Lễ ký kết diễn ra ngày 11/1, tại thủ đô Viêng Chăn, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào của Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Đây là Hiệp định về Đối tác số đầu tiên của Việt Nam với nước khác, nhằm thúc đẩy các chương trình hợp tác với Lào về phát triển công nghiệp công nghệ số, chuyển đổi số, hạ tầng số, thương mại và đầu tư số, đổi mới sáng tạo số, nghiên cứu và phát triển số, lòng tin số và an ninh mạng, hợp tác trên các diễn đàn số quốc tế. 

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng và Bộ trưởng Boviengkham Vongdara ký Hiệp định giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước CHDCND Lào về Đối tác số. Ảnh: Nhật Bắc

Hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) đã được đẩy mạnh trong nhiều năm qua, giữa các cơ quan quản lý, các doanh nghiệp và hiệp hội chuyên ngành của hai bên.

Việc ký Hiệp định giữa hai Chính phủ về đối tác số khẳng định ưu tiên cao nhất của hai bên về mở rộng hợp tác trong lĩnh vực dịch vụ và công nghệ số, chuyển đổi số, góp phần tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt – Lào.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng trao tặng Bộ trưởng Boviengkham Vongdara Trung tâm Giám sát, điều hành an toàn thông tin mạng và Nền tảng đào tạo trực tuyến mở. Ảnh: Nhật Bắc

Ngay sau lễ ký kết văn kiện, Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Việt Nam Nguyễn Mạnh Hùng đã trao tặng Bộ trưởng Công nghệ và Truyền thông Lào Boviengkham Vongdara Trung tâm Giám sát, điều hành an toàn thông tin mạng (SOC) và Nền tảng đào tạo trực tuyến mở (MOOCs), dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ hai nước.