Sáng 12/1, tại Phủ Chủ tịch, sau hội đàm cấp cao, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Indonesia Joko Widodo đã phát biểu trước báo chí hai nước, thông báo về kết quả hội đàm.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cho biết, Tổng thống Joko Widodo là nguyên thủ nước ngoài đầu tiên thăm Việt Nam trong năm 2024, mang đến tình cảm hữu nghị, chân thành, ấm áp. Chủ tịch nước tin tưởng chuyến thăm sẽ tạo sinh lực mới cho quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Indonesia.

0c852593c0416b1f3250.jpg
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Indonesia Joko Widodo.

Chủ tịch nước thông báo ông và Tổng thống vừa có cuộc hội đàm rất thành công, hai bên trao đổi cởi mở, chân thành về tình hình mỗi nước, quan hệ song hương cũng như vấn đề khu vực, quốc tế cùng quan tâm.

"Chúng tôi vui mừng nhận thấy quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Indonesia ngày càng phát triển mạnh mẽ và sâu rộng trên các lĩnh vực. Tin cậy chính trị giữa hai nước gia tăng thông qua trao đổi và tiếp xúc cấp cao. Hợp tác quốc phòng, an ninh phát triển tích cực. Hợp tác thương mại là điểm sáng của quan hệ hai nước", Chủ tịch nước nói.

Trong ASEAN, Indonesia là đối tác thương mại lớn thứ ba của Việt Nam và Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ tư của Indonesia. Hợp tác giáo dục đào tạo, nông nghiệp, thủy sản, du lịch, văn hóa, thể thao đều có bước tiến tích cực. Hai lãnh đạo đánh giá cao việc hai nước ký bản ghi nhớ hợp tác nghề cá và bản ghi nhớ về hợp tác công nghệ thông tin và truyền thông nhân chuyến thăm.

c7f75c26b9f412aa4be5.jpg
Chủ tịch nước phát biểu tại họp báo

Kết nối địa phương và giao lưu nhân dân được duy trì, góp phần tăng cường hiểu biết, tình đoàn kết, hữu nghị giữa hai dân tộc. Hai nước cũng phối hợp, hợp tác chặt chẽ tại diễn đàn đa phương, nhất là ASEAN, Liên Hợp Quốc, phong trào không liên kết.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Joko Widodo trao đổi thống nhất phương hướng lớn để đưa quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Indonesia phát triển lên tầm cao mới ngày càng sâu rộng và hiệu quả. 

Thứ nhất, tăng cường tin cậy chính trị giữa hai nước thông qua trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và các cấp trên các kênh, thúc đẩy giao lưu nhân dân và hợp tác địa phương. Rà soát lại chương trình hành động triển khai quan hệ Đối tác chiến lược giai đoạn 2019-2023 thông qua cơ chế Ủy ban hỗn hợp cấp Bộ trưởng Ngoại giao; sớm xây dựng chương trình hành động giai đoạn 2024-2028 phù hợp tình hình mới.

Chủ tịch nước cho biết: "Với tình hữu nghị truyền thống và thành tựu hợp tác to lớn gần 70 năm qua, đã đến lúc xem xét tiến tới nâng tầm quan hệ hai nước lên tầm cao mới trong thời gian tới nhằm tạo động lực mới cho quan hệ song phương".

b3e8f59ad0487b162259.jpg
Hai Bộ trưởng Ngoại giao trao đổi văn kiện hợp tác.

Thứ hai, đẩy mạnh hợp tác quốc phòng và an ninh ninh, duy trì trao đổi đoàn và các cơ chế hợp tác về quốc phòng, an ninh; không cho bất cứ cá nhân, tổ chức nào sử dụng lãnh thổ nước này chống phá nước kia.

Thứ ba, phấn đấu sớm đưa kim ngạch thương mại song phương đạt mức 15 tỷ USD và cao hơn theo hướng cân bằng. Việt Nam đề nghị Indonesia tạo thuận lợi cho nông sản và sản phẩm Halal của Việt Nam tiếp cận thị trường Indonesia. Khuyến khích doanh nghiệp Indonesia đầu tư vào Việt Nam trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính thông minh, công nghệ cao, đổi mới sáng tạo,... Đồng thời quan tâm, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp Việt Nam kinh doanh, đầu tư tại Indonesia.

Thứ tư, tiếp tục đẩy mạnh hợp tác lĩnh vực truyền thống như giáo dục đào tạo, nông nghiệp, thủy sản, văn hóa, du lịch, công nghệ thông tin, đồng thời mở rộng hợp tác sang lĩnh vực tiềm năng khác phù hợp với xu thế hiện nay như kinh tế số, chuyển đổi năng lượng...

Thứ năm, hai nước cùng tích cực đóng góp vào việc xây dựng Cộng đồng ASEAN đoàn kết và tự cường vì hòa bình, hợp tác phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Thứ sáu, tái khẳng định tầm quan trọng của hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông; giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế; thực hiện đầy đủ, hiệu quả Tuyên bố về ứng xử các bên ở Biển Đông (DOC); nỗ lực thúc đẩy đàm phán để đạt được Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) hiệu lực, thực chất phù hợp với luật pháp quốc tế, nhất là Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật biển 1982.

defe382cddfe76a02fef.jpg
 Tổng thống Indonesia phát biểu tại họp báo.

Về phần mình, Tổng thống Indonesia Joko Widodo chân thành cảm ơn sự tiếp đón nồng hậu của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, nhân dân Việt Nam dành cho đoàn.

Tổng thống cho biết, quan hệ Đối tác chiến lược Indonesia - Việt Nam đã trải qua 10 năm và vui mừng khi mục tiêu 10 tỷ USD kim ngạch thương mại hai nước đạt được sớm.

Về đầu tư, Tổng thống Joko Widodo hoan nghênh đầu tư từ hai nước, trong đó có công ty lớn đặc biệt là 2 công ty "kỳ lân" của Indonesia đã đầu tư đáng kể vào Việt Nam. Ông bày tỏ tin tưởng những công ty Indonesia đầu tư vào Việt Nam sẽ luôn được tạo điều kiện tốt nhất.

Nhà lãnh đạo Indonesia cũng khuyến khích các công ty Việt Nam tăng cường đầu tư vào Indonesia.

e404d049f29b59c5008a.jpg

Về an ninh lương thực, hai bên nhất trí tăng cường hợp tác nông nghiệp và thủy sản, ký kết biên bản ghi nhớ về hợp tác nghề cá. Theo Tổng thống Indonesia, việc ký kết biên bản ghi nhớ này là một động lực lớn để thúc đẩy hợp tác và đầu tư. 

Về hợp tác công nghiệp chiến lược, Tổng thống Joko Widodo hoan nghênh cam kết đầu tư, đặc biệt là Vinfast với trị giá 1,2 tỷ USD để phát triển hệ sinh thái xe điện và pin cho Indonesia. 

Hai lãnh đạo cũng nhất trí thúc đẩy hợp tác trong quá trình chuyển đổi năng lượng và nền kinh tế kỹ thuật số nhằm thúc đẩy sự thịnh vượng của người dân trong khu vực.

Cuối cùng, Indonesia và Việt Nam nhất trí duy trì sự ổn định và tăng trưởng kinh tế khu vực thông qua triển khai cụ thể Tầm nhìn ASEAN về Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, ủng hộ Chủ tịch ASEAN năm 2024.