Bạch Long Vĩ là đảo xa bờ nhất Vịnh Bắc Bộ. Để bảo đảm đảo luôn xanh – sạch – đẹp, thời gian qua huyện đã chú trọng đến công tác bảo vệ môi trường, cảnh quan góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế biển, đảo theo hướng bền vững.

anh bai 1.jpg
Quân và dân trên huyện đảo Bạch Long Vĩ thường xuyên tổ chức làm sạch, bảo vệ môi trường biển. 

Thực hiện kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2023 trên địa bàn huyện Bạch Long Vĩ, UBND huyện Bạch Long Vĩ đã vận động các tổ chức, cơ quan, đơn vị và nhân dân tham gia thu gom, xử lý rác thải, bảo vệ môi trường huyện đảo. Đồng thời tổ chức thực hiện ký kết giao ước thi đua giữa các tổ chức, cơ quan, đơn vị, khu dân cư… trong việc bảo vệ môi trường huyện đảo.

Theo đó, hàng tuần, các cơ quan, đơn vị căn cứ vào tình hình thực hiện nhiệm vụ của mình sẽ chủ động làm đẹp cảnh quan, môi trường các khu vực được phân công bảo đảm xanh – sạch – đẹp, như dọn dẹp, phát quang đường sá để tạo cảnh quan môi trường thông thoáng và sạch, đẹp; tổ chức trồng hoa, cây cảnh tại quảng trường của huyện đảo; tổ chức thu gom rác thải, góp phần tô đẹp thêm cảnh quan môi trường huyện đảo…

Chỉ sau thời gian ngắn triển khai, các hoạt động trên đã thu hút được đông đảo các cơ quan, tổ chức, đơn vị tham gia, tạo sự chuyển biến về công tác vệ sinh môi trường; không còn tình trạng để tồn dư rác thải bừa bãi, vì vậy môi trường, cảnh quan trên huyện đảo ngày một phong quang, sạch đẹp.

Nhằm chung tay góp phần bảo vệ môi trường biển, đảo, thời gian qua, Ban Chỉ huy quân sự huyện đã phối kết hợp với các đơn vị đứng chân trên địa bàn huyện đảo tổ chức tu sửa, chỉnh trang một số tuyến đường chính của huyện đảo đã xuống cấp; đồng thời thường xuyên vận động, tuyên truyền các hộ dân giữ gìn vệ sinh chung của huyện, bỏ rác thải đúng nơi quy định, bờ biển ngày một sạch sẽ, các con đường không còn rác và vật liệu rơi vãi... góp phần từng bước cải thiện cảnh quan, môi trường của biển, đảo.

Nhiều phong trào bảo vệ môi trường biển, đảo hoạt động có hiệu quả, như phong trào “Ngày chủ nhật xanh” của Lữ đoàn Đặc công Hải quân 126 phối hợp với Huyện đoàn Bạch Long Vĩ được triển khai nhằm mục đích cùng chung tay góp phần làm sạch môi trường biển.

Theo đó, cứ vào ngày Chủ nhật là hàng trăm cán bộ, đoàn viên thuộc Đoàn cơ sở Lữ đoàn 126 và Huyện đoàn Bạch Long Vĩ cùng các đơn vị lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn huyện đảo Bạch Long Vĩ tổ chức thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải các loại; làm sạch bãi tắm biển, khu vực cửa Đình; phát quang, làm sạch các tuyến đường và công viên trung tâm huyện đảo.

Tại Hải Phòng, lượng rác thải như chai nhựa, túi nilon trôi dạt trên biển và theo sóng dạt dọc bãi biển làm mất mỹ quan khu du lịch. Thời gian qua, huyện Bạch Long Vĩ đã triển khai chương trình làm sạch bãi biển, thu gom rác thải nhựa trên bờ biển. Đây là hoạt động thiết thực nhằm hạn chế sự tác động xấu của rác thải đối với môi trường sinh thái biển, góp phần bảo vệ môi trường biển xanh, sạch, đẹp.

Bên cạnh việc làm sạch biển, đảo, để bảo vệ môi trường sinh thái và tạo dựng môi trường sống trong lành - tốt đẹp hơn, huyện cũng đã phát động phong trào trồng gây rừng trên đảo nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu.

Theo đó, với quyết tâm phủ xanh đất trống, đồi trọc, tạo hệ sinh thái ôn hòa trên đảo, chống xói mòn, sạt lở đất, chắn gió, chắn sóng, đảm bảo giữ mạch nước ngầm và tạo nên màu xanh trên đảo, quân và dân trên đảo Bạch Long Vĩ, nhất là lực lượng đoàn viên thanh niên đã xung kích triển khai công trình thanh niên “Vì màu xanh Đảo tiền tiêu”, trồng mới được trên 6000 cây xanh các loại, nhận chăm sóc hàng chục nghìn mét vuông cây xanh trên đảo. 

Đặc biệt là trong các hoạt động như thực hiện Chiến dịch tình nguyện hè 2023, hưởng ứng phong trào Ngày Chủ nhật xanh, Tháng thanh niên, Tuổi trẻ học tập và làm theo lời Bác về trồng cây bảo vệ môi trường… Huyện đoàn Bạch Long Vĩ đã tổ chức trồng thêm hàng trăm cây nhằm phủ xanh đảo. 

Đồng thời, động viên các cấp, các ngành và nhân dân tích cực trồng cây, bảo vệ rừng; nâng cao nhận thức của người dân về tác dụng của rừng và công tác trồng cây, trồng rừng gắn liền với phát triển kinh tế-xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái, góp phần giảm nhẹ thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng.

Việt Hoàng và nhóm PV, BTV