Ngay sau khi bán đi nhiều mảng kinh doanh “tâm huyết”, doanh nghiệp của ông Đoàn Nguyên Đức (Bầu Đức) lại sắp có một cửa làm ăn mới được đánh giá cũng rất có triển vọng.

Báo cáo thường niên 2016 của CTCP Nông nghiệp quốc tế Hoàng Anh Gia Lai - HAGL Agrico (HNG) cho biết, doanh nghiệp này dự kiến sẽ thu hoạch hàng chục ngàn tấn chanh dây, mang về một khoản doanh thu ngàn tỷ đồng trong khoảng thời gian chỉ một năm.

Đây là một mảng kinh doanh hoàn toàn mới sau khi doanh nghiệp của ông Đoàn Nguyên Đức bán mảng mía đường cho Tập đoàn Thành Thành Công của ông trùm mía đường Đặng Văn Thành.

{keywords}
Ông Đoàn Nguyên Đức.

Doanh thu từ lĩnh vực trái cây mới của Bầu Đức chiếm một tỷ trọng không nhỏ trong hoạt động của HAGL Agrico. Mảng chủ lực tiếp tục là chăn nuôi bò. Năm 2016 chiếm trên 70%, sau đó là hàng hóa, mía đường, ngô và mủ sao su.

Trong năm 2017, HAGL sẽ không còn mía đường thay vào đó sắp tới sẽ là doanh thu từ trái cây.

Ông Đoàn Nguyên Đức là người đi đầu trong nhiều lĩnh vực. Ông từng là người khuấy động giảm giá bán căn hộ và sau đó đã bán đi gần như toàn bộ mảng bất động sản tại Việt Nam và chuyển sang đầu tư tại Myanmar. Bầu Đức cũng đã bán các dự án thủy điện để tập trung vào đầu tư cao su tại Lào.

Với quỹ đất lên tới cả trăm ngàn hectar, Bầu Đức có một lợi thế rất lớn và có khả năng hồi phục sau khi tái cấu trúc gánh nặng vay nợ và trái phiếu trị giá hàng chục ngàn tỷ đồng.

HAGL Agrico dự kiến sẽ sử dụng quỹ đất dôi dư tại Việt Nam, Lào và Campuchia để trồng nhiều loại quả, trong đó có chuối, thanh long, chanh dây... Đây là mảng sẽ mang lại dòng tiền nhanh cho Bầu Đức, giảm áp lực vay nợ.

{keywords}
Bầu Đức.

Trước đó, theo các báo cáo, tập đoàn của bầu Đức đã bán mảng mía đường: nhà máy đường, một nhà máy điện nhỏ và vùng trồng với diện tích 6.000ha, để trả nợ. HAGL cũng đang đàm phán để bán một số tài sản khác, trong đó có các nhà máy điện.

Trong vài năm gần đây, doanh nghiệp của ông Đoàn Nguyên Đức đã chuyển trọng tâm sang nông nghiệp, trong đó có cao su, mía đường và nuôi bò. Tuy nhiên, khối nợ nần quá lớn cùng với sự thiếu hụt dòng tiền khiến HAGL đã phải đàm phán tái cơ cấu nợ với các ngân hàng trong nước.

Với thương vụ bán mảng mía đường, HAGL của Bầu Đức thu về tới cả trăm triệu USD. Nếu việc bán các tài sản khác, bao gồm các nhà máy điện, bất động sản tại Myanmar, thậm chí cả một phần của mảng cao su, gánh nặng nợ doanh nghiệp của ông Đoàn Nguyên Đức đã và đang giảm đi rất nhiều.

Hồi tháng 5, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) cũng vừa công bố quyết định đưa cổ phiếu CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HAG) và HNG của CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai của Bầu Đức vào diện cảnh báo do mỗi DN lỗ hơn 1.000 tỷ đồng trong năm 2016.

V.Hà

Dương Công Minh nghỉ chức, Bầu Đức nợ nần, trùm gỗ mất nghiệp

Dương Công Minh nghỉ chức, Bầu Đức nợ nần, trùm gỗ mất nghiệp

Vì nợ, Bầu Đức phải bán đi 'đứa con' ngàn tỷ của mình, cũng vì nợ mà 'vua' đồ gỗ mất nghiệp kinh doanh, phải lấy tài sản riêng bù lỗ để tránh trách nhiệm pháp lý.

