ gần đây là chính xác, đối thủ của HongMeng OS sẽ không phải Android mà là Tizen và webOS.

Các công ty Mỹ có thể giao dịch với Huawei sau khoảng 2 tuần tới

Để bán sản phẩm cho Huawei, các công ty Mỹ sẽ phải xin giấy phép của chính phủ. Bộ Thương mại nhiều khả năng sẽ xem xét việc cấp phép đối với từng trường hợp cụ thể. 

 

Huawei tuyên bố không còn lệ thuộc vào Mỹ từ năm 2021

Theo GizChina, Huawei đã sẵn sàng cho một tương lai mà hãng tự phát triển tất cả, không cần phụ thuộc vào các công ty và công nghệ phương Tây.

Ông Trump thừa nhận không còn 'thân' ông Tập như trước

Tổng thống Trump khẳng định ông và ông Tập “không còn thân thiết như trước” do những căng thẳng xoay quanh cuộc chiến thương mại giữa 2 nước.

Hàng trăm nhân viên của Huawei tại Mỹ bị cho nghỉ việc

Công ty nghiên cứu của Huawei tại Mỹ sắp cho hàng trăm nhân viên nghỉ việc, khi điều kiện làm việc ngày càng khó khăn.

Say mê là thế, giờ người TQ đã lạnh nhạt với bất động sản Mỹ

Giới đầu tư bất động sản Trung Quốc đã không còn đổ tiền mua nhà tại Mỹ nhiều như trước, trong bối cảnh cuộc chiến tranh thương mại tiếp tục leo thang giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. 

 

Mỹ cấp giấy phép cho doanh nghiệp muốn bán hàng cho Huawei

ictnews Bộ trưởng Thương mại Mỹ cho biết chính phủ sẽ cấp giấy phép cho các công ty muốn bán hàng cho Trung Quốc miễn là không đe dọa an ninh quốc gia.

Sau chiến tranh thương mại, Thung lũng Silicon là nạn nhân lớn nhất

Sau khoảng thời gian khủng hoảng, Huawei sẽ phải làm việc nhiều hơn để hạn chế phụ thuộc vào công nghệ phương Tây. Điều này có thể khiến các nhà cung ứng Mỹ bị ảnh hưởng.

Mỹ cho phép bán chip có 'công nghệ thấp' cho Huawei

Trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông Mỹ, ông Peter Navarro, Cố vấn thương mại Nhà Trắng cho biết, việc bán chip cho công ty công nghệ Huawei của Trung Quốc không ảnh hưởng tới an ninh quốc gia.

Mỹ sẽ duyệt từng đơn hàng bán cho Huawei ở mức gắt gao nhất

Tập đoàn Trung Quốc Huawei Technologies vẫn chưa được đưa ra khỏi "danh sách đen" của Bộ Thương mại Mỹ bất chấp tuyên bố của Tổng thống Donald Trump.