công nhân

Cập nhập tin tức công nhân

Tỉnh đầu tiên ở phía Nam cho phép công nhân đi về nhà hàng ngày

Doanh nghiệp “3 tại chỗ” tại Đồng Nai có thể hoán đổi công nhân ra, vào khu sản xuất. Ngoài ra, doanh nghiệp cũng được phép cho người lao động đi, về nhà. Đây là địa phương đầu tiên tại phía Nam đưa ra phương án này.

Chăm sóc công nhân tốt, nền tảng cho phục hồi đại dịch

Lực lượng lao động là nền tảng cho phục hồi sau đại dịch. Chăm sóc sức khỏe cho công nhân sẽ đảm bảo từng bước phục hồi sản xuất.

 

Ba công nhân thi công đường ống tử vong do ngạt khí ở Hà Tĩnh

Bệnh viện đa khoa thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị tiếp nhận ba công nhân ngạt khí CO2 vào cấp cứu, song cả ba người đều tử vong.

Hơn 150 ngàn công nhân sản xuất “3 tại chỗ” ở Bình Dương được tiêm vắc xin

150 ngàn liều vắc xin được tỉnh Bình Dương phân bổ cho các khu công nghiệp, đến nay các doanh nghiệp đã cơ bản hoàn thành tiêm cho công nhân sản xuất “3 tại chỗ”.

Toàn bộ công nhân một xã ở Hà Nội nghỉ làm 3 ngày để xét nghiệm Covid-19

Toàn bộ công nhân, người lao động đang cư trú tại xã Kim Chung (huyện Đông Anh) ở tại nhà để lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc Sars – CoV2 kể từ 0h ngày 9/8 đến ngày 12/8 và chờ cho đến khi có thông báo mới.

 

Hà Nội phát giấy đăng ký lộ trình di chuyển trong khu công nghiệp

UBND huyện Đông Anh yêu cầu các đơn vị sử dụng lao động phải phát thẻ/giấy đăng ký lộ trình di chuyển cố định cho người lao động trong thời điểm thực hiện Chỉ thị 16 chống dịch.

Biến hội trường thành chỗ ngủ, lo nước tắm cho từng công nhân

Dịch Covid-19 bùng phát, các DN tại nhiều địa phương chuyển sang hoạt động theo phương án “3 tại chỗ”, bước đầu đã phát huy hiệu quả. Tuy nhiên, không ít DN có quy mô lao động lớn đang gặp khó khăn. 

Bà Rịa - Vũng Tàu kêu gọi miễn giảm tiền thuê trọ cho công nhân, người khó khăn

Trước ảnh hưởng của dịch Covid-19, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu kêu gọi các cơ sở kinh doanh nhà trọ phòng ở miễn, giảm tiền thuê cho công nhân, người lao động khó khăn.

Báo Mỹ: Công nhân Việt Nam sẵn sàng ngủ tại nhà máy để đảm bảo chuỗi cung ứng

Tờ Bloomberg (Mỹ) vừa có bài viết nói về quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh của Việt Nam, bao gồm việc công nhân nhà máy đối tác Apple sẵn sàng ngủ lại ở công ty để phòng dịch và duy trì chuỗi cung ứng.

Ăn ngủ tại chỗ làm: Giải pháp giúp Bắc Ninh khắc phục gián đoạn sản xuất

Tình hình dịch vẫn tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp tại tỉnh Bắc Ninh đã có giải pháp tổ chức cho công nhân ăn ngủ tại chỗ nhằm thực hiện mục tiêu kép “vừa chống dịch hiệu quả, vừa duy trì sản xuất để phát triển kinh tế”.

Công nhân có thể xét nghiệm Covid-19 tại địa phương trước khi đi làm lại ở Bắc Giang

BQL các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang cho biết, công nhân có thể lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 tại địa phương đã an toàn, không cần lấy mẫu tại khu công nghiệp để tránh tụ tập quá đông như tình trạng vừa xảy ra.

 

Giữa dịch Covid-19, gần 300 công nhân quét rác bị nợ lương nhiều tháng

Gần 300 công nhân vệ sinh môi trường của Công ty Minh Quân (nay đổi tên là Tập đoàn Nam Từ Liêm) bị nợ lương nhiều tháng, rơi vào tình cảnh khốn khó giữa mùa Covid-19.

Công nhân mất việc do dịch Covid-19 ở Bắc Giang được nhận lương cơ bản

196.000 lao động tại Bắc Giang bị mất việc trong thời gian các khu công nghiệp tạm dừng hoạt động để chống dịch được nhận lương cơ bản trong 14 ngày đầu tiên của kỳ nghỉ việc.

Hoàn thiện chính sách tiền lương, BHXH để nâng cao mức sống cho công nhân

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị 16 về bảo đảm việc làm bền vững, nâng cao mức sống, cải thiện điều kiện làm việc của công nhân lao động.

Tỉnh Lạng Sơn đón 4.000 công nhân từ Bắc Giang về cách ly tập trung

Tỉnh Lạng Sơn sẽ đón 4.000 công dân làm việc tại các khu công nghiệp của tỉnh Bắc Giang về địa phương để cách ly tập trung. Việc làm này nhằm chia sẻ khó khăn với Bắc Giang. 

TP.HCM lập tổ công tác đặc biệt về vắc xin, sớm tiêm cho toàn dân

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong thông tin tại hội nghị gặp gỡ doanh nghiệp trên địa bàn bị ảnh hưởng bởi Covid-19 diễn ra sáng nay.

91 công nhân diện F1 trốn cách ly về Lào Cai là không chính xác

Thông tin 91 công nhân là F1 trốn cách ly y tế, trở về quê là không chính xác.

Ổ dịch Covid-19 chủ yếu là công nhân, Chủ tịch tỉnh Bắc Giang yêu cầu tổng rà soát

Hai ổ dịch tại Bắc Giang vẫn tiếp tục xuất hiện F0 là công nhân, Chủ tịch tỉnh này yêu cầu tổng rà soát.

Bắc Giang chuyển 2.300 công nhân đến khu cách ly của quân đội

2.300 công nhân đang cách ly tập trung tại khu nhà ở công nhân trong khu công nghiệp sẽ được chuyển sang khu cách ly quân sự, chuẩn bị điều kiện đi làm trở lại.

Số ca mắc Covid-19 tăng nhanh, Bắc Ninh trưng dụng trường học làm khu cách ly

Bắc Ninh đã chỉ đạo rà soát, trưng dụng các trường học làm khu cách ly y tế cho công nhân, phòng lây lan dịch Covid-19.