Theo Quyết định số 3630-QĐ/TU (18/6/2025) của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An, xã Nghĩa Hưng được thành lập trên cơ sở hợp nhất xã Nghĩa Thành và Nghĩa Hưng (cũ).
Sau sáp nhập, xã Nghĩa Hưng có diện tích 68,65 km², dân số hơn 25 nghìn người, với 31 thôn, bản; trong đó đồng bào dân tộc Thái, Thổ chiếm gần 1/4 dân số. Với bộ máy chính quyền được kiện toàn, các tổ chức chính trị xã hội hoạt động ổn định, xã sớm định hình hướng đi bền vững, lấy phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới nâng cao làm động lực để tạo sức bật toàn diện.
Trong giai đoạn 2020 – 2025, Nghĩa Hưng đối mặt nhiều thách thức như đại dịch Covid-19, thiên tai, biến đổi khí hậu, giá cả nông sản bấp bênh... Vượt lên khó khăn, địa phương đã đạt nhiều kết quả nổi bật.
Kinh tế của xã tăng trưởng bình quân 8,7%/năm, cơ cấu chuyển dịch tích cực theo hướng giảm dần tỷ trọng nông nghiệp, tăng tỷ trọng công nghiệp, thương mại và dịch vụ. Thu nhập bình quân đầu người năm 2025 ước đạt hơn 52 triệu đồng, vượt kế hoạch đề ra. Trong đó, nông nghiệp tiếp tục là trụ cột quan trọng, với nhiều mô hình sản xuất hiệu quả, ứng dụng công nghệ cao.

Tại các xóm Sơn Mộng, Tân An, Trung Thịnh, Lê Lợi, người dân mạnh dạn áp dụng quy trình VietGAP, phát triển sản phẩm OCOP như trứng gà thảo dược, mật mía Làng Găng, na Cát Sơn, bưởi Hương Quang hay sâm Nam núi Dành. Ba hợp tác xã mới ra đời cùng 7 sản phẩm nông nghiệp đặc trưng đã trở thành thương hiệu địa phương, góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập và khẳng định vị thế nông sản Nghĩa Hưng trên thị trường.
Song hành với nông nghiệp, lĩnh vực công nghiệp, xây dựng và dịch vụ thương mại phát triển mạnh. Cụm công nghiệp Nghĩa Thành (43 ha) được đầu tư cùng với việc nâng cấp chợ Hều thành trung tâm giao thương hàng hóa đã mở ra cơ hội phát triển kinh tế đa dạng, năng động.
Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được xã đặc biệt chú trọng. Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ xã ban hành 120 nghị quyết, kết nạp 93 đảng viên mới, trong đó 12 đảng viên là người dân tộc thiểu số.
Các mô hình “Dân vận khéo” được nhân rộng với 132 mô hình trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, quốc phòng – an ninh và hệ thống chính trị, góp phần tạo chuyển biến tích cực trong đời sống xã hội.
Phong trào thi đua “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới” lan tỏa sâu rộng, trở thành nét đẹp văn hóa trong đời sống cộng đồng.
Ở nhiều thôn, bản, người dân chung sức bê tông hóa giao thông, chỉnh trang cảnh quan, xây dựng nhà văn hóa, trồng cây xanh và thắp sáng đường quê. Mỗi công trình hoàn thành là minh chứng cho tinh thần đồng thuận, tự nguyện, thể hiện niềm tin vững chắc vào sự lãnh đạo của Đảng và chính quyền.
Bên cạnh đó, Nghĩa Hưng tích cực triển khai chuyển đổi số, hướng tới mục tiêu 90% thủ tục hành chính xử lý trực tuyến, 100% hồ sơ số hóa và gần như toàn bộ người dân hài lòng với dịch vụ công. Địa phương cũng đặt mục tiêu phát triển kinh tế xanh, khai thác hợp lý tài nguyên thiên nhiên, giảm phát thải, bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu.
Trong công tác quốc phòng – an ninh, xã luôn giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo đảm tuyển quân đạt 100% chỉ tiêu. Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” được duy trì thường xuyên, góp phần củng cố niềm tin và tạo môi trường an toàn cho phát triển.
Nhiệm kỳ 2025 – 2030, xã Nghĩa Hưng xác định mục tiêu xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ, đoàn kết, kỷ cương; khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế; phát triển toàn diện kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh; phấn đấu đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao trước năm 2030.