Khoảng 7h30 ngày 17/10, Tổ công tác thuộc Cục CSGT do Thiếu tá Nguyễn Minh Tuấn, Đội Dẫn đoàn số 1, Phòng Hướng dẫn, điều khiển giao thông và dẫn đoàn làm tổ trưởng, thực hiện nhiệm vụ tuần tra bằng mô tô trên đường Vành đai 3 (Hà Nội), phát hiện ô tô BKS 99A-117.XX đi vào làn khẩn cấp có dấu hiệu bất thường.

Tổ CSGT lập tức tiếp cận để kiểm tra. Chị Hoàng Thị N. thông báo trên xe có cháu Nguyễn Minh K. (SN 2019, trú tại Thuận Thành, Bắc Ninh) bị lồng ruột, đang trên đường đến Bệnh viện Nhi Trung ương.

Lực lượng CSGT sử dụng mô tô đặc chủng tuần tra trên đường Vành đai 3

Tại thời điểm trên, do đường Vành đai 3 đông, xảy ra ùn tắc nên lái xe đã điều khiển ô tô đi vào làn khẩn cấp. 

Biết được tình trạng của cháu bé, Tổ công tác quyết định mở đường và trực tiếp dẫn ô tô đến bệnh viện cấp cứu kịp thời.

Sau khi được cấp cứu, sức khỏe của cháu K. đã ổn định. Chị N. (mẹ của cháu K.) vô cùng xúc động trước sự giúp đỡ kịp thời của Tổ công tác.

Trước đó, vào chiều 1/10, Tổ CSGT làm nhiệm vụ trên đường Vành đai 3 cũng đã kịp thời mở đường cho ô tô chở hai cháu bé đi cấp cứu.

Cụ thể, Đại úy Trần Trung Tuyên, Đội CSGT đường bộ số 7, Phòng CSGT Hà Nội phát hiện ô tô dừng trong làn khẩn cấp (đoạn qua hồ Linh Đàm, hướng Linh Đàm đi cầu Mai Dịch). Tổ công tác phát hiện trong xe có 1 người phụ nữ ngồi ở vị trí lái bế cháu nhỏ gần 1 tuổi, phía sau xe có người đàn ông đang bế cháu nhỏ khác. 

Hình ảnh cắt từ clip gia đình chia sẻ trên mạng xã hội

Hỏi thăm tình hình, được biết đôi vợ chồng này đang đưa con nhỏ đi cấp cứu tại bệnh viện, nhưng do cháu bé quấy khóc nên anh chị dừng xe trên làn dừng khẩn cấp để dỗ dành con.

Nhằm tránh ùn tắc, chiến sĩ cảnh sát giao thông đã lái mô tô đặc chủng dẫn đường cho gia đình nói trên di chuyển trong làn khẩn cấp. Khi đi tới lối rẽ xuống đường Khuất Duy Tiến, ô tô của đôi vợ chồng này đã rời đường trên cao để di chuyển tới bệnh viện cấp cứu cho cháu nhỏ.

Trong quá trình được dẫn đường, gia đình đã ghi hình, sau đó đăng lên mạng xã hội và đã nhận rất nhiều phản hồi tích cực từ cộng đồng mạng. 

Từ 20/9, Phòng 7 (Cục CSGT) cùng Công an Hà Nội tăng cường tuần tra bằng mô tô để kịp thời giải quyết ùn tắc trên tuyến cầu Thanh Trì – Vành đai 3.

Đợt tăng cường sẽ được triển khai tại tuyến Vành đai 3 trong một tháng, sau đó Cục CSGT sẽ đánh giá hiệu quả, nếu tốt sẽ nhân rộng ở các tuyến đường thường xuyên xảy ra ùn tắc ở thành phố lớn.