Không nên giao doanh nghiệp tự định giá điện

Nếu giao cho đơn vị điện lực tự định giá, dễ dẫn đến tình trạng áp giá độc quyền. Nhà nước cần quy định khung giá đối với mức giá bán lẻ điện bình quân và cơ chế điều chỉnh giá.

Phạt hành chính có thể lên đến 2 tỷ đồng

Theo dự thảo luật Xử lý vi phạm hành chính, mức phạt tiền là 50.000 - 1 tỷ đồng đối với cá nhân, 100.000 - 2 tỷ đồng đối với tổ chức.

Xóa tư tưởng bao cấp trong luật tài nguyên nước

Thực tế đòi hỏi sửa đổi luật về nước kỳ này cần thay đổi phương thức quản lý để tạo ra thứ kinh tế sinh lợi, phòng chống kinh tế đặc lợi từ nước.

Không quy định diện tích quảng cáo báo điện tử

UBTVQH cho rằng với đặc thù về tính năng, công nghệ của loại hình báo điện tử, không cần thiết phải quy định diện tích quảng cáo. Do đó, dự thảo luật Quảng cáo bỏ quy định về diện tích quảng cáo trên báo điện tử.

Quan chức phải học luật chống tham nhũng

ĐB Đỗ Văn Đương (TP.HCM) thấy dự thảo luật Phổ biến, giáo dục pháp luật đưa ra nhiều đối tượng đặc thù, nhưng vẫn thiếu một đối tượng quan trọng: quan chức.

Đại biểu QH lên tiếng vụ bổ nhiệm ông Dương Chí Dũng

Các tổ chức, cá nhân liên quan đến việc bổ nhiệm ông Dương Chí Dũng làm Cục trưởng Cục Hàng hải nên giải trình cụ thể trước QH để tránh những thắc mắc trong dư luận.

Bí thư Hải Dương có liên quan vụ nhà vườn?

 Một dinh thự của con trai lãnh đạo tỉnh ủy mà giá trị, diện tích khiến dư luận để ý thì cũng nên kiểm tra có mối liên hệ nào về mặt tài sản với vị lãnh đạo tỉnh ủy đó.

Bỏ phiếu tín nhiệm khi dư luận ‘trào sôi’

Trọng tâm buổi thảo luận tổ về đề án đổi mới hoạt động QH chiều nay (28/5) là đề xuất bỏ phiếu tín nhiệm các chức danh do QH bầu hoặc phê chuẩn.

Không thể 'thả' giá điện nếu EVN còn độc quyền

Vì EVN còn độc quyền, giá bán lẻ điện vẫn cần Nhà nước định giá cụ thể - đại biểu QH phát biểu về dự thảo luật Giá.

Bình ổn giá: Cứ 'cạnh tranh' mà xét

Sau nhiều lần lấy ý kiến, danh mục hàng hóa bình ổn giá trong dự thảo luật Giá đã liên tục được thay đổi, nhưng đến nay vẫn gây nhiều tranh cãi.

Quốc hội đồng ý bãi nhiệm ĐB Hoàng Yến

Quốc hội quyết định bãi nhiệm tư cách đại biểu đối với bà Đặng Thị Hoàng Yến, ĐB tỉnh Long An, với tỉ lệ 91,4%. Trước khi QH bỏ phiếu, bà Hoàng Yến đã phát biểu lần cuối cùng.

'Đại học Quốc gia mặc áo quá chật'

ĐBQH Dương Trung Quốc chỉ ra những bất cập trong văn bản pháp luật quy định cơ chế hoạt động của Đại học Quốc gia. Ông ví nó đang phải mặc chiếc áo quá chật.

'Có biểu hiện nhóm lợi ích thâu tóm doanh nghiệp'

Cho rằng có biểu hiện cho thấy nhóm lợi ích thâu tóm những doanh nghiệp yếu kém để thu lợi, ĐB Cao Sỹ Kiêm nhấn mạnh đến vai trò của NHNN trong quản lý, giám sát.

