Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chào đón và chúc mừng Tổng thống Katerina Sakellaropoulou trở thành Tổng thống nữ đầu tiên của Hy Lạp, quốc gia có vị trí quan trọng ở Châu Âu, đất nước nổi tiếng được biết đến là một trong những nền văn minh rực rỡ nhất thời cổ đại, cái nôi của triết học phương Tây và Thế vận hội Olympic.

Đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm của Tổng thống Katerina Sakellaropoulou, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tin tưởng chuyến thăm là bước tiến quan trọng thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam - Hy Lạp.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chào mừng Tổng thống Hy Lạp Katerina Sakellaropoulou.

Vui mừng nhận thấy quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước thời gian qua không ngừng được củng cố và phát triển tốt đẹp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị, hai nước tiếp tục thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực Hy Lạp có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu như: kinh tế biển, đóng tàu, cảng biển du lịch... đồng thời sớm thống nhất, ký kết hiệp định tránh đánh thuế 2 lần và hiệp định vận tải biển nhằm tạo điều kiện cho trao đổi kinh tế, thương mại hai bên.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cảm ơn Quốc hội Hy Lạp đã thúc đẩy việc sớm phê chuẩn Hiệp định Đầu tư Việt Nam - Liên minh Châu Âu (EVIPA). Đồng thời, mong muốn hai bên hợp tác chặt chẽ, tận dụng lợi ích của EVFTA và EVIPA mang lại, đặc biệt là bảo hộ lợi ích chính đáng của các doanh nghiệp hai nước trong hoạt động đầu tư, kinh doanh tại thị trường mỗi bên thời kỳ hậu Covid-19.

 Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Tổng thống Hy Lạp Katerina Sakellaropoulou.

 

Bên cạnh đó, Chủ tịch Quốc hội mong muốn phía Hy Lạp ủng hộ lập trường của ASEAN và Việt Nam về biển Đông trên cơ sở thượng tôn pháp luật quốc tế; giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình; duy trì hòa bình, ổn định và phát triển khu vực,…

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Hy Lạp ủng hộ Việt Nam tăng cường quan hệ với EU, giúp thúc đẩy EC/EU sớm gỡ bỏ thẻ vàng đối với hàng thủy sản Việt Nam; mong muốn Tổng thống và Chính phủ Hy Lạp tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để cộng đồng người Việt Nam tại Hy Lạp sinh sống, học tập và làm việc ổn định tại Hy Lạp. Trong thời gian tới hai bên cùng thúc đẩy hơn nữa việc thiết lập quan hệ kết nghĩa giữa các địa phương của hai nước, trong đó có việc hoàn thành các thủ tục kết nghĩa giữa Sparta và thành phố Huế, góp phần thúc đẩy giao lưu nhân dân.

Về quan hệ giữa Quốc hội hai nước, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, trong những năm qua quan hệ giữa Quốc hội không ngừng được củng cố và phát triển. Tuy nhiên, trong bối cảnh đại dịch Covid-19, việc trao đổi đoàn giữa hai Quốc hội bị gián đoạn. Do đó, Chủ tịch Quốc hội mong muốn Tổng thống Katerina Sakellaropoulou ủng hộ tăng cường quan hệ hợp tác nghị viện giữa hai nước trong cả khuôn khổ hợp tác song phương và sự phối hợp tại các diễn đàn liên nghị viên đa phương.

Qua Tổng thống Katerina Sakellaropoulou, Chủ tịch Quốc hội chuyển lời thăm và lời mời Chủ tịch Quốc hội Hy Lạp Konstantinos Tasoulas sang thăm Việt Nam. 

Tổng thống Katerina Sakellaropoulou cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã dành thời gian tiếp và sự đón tiếp trọng thị của lãnh đạo, nhân dân Việt Nam. Bày tỏ ấn tượng sâu sắc về chiều dài lịch sử, văn hóa của đất nước Việt Nam, nhấn mạnh sự tương đồng giữa hai dân tộc, Tổng thống Katerina Sakellaropoulou khẳng định Hy Lạp mong muốn thúc đẩy, mở rộng hợp tác giữa hai nước trên nhiều lĩnh vực.

Tổng thống Katerina Sakellaropoulou cũng khẳng định, Hy Lạp ủng hộ Việt Nam tăng cường hơn nữa quan hệ đối tác và hợp tác toàn diện với EU, khai thác các tiềm năng to lớn của Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) đã có hiệu lực, đóng góp cho tăng trưởng thương mại mạnh mẽ giữa Việt Nam và Hy Lạp; sớm thống nhất, ký kết hiệp định tránh đánh thuế 2 lần và hiệp định vận tải biển nhằm tạo điều kiện cho trao đổi kinh tế, thương mại hai bên;...

Tổng thống Katerina Sakellaropoulou bày tỏ đồng tình với đề nghị của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã nêu cho quan hệ hai nước, hai Quốc hội, đồng thời nhấn mạnh về những tiềm năng phát triển hợp tác trong nhiều lĩnh vực đi vào chiều sâu, trong đó có thương mại, đóng tàu, vận tải biển, văn hóa, giáo dục,…

Hai bên cũng nhất trí tăng cường quan tâm thúc đẩy hợp tác kinh tế, đẩy mạnh sự phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế và khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, phát triển hợp tác.

Trần Thường - Phạm Hải

Buổi chiều thư thái dự tiệc trà của Tổng thống Hy Lạp tại Văn Miếu

Buổi chiều thư thái dự tiệc trà của Tổng thống Hy Lạp tại Văn Miếu

Chiều 16/5, Tổng thống Hy Lạp Katerina Sakellaropoul đến chào xã giao Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, thăm Văn Miếu Quốc Tử Giám và dự tiệc trà do Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân chủ trì.
Tổng thống Hy Lạp: Nhân dân Việt Nam như cây tùng, cây bách vượt qua phong ba

Tổng thống Hy Lạp: Nhân dân Việt Nam như cây tùng, cây bách vượt qua phong ba

Dẫn lại ý của Chủ tịch Hồ Chí Minh "Phong ba chính là cơ hội tốt để cây tùng, cây bách thể hiện sức mạnh và sự kiên cường", nữ Tổng thống Hy Lạp ủng hộ và chúc mừng những thành công của Việt Nam trong ứng phó đại dịch, xây dựng đất nước.
Tổng thống Hy Lạp ấn tượng với áo dài thổ cẩm của Cao Minh Tiến

Tổng thống Hy Lạp ấn tượng với áo dài thổ cẩm của Cao Minh Tiến

Tổng thống Hy Lạp Katerina Sakellaropoulou đã bày tỏ rất thích bộ sưu tập của nhà thiết kế Cao Minh Tiến.