Công An TPHCM

Cập nhập tin tức Công An TPHCM

CSGT TP.HCM xử phạt 8 trường hợp xe đạp thể thao đi vào làn ô tô

CSGT TP.HCM vừa xử phạt 8 trường hợp người điều khiển xe đạp thể thao để thể dục buổi sáng, ngang nhiên đi vào làn đường dành cho xe ô tô.

Thông báo 'Giám đốc Công an TP.HCM chỉ đạo xử lý nồng độ cồn' là giả

Phòng Tham mưu – Công an TP.HCM cho biết, hiện trên mạng xã hội lan truyền tin giả là Giám đốc Công an TP.HCM chỉ đạo tập trung xử lý nồng độ cồn.

Phá đường dây hoa hậu bán dâm có giá 200 triệu đồng/lượt

Quá trình mở rộng điều tra về đường dây tiếp viên hàng không, hotgirl bán dâm, Công an TP.HCM phát hiện các đối tượng cầm đầu đã môi giới cho hoa hậu đi khách với giá 200 triệu đồng/lượt.

Bắt 4 cán bộ hải quan 'bảo kê' đường dây buôn lậu 150 tỷ đồng

Bốn cán bộ hải quan tỉnh Bình Phước bị bắt do cáo buộc nhận hối lộ để bỏ qua việc nhập lậu hàng hóa trị giá 150 tỷ đồng của Công ty Sunview.

Chiêu ‘thổi giá’ kit test Việt Á gây thiệt hại 10 tỷ đồng ở Bệnh viện Thủ Đức

Ban Giám đốc và nhân viên Bệnh viện Thủ Đức đã chia nhỏ các gói thầu, làm hồ sơ hợp thức hóa và nâng giá nhập kit test Việt Á lên gấp 3,5 lần, gây thiệt hại hơn 10 tỷ đồng.

Trưởng Công an TP Thủ Đức được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Công an TP.HCM

Sau hơn 2 tháng làm Trưởng Công an TP Thủ Đức, Thượng tá Nguyễn Đình Dương tiếp tục được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Công an TP.HCM.

Kết luận lần 3 vụ ông Diệp Dũng huy động vốn trái phép vào Saigon Co.op

Cơ quan điều tra vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố ông Diệp Dũng - Cựu Chủ tịch HĐQT Saigon Co.op cùng 1 số đồng phạm trong vụ huy động trái phép 3.000 tỷ đồng.

‘Trùm’ siêu xe Phan Công Khanh khai thua nợ cờ bạc, mượn tiền dân xã hội

Quá trình điều tra, trùm buôn siêu xe Phan Công Khanh thừa nhận, vỡ nợ là do cờ bạc tại nước ngoài và vay mượn nhiều nơi nên xoay sở tạm thời bằng các vụ lừa đảo.

Tiếp tục đề nghị truy tố bà Nguyễn Phương Hằng cùng 4 đồng phạm

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM vừa có kết luận điều tra bổ sung, tiếp tục đề nghị truy tố bà Nguyễn Phương Hằng cùng 4 đồng phạm.

Công an thông tin việc xử lý các trang mạng bị tố xúc phạm bà Nguyễn Phương Hằng

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã mời làm việc và có kết luận với những người bị cho là chủ các tài khoản mạng xã hội đăng tải thông tin xúc phạm vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng.

Bà Hàn Ni, ông Trần Văn Sỹ bị cáo buộc xúc phạm bà Nguyễn Phương Hằng thế nào?

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố bị can Đặng Thị Hàn Ni (là luật sư, nhà báo) và Trần Văn Sỹ (là luật sư).

Tạm giữ hình sự 10 đối tượng trong đường dây sản xuất thuốc tân dược giả

Công an TP.HCM cho biết vừa triệt phá đường dây sản xuất tân dược giả quy mô lớn, có 19 điểm sản xuất, tiêu thụ trên địa bàn và các tỉnh thành miền Tây.

Phan Công Khanh bị bắt vì cầm cố siêu xe của khách để lấy tiền

Khách hàng nhờ Phan Công Khanh bán siêu xe 10 tỷ đồng, nhưng bị can này đã lừa để lấy giấy tờ rồi mang đi cầm cố, sau đó mất khả năng chuộc lại.

Công an TP.HCM bắt khẩn cấp Phan Công Khanh

Công an TP.HCM đã bắt khẩn cấp Phan Công Khanh, trùm buôn siêu xe nổi tiếng tại Việt Nam.

Tạm giữ trùm buôn siêu xe Phan Công Khanh

Phan Công Khanh, tay buôn siêu xe nổi tiếng vừa bị Công an TP.HCM tạm giữ để điều tra về hành vi chiếm đoạt tài sản.

Bắt khẩn cấp hacker xâm nhập hệ thống ngân hàng chiếm đoạt 10 tỷ

Công an TP.HCM cho biết, đã khám phá vụ việc hacker xâm nhập vào hệ thống ngân hàng, chiếm đoạt số tiền 10 tỷ đồng.

Khởi tố ông trùm điều hành 6 công ty cho vay lãi nặng ở TP.HCM

Theo cơ quan công an, đứng sau 6 công ty hoạt động cho vay nặng lãi với lãi suất từ 183%- 2.555%/năm, là ông trùm người nước ngoài.

Công an TP.HCM tìm tài xế bị 'làm khó' tại 14 trung tâm đăng kiểm

Để mở rộng điều tra về tiêu cực trong ngành đang kiểm, Công an TP.HCM vừa thông báo tìm tài xế, chủ phương tiện bị làm khó, yêu cầu chung chi xảy ra tại 14 trung tâm đăng kiểm.

Bắt nhiều lãnh đạo của trung tâm dạy lái xe ở TP.HCM

Công an TP.HCM khởi tố giám đốc và các thuộc cấp của trung tâm đào tạo lái xe thuộc Trường CĐ Giao thông vận tải Trung ương III, đồng thời khởi tố 2 chuyên viên của Cục thuế TP.HCM có liên quan.

Người nước ngoài điều hành 3 công ty cho vay lãi suất đến gần 1.400%/năm

Đối tượng người ngoại quốc điều hành 3 công ty cho vay với lãi suất từ 401,5% đến 1.379,7%/năm, gấp 20-68 lần mức lãi suất cao nhất cho phép theo quy định của Bộ luật dân sự.