Sáng 16/10, Công đoàn Thông tin và Truyền thông (TT&TT) Việt Nam khai mạc Đại hội lần thứ 16, nhiệm kỳ 2023- 2028.

Tham dự đại hội có Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ TT&TT; ông Phạm Đức Long - Thứ trưởng; ông Huỳnh Thanh Xuân, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và 291 đại biểu ưu tú đại diện cho 82.000 đoàn viên, người lao động (NLĐ) thuộc hệ thống công đoàn ngành TT&TT.

W-bo-truong-du-dh-cd-tttt.png
 Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng chào các đại biểu tham dự đại hội (Ảnh: Anh Dũng)

Hoàn thành vượt mức 8/8 nhóm chỉ tiêu 

Báo cáo tại hội nghị, ông Trần Vũ Hà, Phó Chủ tịch Công đoàn TT&TT cho biết, nhiệm kỳ vừa qua bên cạnh những mặt thuận lợi vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức đặt ra.

Đời sống của đoàn viên, người lao động nói chung còn nhiều khó khăn, bộc lộ rõ nhất là khi đối diện với đại dịch Covid-19, việc các đơn vị vừa giảm hoặc ngừng hoạt động do phải thực hiện giãn cách xã hội, bị phong tỏa, lại phải tập trung cho công tác phòng chống dịch dẫn tới khó khăn về nguồn thu tài chính của đơn vị, thu nhập của đoàn viên người lao động giảm nhiều, một số phúc lợi bị cắt giảm, thậm chí có một số ít đơn vị phải nợ lương người lao động.

Trong bối cảnh đó, Công đoàn TT&TT Việt Nam tiếp tục đổi mới về tổ chức, nội dung, phương thức hoạt động để thích ứng linh hoạt với sự thay đổi về điều kiện hoạt động, có nhiều nỗ lực để hoàn thành và vượt 8/8 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội 15 Công đoàn ngành đề ra.

tran vu ha.jpg
Phó Chủ tịch Công đoàn TT&TT Trần Vũ Hà báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 15 (Ảnh: Anh Dũng) 

Theo đó, công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động được chú trọng. Các cấp công đoàn Ngành tích cực tham gia đóng góp ý kiến, hoàn thiện nhiều cơ chế, chính sách, pháp luật có liên quan; tham gia đẩy mạnh cải cách thể chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trong các lĩnh vực thông tin, truyền thông; phối hợp thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tổ chức 208 cuộc đối thoại tại nơi làm việc…

Hoạt động chăm lo lợi ích thiết thực cho đoàn viên, người lao động được quan tâm thực hiện.

Cụ thể, hằng năm, Chương trình phúc lợi đoàn viên, an sinh xã hội, các hoạt động “Mái ấm công đoàn”, “Tháng công nhân”, “Tết sum vầy”… đạt nhiều kết quả tích cực,

Các công đoàn cơ sở đã phối hợp cùng chuyên môn tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ CNVCLĐ trong diện chính sách, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị thiên tai bão lũ, thăm hỏi nhân dịp Tết nguyên đán hàng năm với số tiền trên 5,4 tỷ đồng. Tham gia các hoạt động “Tết sum vầy” hàng năm trên 733 triệu đồng.

“Đặc biệt, công đoàn các cấp đã kịp thời hỗ trợ cho 8.297 lượt đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng dịch covid-19 từ năm 2021-2022 với số tiền trên 14,2 tỷ đồng, các công đoàn trực thuộc đã trợ cấp khó khăn cho đoàn viên, người lao động số tiền trên 81 tỷ đồng”, Phó Chủ tịch Trần Vũ Hải thông tin.

Ngoài ra, các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, trọng tâm là phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, được các cấp công đoàn TT&TT triển khai sâu rộng, phù hợp với từng loại hình công đoàn cơ sở.

Với hơn 20.000 sáng kiến của đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động của ngành được ứng dụng, giá trị làm lợi hơn 100.000 tỷ đồng.  

