Cứ mỗi dịp Tết đến, Xuân về, tình trạng sản xuất, tàng trữ, buôn bán, vận chuyển và sử dụng pháo nổ, pháo tự chế lại trở nên phức tạp. Chính vì vậy, là một trong 126 xã phường của Thủ đô, Công an xã Gia Lâm (TP. Hà Nội) đã tăng cường tuyên truyền tới học sinh “nói không” với pháo nổ, pháo tự chế.

Để mọi gia đình đón Tết bình an

Thực tế những năm gần đây, không khó khi bắt gặp những tin tức đau lòng về các vụ tai nạn thương tâm liên quan đến pháo nổ, pháo tự chế được báo chí truyền thông đăng tải. Đâu đó tình trạng sản xuất, tàng trữ, buôn bán, vận chuyển và sử dụng pháo nổ, pháo tự chế vẫn còn xảy ra, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an ninh, trật tự; đe dọa sức khỏe, tính mạng của người dân.

Với mục tiêu chung tay nói không với pháo nổ và pháo tự chế, ngay từ đầu tháng 12/2025, Công an xã Gia Lâm đã tăng cường tuyên truyền về tác hại của pháo nổ, pháo tự chế qua nhiều kênh thông tin khác nhau (loa tuyên truyền, xe lưu động, kênh Zalo, đến các trường học phổ biến kiến thức cho học sinh…); không ngừng khuyến cáo nhân dân nói chung và đặc biệt là thanh thiếu niên, học sinh nói riêng hãy tránh xa pháo nổ, pháo tự chế.

Theo Thượng tá Đào Thanh Bình, Trưởng Công an xã Gia Lâm, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của nhân dân trong công tác phòng, chống pháo nổ, Công an xã Gia Lâm tăng cường tập trung tuyên truyền vào 3 nhóm nội dung: Một là, nâng cao nhận thức rõ sự nguy hiểm của pháo tự chế. Bởi, pháo tự chế thường sử dụng các hóa chất dễ cháy, nổ, có tính sát thương cao. Do đó chỉ một sơ suất nhỏ trong quá trình chế tạo, vận chuyển hoặc sử dụng cũng có thể dẫn đến tai nạn nghiêm trọng như bỏng nặng, mất thị lực, cụt chi, thậm chí là tử vong.

W- Tuyen truyen ve phao no.jpg
Một băng rôn tuyên truyền tác hại của pháo nổ tới học sinh và người dân.

Hai là nâng cao tính chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng pháo. Pháp luật nghiêm cấm tuyệt đối các hành vi sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng trái phép các loại pháo nổ, pháo hoa nổ. Do vậy, mỗi người dân chỉ được phép sử dụng pháo hoa không gây tiếng nổ do các doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng sản xuất và phải có đầy đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp.

Ba là, nâng cao trách nhiệm của mỗi công dân trong phòng, chống pháo nổ. Công an xã Gia Lâm khuyến cáo người dân không tự ý mua các loại hóa chất, thuốc pháo trên mạng xã hội để chế tạo pháo; không tàng trữ, vận chuyển hoặc đốt pháo trái phép tại gia đình và nơi công cộng; đồng thời tích cực tuyên truyền, vận động người thân, thanh thiếu niên, học sinh chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về phòng, chống pháo nổ.

Ký cam kết tới từng gia đình học sinh

Thượng tá Đào Thanh Bình nhấn mạnh, một trong nhóm các đối tượng dễ vi phạm các quy định liên quan đến pháo nổ và pháo tự chế chính là các em học sinh. Do đó, ngay từ tháng 12/2025 đơn vị đã cử từng nhóm cán bộ chiến sĩ xuống từng trường học tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tác hại của pháo nổ và pháo tự chế; phối hợp với gia đình và nhà trường ký cam kết quản lý học sinh tuyệt đối không sản xuất, tàng trữ, buôn bán, vận chuyển và sử dụng pháo nổ, pháo tự chế.

“Khi phát hiện các hành vi vi phạm liên quan đến pháo, người dân cần kịp thời thông báo cho Công an xã Gia Lâm hoặc qua các kênh tiếp nhận tin báo (số điện thoại đường dây nóng, kênh Zalo, Facebook của Công an xã Gia Lâm), ứng dụng VNeID để lực lượng chức năng nhanh chóng xử lý theo quy định. Mọi hành vi vi phạm về pháo sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Cụ thể, các cá nhân vi phạm có thể bị xử phạt hành chính từ 5.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự về các tội danh liên quan theo quy định của pháp luật”, Thượng tá Đào Thanh Bình cho biết thêm.

Cũng theo lãnh đạo Công an xã Gia Lâm, vì một mùa Xuân an toàn, lành mạnh, không có tiếng pháo nổ, không có nỗi đau do pháo gây ra, Công an xã Gia Lâm kêu gọi toàn thể nhân dân trên địa bàn hãy chung tay thực hiện tốt khẩu hiệu: “Nói không với pháo nổ và pháo tự chế – Đón Tết Bính Ngọ bình an, vui Xuân 2026 trọn vẹn”.