Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang xác định không chỉ là nhiệm vụ trọng tâm mà còn là giải pháp mang tính chiến lược, có tác động toàn diện đến đời sống kinh tế - xã hội khu vực nông thôn. Do đó, huyện luôn đảm bảo yếu tố nhất quán: Người dân vừa là trung tâm, vừa là chủ thể, đồng thời cũng là người trực tiếp thụ hưởng thành quả từ quá trình xây dựng nông thôn mới. 

Năm 2020, huyện Chợ Gạo vinh dự đạt chuẩn huyện nông thôn mới. Không dừng lại ở đó, địa phương tiếp tục triển khai giai đoạn nâng cao, quyết tâm huy động tối đa mọi nguồn lực, khơi dậy sức mạnh toàn dân nhằm hướng tới mục tiêu hoàn thiện các tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao.

W-NTM ANH 4.jpg
Người dân vừa là trung tâm, vừa là chủ thể, đồng thời là người trực tiếp thụ hưởng thành quả từ quá trình xây dựng nông thôn mới.

Một trong những giải pháp được huyện triển khai là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến rộng rãi đến từng hộ dân về ý nghĩa, mục tiêu và nội dung của chương trình. Các hình thức tuyên truyền đa dạng như pa nô, áp phích, tờ bướm, truyền thanh, sinh hoạt cộng đồng… được lồng ghép hiệu quả trong các hoạt động của địa phương. Qua đó, huyện nhấn mạnh vai trò chủ thể của người dân – dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân thụ hưởng – nhằm tạo sự đồng thuận cao trong toàn xã hội.

Bên cạnh tuyên truyền, Chợ Gạo triển khai đồng bộ các chính sách huy động nguồn lực cho chương trình. Huyện chú trọng phát huy nội lực trong nhân dân bằng hình thức đóng góp ngày công, hiến đất, cây trồng, vật kiến trúc... cũng như vận động nguồn vốn từ doanh nghiệp, vốn tín dụng và các nguồn lực xã hội hóa khác.

Minh chứng rõ nét cho sự đồng hành của người dân là nhiều hộ gia đình tự nguyện hiến đất, đóng góp tiền và công sức để xây dựng cơ sở hạ tầng. Tiêu biểu như ông Nguyễn Văn Thắng, ngụ ấp Tân Ninh, xã Xuân Đông, đã hiến hơn 600 m² đất và ủng hộ 100 triệu đồng để cùng chính quyền xây dựng tuyến đường mới nối ấp Tân Thạnh – Tân Ninh, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn tại địa phương.

Từ năm 2011 đến 2020, tổng vốn thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện là 4.223 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp chiếm 33,5%. Tiếp nối thành công, giai đoạn 2020 – 2024, tổng nguồn vốn thực hiện là 1.131 tỷ đồng, nhân dân đóng góp chiếm 14,89%. Sự tham gia tích cực của người dân không chỉ thể hiện tinh thần trách nhiệm mà còn là minh chứng cho niềm tin của nhân dân vào chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước.

Trong giai đoạn 2020 – 2024, nhân dân trong huyện đã cùng chính quyền thực hiện nhiều công trình như: tu sửa, nâng cấp 47,7 km đường giao thông nông thôn; xây dựng 13 cầu bê tông; nạo vét 55 km kênh, mương nội đồng; hiến 20.997 m² đất để xây dựng các công trình phục vụ cộng đồng. Những đóng góp thầm lặng nhưng đầy ý nghĩa đã làm thay đổi rõ nét diện mạo nông thôn Chợ Gạo.

Tính đến nay, huyện Chợ Gạo có 18/18 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh. Năm 2024, huyện được Thủ tướng Chính phủ công nhận là huyện nông thôn mới nâng cao, trở thành huyện đầu tiên của tỉnh Tiền Giang đạt chuẩn này.

Kết quả đạt được cũng cho thấy hiệu ứng lan tỏa từ vai trò chủ thể của người dân ngày càng mạnh mẽ, trở thành động lực giúp các địa phương khác học tập và nhân rộng. Nhiều tiêu chí tưởng chừng khó thực hiện đã được hoàn thành nhờ sự đồng lòng, đồng sức của người dân.

Thời gian tới, sau khi hoàn tất mô hình chính quyền địa phương hai cấp, các địa phương trong huyện Chợ Gạo tiếp tục chú trọng tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cả hệ thống chính trị và nhân dân, phát huy tiềm năng, thế mạnh địa phương để nâng chất các tiêu chí, hướng đến mục tiêu phát triển toàn diện, bền vững và hiện đại hơn trong xây dựng nông thôn mới.