Trong khuôn khổ chuyến công tác tại bang Gujarat từ ngày 8 – 10/10/2025, Đại sứ Nguyễn Thanh Hải cùng đoàn công tác của Đại sứ quán, Thương vụ Việt Nam tại Ấn Độ đã tích cực quảng bá và mời các cơ quan chính quyền, tổ chức xúc tiến thương mại, hiệp hội ngành hàng và cộng đồng doanh nghiệp Ấn Độ tham dự Hội chợ Mùa Thu Việt Nam 2025 – sự kiện triển lãm thương mại quốc tế lớn nhất và toàn diện nhất từng được tổ chức tại Việt Nam.

Tại các buổi làm việc với Thủ hiến bang Gujarat, Phòng Thương mại và Công nghiệp bang Gujarat (GCCI), Trung tâm Xuất sắc về đổi mới và công nghệ – Nasscom COE Gandhinagar, Viện Công nghệ Ấn Độ IIT Gandhinagar, Tập đoàn Adani, cùng nhiều doanh nghiệp và nhà đầu tư hàng đầu của Ấn Độ, Đại sứ Nguyễn Thanh Hải đã giới thiệu và mời gọi sự tham dự tích cực của các đối tác vào Hội chợ Mùa Thu Việt Nam 2025, coi đây là một cơ hội vàng để mở rộng hợp tác thương mại, đầu tư và kết nối dịch vụ giữa hai nước.

W-khaimacHội chợ mùa thu.png
Hội chợ Mùa Thu Việt Nam 2025 là cơ hội vàng để mở rộng hợp tác thương mại, đầu tư.

Nhờ nỗ lực vận động và quảng bá trực tiếp của Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ, đã có hơn 50 doanh nghiệp Ấn Độ bày tỏ quan tâm và mong muốn tham dự Hội chợ Mùa Thu Việt Nam 2025, đặc biệt trong các lĩnh vực nông nghiệp, chế biến thực phẩm, dược phẩm, hóa chất, máy móc, công nghệ thông tin, giáo dục và du lịch.

Hoạt động này tiếp nối thành công của Gian hàng Quốc gia Việt Nam tại Hội nghị và Hội chợ Vibrant Gujarat 2025 – Khu vực Bắc Gujarat, nơi hàng hóa và dịch vụ Việt Nam tiếp tục thu hút sự quan tâm mạnh mẽ của các đối tác Ấn Độ.

Theo Đại sứ Nguyễn Thanh Hải, việc quảng bá và mời gọi các doanh nghiệp Ấn Độ tham dự Hội chợ Mùa Thu 2025 là một bước đi cụ thể trong chiến lược mở rộng hợp tác giữa Việt Nam và Ấn Độ, góp phần hiện thực hóa mục tiêu đưa kim ngạch thương mại song phương sớm đạt 20 tỷ USD trong những năm tới.

Tiềm năng hợp tác giữa hai nền kinh tế đang mở rộng nhanh chóng

Sự quan tâm ngày càng lớn của các bang, hiệp hội, phòng thương mại – công nghiệp, và doanh nghiệp Ấn Độ đối với Việt Nam cho thấy tiềm năng hợp tác giữa hai nền kinh tế đang mở rộng nhanh chóng, đặc biệt trong bối cảnh hai nước cùng hướng tới phát triển xanh, đổi mới sáng tạo và bền vững.

Nửa đầu năm nay, Việt Nam tiếp tục giữ lợi thế xuất siêu trong quan hệ thương mại với Ấn Độ, nhờ sự tăng trưởng của các ngành hàng xuất khẩu chủ lực.

Cơ cấu hàng hóa giữa hai nước mang tính bổ trợ cao, tạo động lực thúc đẩy hợp tác kinh tế bền vững. Ấn Độ cung cấp nhiều nguyên liệu và thành phẩm thiết yếu cho Việt Nam như sắt thép, hóa chất, dược phẩm, dệt may, thức ăn chăn nuôi và thủy sản, giúp ngành công nghiệp trong nước phát triển.

Ngược lại, Việt Nam tập trung xuất khẩu các sản phẩm như máy tính cá nhân, điện thoại di động và linh kiện, sắt thép, hóa chất, gỗ và sản phẩm từ gỗ, giày dép, gia vị, cà phê, hồ tiêu... sang thị trường Ấn Độ.