Sáng 8/8, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Thống lĩnh lực lượng vũ trang, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh đã trao quyết định thăng quân hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng cho Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam Trịnh Văn Quyết.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng trao quyết định thăng quân hàm cho Thượng tướng Trịnh Văn Quyết - Ảnh: TTXVN

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã trao quyết định và chúc mừng Thượng tướng Trịnh Văn Quyết. Chủ tịch nước nhấn mạnh, Thượng tướng Trịnh Văn Quyết là cán bộ ưu tú của Đảng, Nhà nước và Quân đội, được đào tạo cơ bản, trưởng thành từ cơ sở, rèn luyện, thử thách qua nhiều cương vị lãnh đạo, chỉ huy...

Chủ tịch nước đề nghị Thượng tướng Trịnh Văn Quyết luôn giữ vững bản lĩnh của người đảng viên, của vị tướng trong Quân đội.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất trong tập thể Quân ủy Trung ương, Tổng cục Chính trị để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, về công tác Đảng, công tác chính trị trong Quân đội, xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

Chủ tịch nước tin tưởng Thượng tướng Trịnh Văn Quyết sẽ hoàn thành xuất sắc trọng trách được giao.

Phát biểu tại lễ trao quyết định, Thượng tướng Trịnh Văn Quyết khẳng định, quán triệt sâu sắc sự chỉ đạo của Chủ tịch nước; trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và nhân dân.

Ông cho biết sẽ tích cực học tập và làm theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về tư cách của người làm tướng "Trí - Dũng - Nhân - Tín - Liêm - Trung"; tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân giao phó.

Thượng tướng Trịnh Văn Quyết (SN 1966), quê quán Thanh Hà, Hải Dương. Ông từng có nhiều năm công tác tại Quân khu 2.

Tháng 1/2021, ông được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026. 4 tháng sau, ông được bổ nhiệm giữ chức Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam.