Covid 19

Cập nhập tin tức Covid 19

Môi giới bịa chuyện Lý Nhã Kỳ cùng 350 nghệ sĩ đi săn đất giữa mùa dịch

Môi giới bất động sản bị xử phạt 5 triệu đồng vì đăng tải thông tin sai sự thật liên quan đến Lý Nhã Kỳ và nhóm nghệ sĩ đến TP Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) dự kiến đi "săn biệt thự, villa, đất đai, nhà cửa”.

Bộ Xây dựng: Hà Nội cần dự kiến số lượng bệnh viện dã chiến được thiết lập

Theo Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng, Hà Nội cần lên kế hoạch, dự kiến số lượng ca F0 và dự kiến số lượng bệnh viện dã chiến sẽ được thiết lập, cần huy động các công trình, cơ sở vật chất sẵn có hạn chế xây mới.

Shipper tự do tắt app, doanh nghiệp bưu chính cam kết bảo vệ chuỗi cung ứng tại vùng dịch

Nhận định việc nhân viên giao hàng (shipper) tự do ở Hà Nội, TP.HCM dừng hoạt động, tắt ứng dụng (app) tạo ra lỗ hổng trong luồng vận chuyển hàng hóa, Vietnam Post và Viettel Post cam kết nỗ lực 200% để bảo vệ chuỗi cung ứng hàng thiết yếu.

Hà Nội thúc đẩy hoàn thiện 10 dự án lập bệnh viện dã chiến, khu cách ly

Hà Nội yêu cầu khẩn trương kiểm tra, hoàn thiện các hạng mục công trình của 10 dự án nhà tái định cư được trưng dụng để phục vụ phòng chống dịch bảo đảm đủ điều kiện khai thác, sử dụng trong thời hạn tối đa 30 ngày.

Hai doanh nghiệp bưu chính lớn sẽ chuyển hàng từ siêu thị đến người dân Hà Nội

Vietnam Post và Viettel Post đều đang làm việc với các hệ thống siêu thị trên địa bàn Hà Nội đề đề nghị đảm trách vận chuyển các đơn hàng online của siêu thị đến người tiêu dùng trong thời gian thành phố thực hiện giãn cách xã hội.

Hà Nội tính lập bệnh viện dã chiến, khu cách ly ở 10 dự án tái định cư

Có 10 dự án nhà tái định cư được UBND thành phố trưng dụng để sử dụng làm nơi cách ly, lập bệnh viện dã chiến trong đó có 6 dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách.

Ba nền tảng công nghệ phòng chống dịch Covid-19 bắt buộc dùng chung toàn quốc

Bộ TT&TT vừa đề nghị các đồng chí Bí thư Tỉnh ủy/ Thành ủy và Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo triển khai nhanh, hiệu quả 3 nền tảng công nghệ bắt buộc dùng chung toàn quốc trong phòng chống dịch Covid-19.

Triển khai gói 7.500 tỷ đồng cho vay trả lương ngừng việc

7.500 tỷ đồng cho người sử dụng lao động vay theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch.

Khởi tố tài xế xe tải đường dài làm lây lan dịch bệnh

Ngày 24/7, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã An Nhơn (Bình Định) khởi tố vụ án hình sự “Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người”, xảy vào tháng 7/2021 tại xã Nhơn Thọ, thị xã An Nhơn.

Bộ Xây dựng: Xác định bệnh viện dã chiến là công trình khẩn cấp

Thứ trưởng Lê Quang Hùng đề nghị các địa phương học theo kinh nghiệm của TP.HCM xác định bệnh viện dã chiến là công trình khẩn cấp đã được quy định rõ tại Luật Xây dựng năm 2020 và Nghị định 15/2021 của Chính phủ.

Lập tổ công tác đặc biệt hỗ trợ xây bệnh viện dã chiến ở miền Nam

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng là Tổ trưởng Tổ công tác đặc biệt phòng chống dịch Covid-19 của Bộ Xây dựng tại TP.HCM.

Vay nợ đóng tàu, 500 ông chủ tan hoang, 5.000 nhân viên đuối sức

Cộng đồng doanh nghiệp cho biết, đang rất mệt mỏi và đuối sức trong việc duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh. Sức khỏe của doanh nghiệp đang yếu, do bị Covid “đánh” cho tan hoang. Nhiều ngành nghề đã phải kêu cứu Nhà nước.

TP.HCM: "Gian hàng 0 đồng kết nối yêu thương" trong đại dịch Covid-19

"Gian hàng 0 đồng kết nối yêu thương" do đoàn thể UBND phường, Đoàn Thanh Niên tổ chức với hình thức xã hội hóa, nhằm giúp đữo người lao động nghèo, công nhân bị ảnh hưởng do dịch Covid-19. 

Bắc Giang chuyển từ cách ly sang giãn cách xã hội với huyện Lạng Giang

UBND tỉnh Bắc Giang vừa ký quyết định về việc chuyển biện pháp từ cách ly sang giãn cách xã hội đối với huyện Lạng Giang kể từ 12h trưa nay (10/6).

Cựu Phó chánh án ở Hà Nội bị bắt sau cách ly 14 ngày

Sau khi phạm tội rồi bỏ trốn ra nước ngoài, vì dịch Covid 19, cựu Phó chánh án ở Hà Nội buộc phải về nước. Hết 14 ngày cách ly, người này bị bắt theo lệnh truy nã.

Ngành dệt may, da giày quyết tâm trở lại thời hoàng kim trong 3 năm tới

Ngành dệt may và da giày đang thúc đẩy liên kết trong nước để phấn đấu cuối quý 3 năm 2023, sẽ hồi phục trở lại như trước khi có dịch Covid-19 xảy ra.

53,5% doanh nghiệp dệt may bị khách hoãn hủy đơn hàng

Bà Đỗ Quỳnh Chi, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Quan hệ lao động cho biết, dịch Covid-19 khiến 53,5% doanh nghiệp dệt may bị khách hoãn hủy đơn hàng. Tuy nhiên, doanh nghiệp đang thay đổi chiến lược để hồi phục.

Tổng thống Trump tuyên bố sẽ “sớm trở lại”

Trong video đăng tải trên Twitter hôm 3/10 (giờ Mỹ), Tổng thống Trump cho biết bản thân cảm thấy khỏe hơn nhiều và sẽ sớm trở lại.

Thế giới hậu đại dịch Covid-19 – Phần 2

Một số câu hỏi sẽ được đào bới sâu để làm rõ như: Ở đâu và trong bối cảnh nào Covid-19 xuất hiện? Phát hiện và cảnh báo của tổ chức y tế thế giới WHO kịp thời trong việc ngăn chặn đại dịch lây lan không?

Kỷ nguyên tiếp theo sẽ là gì sau đại dịch?

 - Thời đại mới sẽ là một “Trái Đất - Pháo đài”, hay sẽ là một xã hội đã biến đổi dựa trên một hệ giá trị mới?