Bầu Đức: Giấc mơ tỷ phú đôla và đường kinh doanh trượt dài trong nợ

Bầu Đức: Giấc mơ tỷ phú đôla và đường kinh doanh trượt dài trong nợ

Tuy vậy, trong bất cứ hoàn cảnh nào bầu Đức vẫn là hình mẫu khởi nghiệp ấn tượng, mà đến nay nhiều người vẫn dành cho ông sự cảm mến nhất định.

'Đứa con' ngàn tỷ của Bầu Đức chính thức biến mất

'Đứa con' ngàn tỷ của Bầu Đức chính thức biến mất

Nhà ông Đặng Văn Thành thay tên doanh nghiệp “con đẻ” của ông Đoàn Nguyên Đức (Bầu Đức) và chính thức đánh dấu sự rút lui hoàn toàn của đại gia phố núi khỏi một ngành rất được kỳ vọng.

Đặng Văn Thành bỏ Sacombank, thâu tóm tài sản Bầu Đức

Đặng Văn Thành bỏ Sacombank, thâu tóm tài sản Bầu Đức

Doanh nghiệp nhà ông Đặng Văn Thành đã chính thức thâu tóm thành công công ty mía đường của doanh nhân Đoàn Nguyên Đức (Bầu Đức) để trở thành ông trùm trong lĩnh vực này.

Bầu Đệ kêu bị 'lật kèo', Bầu Đức âm thầm bán máy bay

Bầu Đệ kêu bị 'lật kèo', Bầu Đức âm thầm bán máy bay

Doanh nhân lớn cũng có những lúc khó khăn, bức xúc không biết tỏ cùng ai. Bầu Đệ đã kêu lên bị 'lật kèo' trong thương vụ 50 tỷ, còn Bầu Đức phải bán đi máy bay nổi tiếng của mình.

Nợ nần ăn mòn 'tâm huyết': Bầu Đức, Cường đôla bán 'máy in tiền'

Nợ nần ăn mòn 'tâm huyết': Bầu Đức, Cường đôla bán 'máy in tiền'

Tại sao các doanh nghiệp nhà ông Nguyễn Quốc Cường (Cường đôla) và doanh nhân Đoàn Nguyên Đức (Bầu Đức) lại phải bán đi các dự án mà họ tâm huyết xây dựng?

Bầu Đức đã bán máy bay riêng

Bầu Đức đã bán máy bay riêng

 Chiếc Beechcraft King Air350 được bầu Đức bỏ ra 5 triệu USD mua vào năm 2008 hiện đã được bán cho Công ty Hàng không lưỡng dụng Ngôi sao Việt.

Cầm cố hơn 70% tài sản, Bầu Đức thua vợ Bầu Kiên

Cầm cố hơn 70% tài sản, Bầu Đức thua vợ Bầu Kiên

Phần lớn tài sản của ông Đoàn Nguyên Đức (Bầu Đức) đều bị phong tỏa ở các ngân hàng, túi tiền khả dụng của doanh nhân này thấp hơn so với tài sản cổ phiếu của vợ Bầu Kiên.

Bầu Đức thế chấp học viện bóng đá, tài sản vợ vay ngân hàng

Bầu Đức thế chấp học viện bóng đá, tài sản vợ vay ngân hàng

Doanh nghiệp của ông Đoàn Nguyên Đức (Bầu Đức) tiếp tục thế chấp hàng loạt các tài sản giá trị trong đó có Học viện bóng đá, cổ phiếu của vợ chồng chủ tịch, công trình của Bệnh viện HAGL, vườn cao su…

Bầu Đức bất ngờ đón tin xấu

Bầu Đức bất ngờ đón tin xấu

Hai doanh nghiệp của doanh nhân Đoàn Nguyên Đức (Bầu Đức) đón tin xấu sau khi công bố báo cáo tài chính kiểm toán cuối tuần trước với nhiều điểm bất thường.