Song song với đó, trong nhiệm kỳ vừa qua, công tác tuyên truyền đã có những chuyển biến rất tích cực. Theo đó, trong nhiệm kỳ có gần 400.000 lượt đoàn viên, NLĐ được học tập, tuyên truyền, phổ biến các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; trên 253.000 lượt ĐV, NLĐ được học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp…

Công tác phát triển đoàn viên được triển khai thực hiện tốt, đã kết nạp mới 11.200 đoàn viên; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng công tác công đoàn cho trên 20.000 lượt cán bộ công đoàn tham gia. 5 năm qua, công đoàn ngành cũng đã giới thiệu 5.726 đoàn viên ưu tú cho cấp ủy xem xét, bồi dưỡng, kết nạp vào Đảng.

5 chỉ tiêu, 3 đột phá trong nhiệm kỳ 2023- 2028

5 chỉ tiêu: 

1. Phấn đấu đến hết nhiệm kỳ có 118.511 đoàn viên công đoàn.

2. Ít nhất 85% công đoàn cơ sở doanh nghiệp ký thỏa ước lao động tập thể với chủ doanh nghiệp.

3. Ít nhất 95% thỏa ước lao động tập thể có nội dung có lợi hơn so với quy định của pháp luật.

4. Ít nhất  80% số đoàn viên có nhu cầu tư vấn về quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng sẽ được công đoàn hỗ trợ.

5. Phấn đấu 100% công đoàn cơ sở khu vực hành chính, sự nghiệp công lập, doanh nghiệp khu vực nhà nước, ít nhất 75% công đoàn cơ sở doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước tham gia với người sử dụng lao động ban hành, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

3 khâu đột phá

1.  Tập trung đối thoại, thương lượng tập thể, mang lại lợi ích cho đoàn viên, người lao động, trọng tâm là tiền lương, tiền thưởng, điều kiện và thời giờ làm việc.

2. Xây dựng đội ngũ chủ tịch công đoàn cơ sở vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

3. Đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, yêu tiên lĩnh vực tuyên truyền, quản lý văn bản và thông tin hai chiều.

Phát huy tinh thần “Trung thành - Dũng cảm - Tận tụy - Sáng tạo - Nghĩa tình” 

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông tin tưởng với mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp mà đại hội lần thứ 16 đề ra đội ngũ đoàn viên công đoàn, NLĐ toàn ngành TT&TT sẽ tiếp tục có nhiều đóng góp vào việc phát triển của phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn cả nước. Góp phần vào sự phát triển ngày càng mạnh của ngành và đất nước trong giai đoạn mới.

Bộ trưởng cũng đề nghị các cấp uỷ Đảng, lãnh đạo các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp tiếp tục quan tâm hơn nữa công tác lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp với các cấp công đoàn, tạo điều kiện cho hoạt động công đoàn và phong trào công nhân viên chức lao động có bước phát triển mạnh mẽ, vững chắc trong giai đoạn tới, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ của cơ quan đơn vị, doanh nghiệp của ngành để tạo ra những thay đổi thực chất và thiết thực.

Nhấn mạnh truyền thống Trung thành - Dũng cảm - Tận tụy - Sáng tạo- Nghĩa tình, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, Ban cán sự Đảng và lãnh đạo Bộ luôn tin tưởng với vai trò và vị trí, tiềm năng to lớn của mình trong thời gian tới đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức, NLĐ trong Công đoàn TT&TT Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy phẩm chất chính trị và truyền thống phấn đấu đạt nhiều thành tích xuất sắc hơn nữa góp phần xây dựng cơ quan đơn vị và tổ chức công đoàn trong sạch, vững mạnh.

W-anh-chup-man-hinh-2023-10-16-luc-41604-ch-1.png
Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Huỳnh Thanh Xuân phát biểu tại đại hội (Ảnh: Anh Dũng) 

Tương tự, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Huỳnh Thanh Xuân cũng  biểu dương, ghi nhận những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua của công đoàn ngành Thông tin và Truyền thông.

Phó Chủ tịch Huỳnh Thanh Xuân lưu ý, trong nhiệm kỳ tới, bên cạnh những thời cơ, thuận lợi, còn không ít khó khăn, thách thức đặt ra đối với tổ chức và hoạt động công đoàn.  Trong đó, trình hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước tiếp tục được đẩy mạnh trên nền tảng của tiến bộ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, nhất là công nghệ số phát triển nhanh chóng tác động đến đời sống, việc làm của người lao động, đến phương thức hoạt động công đoàn. Nhiều chủ trương, chính sách, pháp luật về lao động và công đoàn sẽ được điều chỉnh, bổ sung, xuất hiện những vấn đề mới, chưa có tiền lệ trong quan hệ lao động.

