giaicuu.jpg
Lực lượng cứu hộ đưa cụ bà khỏi căn nhà bị sập

Hơn 72 giờ sau khi trận động đất mạnh xảy ra ở Wajima, tỉnh Ishikawa (Nhật Bản), lực lượng cứu hộ đã giải cứu được một cụ bà 80 tuổi khỏi căn nhà bị sập.

Cuộc giải cứu diễn ra vào khoảng 16h30 ngày 4/1. Cụ bà được cứu ngay trước thời điểm tỷ lệ sống sót của người mắc kẹt trong đống đổ nát sau thảm họa giảm mạnh.

Cụ bà bị mắc kẹt ở tầng 1 của căn nhà 2 tầng đã bị sập sau trận động đất. Các nhân viên cứu hộ vừa đưa bà ra ngoài vừa động viên: "Bà đã làm rất tốt, bà sẽ ổn thôi".

Cụ bà vẫn còn tỉnh táo, đáp lại lời động viên của đội cứu hộ. Họ đặt bà trên cáng, đắp chăn lên người và nhanh chóng đưa đến bệnh viện, theo Independent.

Wajima là một trong những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi trận động đất 7,6 độ richter. Động đất kéo theo hàng chục dư chấn, khiến nhiều tòa nhà sụp đổ.

Theo nhà chức trách, cho đến nay, 156 người đã được giải cứu. Ít nhất 179 người khác vẫn đang mất tích. Nhiều người trong số họ là người già.