‘Vinalines như chuyện đùa’

 Vinalines nối tiếp Vinashin... Từ bài học về thất thoát ngân sách cho dự án của các tập đoàn, ĐBQH yêu cầu Bộ trưởng Đinh La Thăng giải trình trách nhiệm khi bổ nhiệm Cục trưởng Cục Hàng hải.

Tái cơ cấu: Không bột sao gột nên hồ

Có bột mới gột nên hồ, đề án tổng thể tái cơ cấu cần tính toán chi phí. Hệ thống 12 giải pháp thì chung chung, không đột phá. Nhiều ĐBQH chê tơi tả đề án tại cuộc thảo luận chiều 24/5.

Đáng chú ý

Đại biểu lo kinh tế bị nhóm lợi ích lũng đoạn

Các đại biểu cho rằng, tình hình kinh tế đang rất xấu. Cần bắt đúng mạch, từ đó kê đơn thuốc đúng, đủ, đúng liều lượng và thời gian.

Đừng để lãnh đạo không dám gặp dân

Thảo luận tại tổ về tình hình KTXH sáng nay, nhiều đại biểu chia sẻ mối băn khoăn liên quan đến những bức xúc, bất ổn trong đời sống nhân dân, mà không ít phần trách nhiệm thuộc về cơ quan công quyền.

Bà Hoàng Yến: 'Sống sao cho khỏi ân hận'

Chiều 23/5, xuất hiện tại QH sau 2 ngày vắng mặt vì lý do sức khỏe, đại biểu Đặng Thị Hoàng Yến đã có cuộc trao đổi ngắn với báo chí.

Bộ trưởng Tài chính: Đã 'tính chi li' để giảm giá xăng

Bộ trưởng Tài chính Vương Đình Huệ cho hay quyết định giảm giá xăng dầu đã được Bộ “tính toán chi li, cặn kẽ đến từng đồng”.

Tranh luận quyết liệt tuổi nghỉ hưu của nữ

Trong khi các nam ĐBQH hầu hết tán thành quy định nghỉ hưu ở 60 tuổi với nam và 55 tuổi với nữ, nhiều ĐB nữ muốn điều khoản này trong dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi) được xem xét sao cho linh hoạt, hợp lý hơn.

Không rõ thế nào là rửa tiền, làm sao chống?

Lần thứ hai cho ý kiến về dự thảo luật Phòng, chống rửa tiền, các ĐB vẫn thấy dự thảo luật này vừa thừa, vừa thiếu, khó khả thi.

Cái cầu thang và sức nóng nghị trường

Nếu có một diễn đàn nào dân mong càng nóng càng tốt thì đó chính là QH. Dân không mong QH bị nguội. Để được vậy, hẳn các đại biểu cũng thể tất cho việc giờ giải lao ngắn ngủi của họ bị “lợi dụng”.

Bỏ phiếu tín nhiệm: Làm theo phong trào thì vô ích

Phó chủ nhiệm UB Tư pháp Nguyễn Đình Quyền nói, muốn thực hiện việc bỏ phiếu tín nhiệm một cách thực chất thì phải chuẩn bị chu đáo.

Bỏ phiếu tín nhiệm sẽ công khai

UBTVQH được giao xây dựng quy chế quy định cụ thể đối tượng, quy trình, thủ tục bỏ phiếu tín nhiệm và xử lý kết quả bỏ phiếu tín nhiệm. Kết quả bỏ phiếu sẽ được công bố công khai.

Tái cơ cấu: DNNN phải cạnh tranh bình đẳng

Đề án tái cơ cấu kinh tế nêu rõ, DNNN sẽ phải chịu sự áp đặt đầy đủ kỷ cương nhà nước và kỷ luật thị trường, buộc cạnh tranh bình đẳng như các doanh nghiệp khác.