Sáng 13/8, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã có cuộc tiếp Công chúa Thái Lan Maha Chakri Sirindhorn.

Công chúa Maha Chakri Sirindhorn là con gái cố Quốc vương Bhumibol Adulyadej, em gái đương kim Quốc vương Maha Vajiralongkorn. Bà đã nhiều lần đến thăm và triển khai một số dự án từ thiện, giáo dục tại Việt Nam.

Tại cuộc gặp, thay mặt Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Phó Chủ tịch nước cảm ơn Thái Lan đã treo cờ rủ trong 2 ngày (1-2/8) để tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh đây là cử chỉ thể hiện quan hệ gắn bó, tình hữu nghị chặt chẽ giữa hai nước Việt Nam và Thái Lan.

Nhắc lại chuyến thăm Thái Lan tháng 6/2022, Phó Chủ tịch nước ấn tượng trước sự phát triển cũng như những thành tựu to lớn mà nhân dân Thái Lan đã đạt được.

Với chỗ dựa tinh thần là Hoàng gia, nhân dân Thái Lan sẽ đoàn kết vượt qua mọi khó khăn, tiếp tục giành được những thành tựu to lớn hơn nữa trong công cuộc xây dựng đất nước.

anh 2.jpg
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và Công chúa Thái Lan Maha Chakri Sirindhorn.

Phó Chủ tịch nước bày tỏ trân trọng những tình cảm tốt đẹp mà Công chúa dành cho Việt Nam, được thể hiện qua 6 chuyến thăm của Công chúa cũng như bài hát “Việt Nam an lành” do Công chúa sáng tác và đích thân trình diễn tại Đại học Chulalongkorn vào tháng 3/2024.

Phó Chủ tịch nước khẳng định đây là một trong những biểu tượng của tình hữu nghị gắn bó giữa hai dân tộc.

Phó Chủ tịch nước đánh giá cao kết quả đạt được trong việc triển khai Dự án “Nâng cao chất lượng cuộc sống của trẻ em và thanh niên ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương” do Công chúa tài trợ tại một số trường học tại Việt Nam từ năm 2006.

Phó Chủ tịch nước cảm ơn Công chúa Thái Lan đã thành lập Giải thưởng Công chúa Maha Chakri để vinh danh cá nhân có đóng góp tích cực cho giáo dục, trong đó 5 giáo viên Việt Nam đã được nhận giải thưởng từ năm 2015 tới nay.

Giải thưởng của Công chúa có sức lan tỏa lớn, tạo động lực quan trọng khuyến khích các giáo viên tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp phát triển giáo dục, mang lại những lợi ích thiết thực cho nền giáo dục của các nước Đông Nam Á.

Công chúa Maha Chakri Sirindhorn chia sẻ luôn dành tình cảm đặc biệt với Việt Nam. Hoàng gia Thái Lan rất quan tâm đến việc triển khai dự án hỗ trợ cộng đồng tại Việt Nam. 

Công chúa khẳng định sẽ tiếp tục quan tâm, phát triển và mở rộng Dự án “Cải thiện chất lượng cuộc sống cho trẻ em và thanh thiếu niên khu vực Châu Á - Thái Bình Dương” tại Việt Nam; góp phần vào việc phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước.

Quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam - Thái Lan phát triển mạnh mẽ, Phó Chủ tịch nước và Công chúa đều nhất trí tiếp tục quan tâm, ủng hộ hợp tác nhiều mặt giữa hai nước. Trong đó có tăng cường hợp tác giao lưu nhân dân, phát huy vai trò của cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan, ủng hộ công tác bảo tồn và phát huy giá trị của văn hóa Việt Nam tại Thái Lan, hướng tới việc nâng cấp quan hệ hai nước lên tầm cao mới.

Dự kiến, Công chúa Maha Chakri Sirindhorn sẽ có chuyến thăm đến trường Tiểu học Nam Cường tại Lào Cai và trường Tiểu học Nguyễn Tất Thành tại Quảng Trị.

Hồi cuối tháng 3, một tác phẩm âm nhạc về Việt Nam có tựa đề “Việt Nam an lòng” do Công chúa Thái Lan Maha Chakri Sirindhorn viết lời đã được công diễn tại Đại học Chulalongkorn (Bangkok). Đích thân Công chúa đã tham gia trình diễn đàn nhị Thái Lan trong trang phục áo dài Việt Nam.

“Việt Nam an lòng” là bài thơ dài 68 câu do Công chúa Sirindhorn sáng tác, trong đó ghi lại những ấn tượng và tình cảm tốt đẹp của bà trước phong cảnh thiên nhiên đất nước và con người Việt Nam. Bài thơ được chuyển thể thành 9 bài hát trên nền chất liệu âm nhạc Thái Lan và Việt Nam, với tổng thời lượng 50 phút.

Tác phẩm âm nhạc “Việt Nam an lòng” tổng hợp nhiều hình thức âm nhạc như hòa tấu, hợp xướng và múa. Nhiều giai điệu quen thuộc như "Trống cơm," "Lý ngựa ô," "Bèo dạt mây trôi," "Cò lả"... đã được giới thiệu đến khán giả với phần đệm đàn của Công chúa.

Hằng năm, Giải thưởng “Công chúa Thái Lan dành cho giáo viên có nhiều đóng góp cho sự nghiệp giáo dục và cộng đồng” được trao cho một giáo viên ưu tú của mỗi nước thành viên Tổ chức Bộ trưởng Giáo dục các nước Đông Nam Á (SEAMEO), trong đó có Việt Nam. 

Công chúa Maha Chakri Sirindhorn dành sự quan tâm đặc biệt đến việc tạo cơ hội đi học cho trẻ em, đặc biệt là trẻ em ở vùng sâu, vùng xa, vùng có hoàn cảnh khó khăn.

Công chúa còn quan tâm tài trợ thực hiện nhiều dự án nâng cao chất lượng cuộc sống cho thế hệ trẻ ở những vùng khó khăn.

vna_potal_cong_chua_thai_lan_sang_tac_va_trinh_dien_tac_pham_am_nhac_ve_viet_nam_7294370.jpg
Công chúa Maha Chakri Sirindhorn tham gia trình diễn trong trang phục áo dài Việt Nam. Ảnh: TTXVN
vna_potal_cong_chua_thai_lan_sang_tac_va_trinh_dien_tac_pham_am_nhac_ve_viet_nam_7294379.jpg
Các nghệ sĩ thể hiện tác phẩm “Việt Nam an lòng” do Công chúa Sirindhorn sáng tác trên nền chất liệu âm nhạc Thái Lan và Việt Nam. Ảnh: TTXVN

Tại Việt Nam, từ năm 2006 đến nay, Công chúa đã tài trợ cho Dự án “Nâng cao chất lượng cuộc sống cho trẻ em và thiếu niên khu vực châu Á-Thái Bình Dương”. Dự án này được triển khai tại ba cơ sở giáo dục thuộc diện khó khăn ở miền Bắc Việt Nam là trường Tiểu học Ninh Mỹ (Ninh Bình), trường Tiểu học và THCS Hùng Thắng (Quảng Ninh) và trường THCS Cao Sơn (Hòa Bình).

Công chúa cũng đã chụp rất nhiều bức ảnh trong các chuyến thăm Việt Nam từ 1993-2003. Từ những tư liệu đó, Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan đã biên soạn cuốn sách ảnh "Việt Nam qua lăng kính của Công chúa Maha Chakri Sirindhorn", gồm 100 bức ảnh thể hiện tình cảm của Công chúa với Việt Nam.