“Ngành Thông tin và Truyền thông tiếp tục thực hiện đổi mới, kiện toàn về tổ chức bộ máy. Chương trình chuyển đổi số quốc gia với mục tiêu kép là vừa phát triển Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, vừa hình thành các doanh nghiệp công nghệ số lớn mạnh của Việt Nam để vươn ra thế giới,… Bối cảnh đó, đòi hỏi các cấp Công đoàn Ngành cần đổi mới mạnh mẽ hơn nữa nội dung, phương thức hoạt động để hoạt động công đoàn ngành ngày càng hiệu quả hơn”, Phó Chủ tịch Huỳnh Thanh Xuân nhấn mạnh.

8 chỉ tiêu hằng năm:

1. Phấn đấu 100% công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, 85% trở lên công đoàn cơ sở khu vực nhà nước, 60% trở lên khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước đạt tiêu chuẩn hoàn thành tốt nhiệm vụ.

2. Bình quân mỗi công đoàn cơ sở giới thiệu ít nhất 01 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng kết nạp.

3.  Phấn đấu thành lập ban nữ công quần chúng ở 100% các công đoàn cơ sở mới thành lập (nếu có) đủ điều kiện thành lập ban nữ công quần chúng theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam; trên 90 % nữ CNVCLĐ đạt danh hiệu "Giỏi việc nước, đảm việc nhà”.   

20231015 minh1 31.jpg
Các đại biểu tập trung nghiên cứu văn kiện, đề án đại hội (Ảnh: Tuấn Minh) 

4. Thu tài chính công đoàn đạt 100%  số phải thu kinh phí và đoàn phí công đoàn theo quy định của pháp luật.

5. 100% công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở tổ chức thực hiện việc kiểm tra tài chính cùng cấp đúng tiến độ; Công đoàn TT&TT kiểm tra ít nhất 25% công đoàn cấp dưới về tài chính, 20% về chấp hành Điều lệ Công đoàn; ít nhất 10% công đoàn cơ sở doanh nghiệp được công đoàn cấp trên kiểm tra, giám sát tài chính.

6. 100% số đoàn viên, người lao động được học tập, tuyên truyền, phổ biến các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của tổ chức Công đoàn.

7. Ít nhất 90% số đoàn viên, người lao động được tham gia học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp.

8. Phấn đấu 100% cán bộ công đoàn mới tham gia ban chấp hành được tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác công đoàn.

Thứ trưởng Phạm Đức Long được bầu giữ chức Chủ tịch Công đoàn TT&TT Việt Nam 

Sau ba phiên làm việc nghiêm túc, Đại hội Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam lần thứ 16, nhiệm kỳ 2023-2028 đã hoàn thành toàn bộ các nội dung theo chương trình đề ra.

Theo đó, các đại biểu đã tập trung nghiên cứu, dân chủ thảo luận và nhất trí thông qua các báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội 15 Công đoàn TT&TT Việt Nam; phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp cho nhiệm kỳ 2023-2028; kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ khóa 15 Công đoàn TT&TT; Tham gia xây dựng dự thảo Báo cáo của Ban Chấp hành Công đoàn Việt Nam khóa 12 trình Đại hội 13 Công đoàn Việt Nam; góp ý sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

20231015 minh1 36.jpg
Các đại biểu tham gia bỏ phiếu  (Ảnh: Tuấn Minh) 

Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam lần thứ 16, nhiệm kỳ 2023-2028.

W-bch-cd-tttt-khoa-2023-2025.jpg
Ra mắt Ban chấp hành Công đoàn TT&TT khoá 16, nhiệm kỳ 2023-2028 (Ảnh: Tuấn Minh) 

Đặc biệt, đại hội đã bầu Ban Chấp hành công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 32 đồng chí và bầu 8 đại biểu chính thức đại diện cho Công đoàn TT&TT Việt Nam tham dự Đại hội lần thứ 13 Công đoàn Việt Nam.

Thứ trưởng Phạm Đức Long được đại hội  tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Công đoàn TT&TT Việt Nam nhiệm kỳ 2023- 2028