Nhận lời mời của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Liên bang Nga từ ngày 29/11 đến ngày 2/12.

Chuyên cơ chở Chủ tịch nước và đoàn Việt Nam rời sân bay quốc tế ở Geneva (Thụy Sĩ) lúc 10h25 (giờ địa phương) tức 16h25 chiều (giờ Việt Nam). 

Tháp tùng Chủ tịch nước trong chuyến thăm lần này có Phó Thủ tướng Lê Văn Thành, Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải, Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên, Bộ trưởng GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn, Bộ trưởng KH&CN Huỳnh Thành Đạt, Thứ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Tỏ và đại diện các ban, bộ, ngành, địa phương.

Tham gia đoàn còn có Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga Đặng Minh Khôi.

Đây là chuyến thăm quan trọng đánh dấu 71 năm Việt Nam và Liên bang Nga thiết lập quan hệ ngoại giao, 20 năm hai nước ký Tuyên bố chung về quan hệ Đối tác chiến lược và gần 10 năm ra Tuyên bố chung về tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, từ đó mở ra những hướng hợp tác mới giữa hai nước. 

{keywords}
 

Trần Thường từ sân bay Geneva, Thụy Sĩ