chợ hoa

Cập nhập tin tức chợ hoa

Khách Tây, ta đổ về chợ hoa Hàng Lược mỗi năm chỉ mở 1 lần dịp giáp Tết

Thứ 7 cuối cùng của năm Quý Mão, chợ hoa Hàng Lược đón lượng khách đông đảo đổ về dạo chơi và mua sắm đồ trang trí Tết. Không chỉ thu hút người dân Thủ đô, chợ hoa còn là điểm nhấn cho chuyến du lịch của những vị khách đến từ phương xa.

Cận cảnh chợ hoa Tết ở Trung Quốc

Chợ hoa Lĩnh Nam ở quận Liwan, thành phố Quảng Châu, Trung Quốc nhộn nhịp với nhiều người đi mua hoa về trang hoàng nhà cửa để đón Tết.

Chợ hoa Hàng Lược tấp nập khách trước ngày Táo quân

Chợ hoa truyền thống Hàng Lược vừa mở bán đã tấp nập người dân du xuân, mua sắm cây cảnh, hoa đào và nhiều đồ trang trí chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão.

Thương lái đổ về chợ cây cảnh lớn nhất miền Bắc trước Tết Nguyên đán

Chợ cây cảnh Văn Giang (Hưng Yên) thường xuyên gặp cảnh ùn tắc khi thương lái từ khắp các tỉnh xa gần đổ về giao dịch. Nơi đây tấp nập cả ngày, chủ vườn ươm phải thuê thêm nhân công phụ giúp.

Dòng xe xuôi ngược trên hè dưới phố ngày 28 Tết, ô tô 'bò' trên đường Hà Nội

Đường Lạc Long Quân, Âu Cơ dẫn vào các chợ (quận Tây Hồ, Hà Nội) ùn tắc từ sáng đến chiều do lượng người đổ về mua hoa Tết quá đông.

Thiếu nữ xinh đẹp khoe sắc tại chợ Tết truyền thống khắp ba miền

Những khu chợ truyền thống tại Phú Thọ, Quảng Ngãi, Thái Nguyên trong dịp Tết Nguyên Đán trở thành bối cảnh chụp hình ấn tượng của nhiều bạn trẻ.

Dịch Covid-19 tại Hà Nội, 78 chợ hoa Tết hoạt động ra sao?

Hà Nội sẽ tổ chức 78 điểm chợ hoa Xuân trong dịp Tết Nhâm Dần, từ ngày 12-31/1 (tức từ ngày mùng 10 đến ngày 29 tháng Chạp).

Sau phiên chợ đào, phố Hà Nội ngập ngụa rác ngày 30 Tết

Sáng nay (11/2), nhiều chủ hàng đào tại đường Lê Quang Đạo (Nam Từ Liêm) thu dọn hàng về đón Tết để lại con phố này ngập ngụa trong rác thải.

Cảnh tượng lạ lẫm, lần đầu tiên xuất hiện ở chợ hoa lớn nhất Hà Nội

Hàng trăm cửa hàng ở chợ Quảng An, chợ hoa đầu mối lớn nhất Hà Nội tạm thời đóng cửa để phòng dịch Covid-19, một khung cảnh lạ lẫm, vắng lặng xưa nay chưa từng xuất hiện.

Không chịu bán rẻ, tiểu thương đập bỏ hoa ế ngày 30 Tết

Tiểu thương bán hoa Tết tại công viên 23 Tháng 9 (quận 1, TP.HCM) phải trả mặt bằng trưa 24/1 (30 Tết), nhiều người bán không hết đã đập bỏ hoa chứ không chịu bán rẻ.

Giới trẻ khoe sắc bên chợ hoa Tết Sài Gòn

Những ngày cuối năm, giới trẻ rủ nhau ra chợ hoa công viên 23 Tháng 9 (quận 1, TP.HCM) chụp ảnh, tạo nên cảnh nhộn nhịp ngày xuân.

Sắc màu rực rỡ ở chợ hoa Hà Nội

Những chợ hoa Tết nổi tiếng ở Thủ đô đã mở. Đào phai, đào thắm, đào rừng, quất cảnh, đồ trang trí đủ sắc màu báo hiệu Tết Canh Tý đã cận kề.

Chợ hoa Tết rực rỡ trên sông

Chỉ còn hơn 1 ngày nữa chợ hoa Tết bến Bình Đông (quận 8, TP Hồ Chí Minh) sẽ kết thúc. Những chiếc thuyền chở đầy hoa, cây cảnh từ miền Tây khiến khúc sông rực lên những sắc màu đặc trưng ngày Tết.

Hàng trăm chậu hoa bị đập bỏ ở chợ hoa lớn nhất Sài Gòn

Trưa 30 Tết, khi chợ hoa Tết đóng cửa cũng là lúc hàng trăm chậu hoa “ế” bị đập bỏ. Các tiểu thương thà bỏ đi chứ không bán rẻ.

Ngồi xế hộp mua đào gây ùn tắc ngày 30 Tết

Ngồi trên ô tô, đi chầm chậm để chọn hoa, đỗ ô tô ngay giữa đường khiến các tuyến đường quanh chợ hoa bị ùn tắc cục bộ.

5 phiên chợ cuối năm không nên bỏ lỡ ở Hà Nội

Những phiên chợ dịp cuối năm là một nét văn hóa độc đáo không thể bị lãng quên. Trong những ngày cận Tết Nguyên Đán, đừng quên ghé qua chợ hoa hay chợ đồ cổ để cảm nhận không khí nhộn nhịp, náo nức...

Đâm chết thiếu niên ở chợ hoa Quảng An dù không quen biết

Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) đã bắt giữ Trần Văn Việt (SN 1992, trú tại Nghĩa An, Nam Trực, Nam Định).

Hà Nội: Thiếu niên bị đâm tử vong ở chợ hoa Quảng An

Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) đang điều tra làm rõ vụ án mạng xảy ra tại chợ hoa Quảng An vào tối qua.

Độc nhất: Chợ phiên lan rừng bán theo cân giữa Đà Nẵng

Đến hẹn lại lên, vào mỗi dịp cuối tuần, những người đam mê phong lan lại tìm về chợ phiên bán lan rừng theo kg trên vỉa hè đường Điện Biên Phủ, TP. Đà Nẵng để tìm mua những giò phong lan của núi rừng ưa thích.

Mê mẩn "lão mai" hơn trăm tuổi được hét giá 3 tỷ ở Đà Nẵng

Tại chợ hoa Tết Đà Nẵng năm nay xuất hiện nhiều cây mai có dáng ngũ phúc, dáng bình phong, dáng đa đầu làng… được rao bán giá tiền tỷ, trong đó đặc biệt có cây được ra giá tới 3 tỷ đồng.