Chương trình do Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức.

Tới dự có lãnh đạo Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, các cơ quan Trung ương Đoàn, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, cùng lãnh đạo ban, bộ ngành Trung ương.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự lễ tuyên dương. Ảnh: N.M

Gương mặt trẻ tiêu biểu, gương mặt trẻ triển vọng toàn quân là danh hiệu được tổ chức bình chọn và tuyên dương hằng năm. Đây là phần thưởng cao quý tặng cán bộ, đoàn viên, thanh niên có thành tích xuất sắc trong các lĩnh vực công tác, như: Huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, học tập, nghiên cứu khoa học, lao động sản xuất, thể dục thể thao, văn hóa, nghệ thuật...

3 năm qua, có 30 chiến sĩ được tuyên dương Gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân. Năm nay, 10 gương mặt trẻ tiêu biểu, 43 gương mặt trẻ triển vọng toàn quân năm 2022 được bình chọn là những điển hình ưu tú nhất, đại diện cho hàng trăm nghìn đoàn viên, thanh niên Quân đội trên các lĩnh vực.

Phát biểu tại lễ tuyên dương, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đánh giá, các gương mặt được bình chọn và tuyên dương là những đại biểu ưu tú của thanh niên Quân đội, góp phần khẳng định và lan tỏa phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới. 

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước chúc mừng, biểu dương thành tích mà thanh niên Quân đội và các Gương mặt trẻ tiêu biểu, Gương mặt trẻ triển vọng toàn quân đã đạt được trong năm 2022.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát biểu tại chương trình tuyên dương. Ảnh: N.M

Theo Chủ tịch nước, Gương mặt trẻ tiêu biểu, Gương mặt trẻ triển vọng toàn quân là những người có thành tích nổi bật, xuất sắc trên các lĩnh vực, với sự khổ luyện, phấn đấu bền bỉ, không ngừng. Đây là dấu mốc quan trọng trong cuộc đời quân ngũ, là động lực quan trọng để các bạn tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, không ngừng hoàn thiện mình về chuyên môn, về bản lĩnh, phẩm chất đạo đức, phấn đấu trở thành cán bộ, chiến sỹ quân đội tài - đức, vừa hồng, vừa chuyên như Bác Hồ đã dạy.

Chủ tịch nước phân tích một số khó khăn, thuận lợi tác động trực tiếp đến nhiệm vụ xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đồng thời đặt ra những yêu cầu cao hơn đối với công tác Đoàn và phong trào thanh niên Quân đội trong tình hình mới.

Gợi mở một số vấn đề, Chủ tịch nước chia sẻ, "để được sống trong đất nước hòa bình, độc lập, tự do, với cơ đồ, tiềm lực, vị thế, uy tín quốc tế như ngày nay, chúng ta mãi mãi ghi ơn những cống hiến, hy sinh to lớn của lớp lớp cha anh, của các thế hệ thanh niên Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc".

Nhận thức đầy đủ, sâu sắc giá trị của hòa bình, thống nhất đất nước, mỗi cán bộ, đoàn viên thanh niên Quân đội càng phải ý thức sâu sắc hơn trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc, quyết tâm cao hơn giữ vững chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; bảo vệ môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước, bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Đại tướng Lương Cường, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam và Thượng tướng Võ Minh Lương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng trao bằng khen cho 10 Gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân. Ảnh: N.M

Chủ tịch nước nhấn mạnh, cần không ngừng học tập, nâng cao trình độ, kiến thức tổng hợp và chuyên sâu, nâng cao khả năng tự học, tự rèn, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, thích ứng nhanh với thực tiễn, vươn lên làm chủ khoa học - công nghệ và vũ khí trang bị kỹ thuật hiện đại, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Mỗi thanh niên Quân đội phải tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, có bản lĩnh chính trị vững vàng, năng lực, trình độ để nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

"Quân đội ta là đội quân chiến đấu, đội quân lao động sản xuất, đội quân công tác. Quân đội phải gắn bó mật thiết với nhân dân, là cầu nối chắc và tin cậy của Đảng, chính quyền với nhân dân, góp phần xây dựng cơ sở chính trị, củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng mối quan hệ đoàn kết gắn bó máu thịt quân dân, củng cố thế trận lòng dân vững chắc", Chủ tịch nước nói.

Vì vậy, thanh niên quân đội phải thực hiện tốt công tác dân vận, phối hợp chặt chẽ với tổ chức đoàn nơi đóng quân, tham gia tích cực vào các chương trình an sinh xã hội, tích cực đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch...

Hình ảnh những chiến sĩ QĐND Việt Nam đến với dân, cùng ăn, cùng ở, cùng làm để được trưởng thành trong sự giáo dục của nhân dân; dám hy sinh vì dân là hình ảnh đẹp nhất của Quân đội từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu.

Thượng tướng Vũ Hải Sản, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và Thượng tướng Phạm Hoài Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng trao bằng khen cho các Gương mặt trẻ triển vọng toàn quân. Ảnh: N.M

Chủ tịch nước đề nghị, tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào hành động cách mạng của thanh niên Quân đội; không ngừng đổi mới nội dung, hình thức hoạt động theo hướng trọng tâm, trọng điểm; xung kích vào những nhiệm vụ khó khăn, phức tạp...

Tập trung xây dựng tổ chức Đoàn trong Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và cán bộ; gắn xây dựng tổ chức Đoàn với xây dựng tổ chức Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả sinh hoạt và hoạt động của Đoàn phù hợp với tâm lý tuổi trẻ, phát huy tính chủ động, sáng tạo, tự quản của đoàn viên, thanh niên; kịp thời phát hiện, bồi dưỡng đoàn viên ưu tú, tạo nguồn phát triển đảng viên trẻ, cán bộ trẻ.

Chủ tịch nước khẳng định, thanh niên Quân đội phải có: “Khát vọng đẹp - Trách nhiệm cao - Học tập tốt - Hành động giỏi - Đoàn kết tốt - Kỷ luật nghiêm”, thực sự tiêu biểu cho bản lĩnh, trí tuệ của thanh niên Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước và Nhân dân đặt trọn niềm tin vào Quân đội và tuổi trẻ quân đội. 

Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng đã trao các quyết định thăng quân hàm, tuyển dụng, phong quân hàm quân nhân chuyên nghiệp cho 3 gương mặt trẻ tiêu biểu. Đào Hoàng Vương (SN 1988), Phó Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 4, Lữ đoàn 2, Bộ Tư lệnh 86 được thăng quân hàm sĩ quan từ đại úy lên thiếu tá. Nguyễn Như Thành (SN 1989), Trưởng phòng Xử lý cấp 2, Trung tâm Rađa, Tổng công ty Công nghiệp Công nghệ cao Viettel, Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội, được phong quân hàm đại úy quân nhân chuyên nghiệp. Đoàn Văn Giáp (SN 1990), Thợ khai thác mủ cao su, Đội 4, Công ty TNHH MTV 78, Binh đoàn 15, được phong quân hàm trung úy quân nhân chuyên nghiệp.