Đón Chủ tịch nước và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại sân bay quốc tế Phnom Penh, về phía Campuchia có Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Hoàng cung Samdech Chaufea Veang Kong Sam Oil; Bộ trưởng cao cấp phụ trách Hoàng cung Kuy Sophal; Bộ trưởng Bộ Du lịch Thong Khong, lãnh đạo Bộ Ngoại giao Campuchia; cùng nhiều quan chức Chính phủ, Hoàng gia Campuchia.

Về phía Việt Nam có Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Huy Tăng cùng đông đảo cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, lưu học sinh, bà con Việt kiều tại Campuchia.

{keywords}

Sân bay Phnom Penh rực rỡ nắng vàng với quốc kỳ Việt Nam và Campuchia, khẩu hiệu "Tình đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Campuchia muôn năm!" chào mừng Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sang thăm cấp nhà nước Vương quốc Campuchia treo nhiều nơi.

Trong tiếng reo vui của người dân thủ đô mặc trang phục dân tộc, cầm cờ, hoa và chân dung Quốc vương Norodom Sihamoni và Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc vẫy chào nồng nhiệt.

Sau đó, lễ đón Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ được tổ chức trọng thể tại Hoàng cung theo nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia. Ngay sau lễ đón, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Quốc vương Norodom Sihamoni sẽ tiến hành hội đàm tại Chính điện Hoàng cung.

Sau lễ đón chính thức, dự kiến Chủ tịch nước sẽ hội kiến Quốc vương Campuchia, thăm Hoàng Thái hậu Norodom Monineath Sihanouk, hội kiến Thủ tướng Campuchia cũng như chứng kiến lễ ký và trao đổi hợp tác.

Sau đó, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hội kiến Chủ tịch Thượng viện Campuchia; hội kiến Chủ tịch Quốc hội Campuchia, dự lễ khởi công Tòa nhà hành chính Quốc hội; tiếp Phó Thủ tướng Campuchia, Chủ tịch Hội Hữu nghị Campuchia- Việt Nam…

{keywords}{keywords}

Cũng trong ngày, Chủ tịch nước cũng sẽ đặt vòng hoa tại đài Độc Lập, tượng đài Cố Quốc vương Norodom Sihanouk, tượng đài Hữu nghị Việt Nam – Campuchia.

Trong ngày thứ 2, Chủ tịch nước sẽ gặp gỡ cộng đồng người Việt, lưu học sinh Việt Nam tại Campuchia, đại diện cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia…

Đây là lần đầu tiên Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm cấp nhà nước tới Vương quốc Campuchia trên cương vị mới, thể hiện sự coi trọng của Việt Nam trong việc củng cố, tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện với Campuchia.

{keywords}
{keywords}
 
{keywords}

 

Trần Thường (từ sân bay quốc tế Phnom Penh, Vương quốc Campuchia)

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc lên đường thăm Campuchia

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc lên đường thăm Campuchia

Sáng 21/12, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn đại biểu cấp cao của Đảng, Nhà nước rời Hà Nội lên đường thăm cấp nhà nước tới Vương quốc Campuchia từ ngày 21-22/12, theo lời mời của Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni.