Theo NHK, trong ngày 8/7, cựu Thủ tướng Abe Shinzo đã qua đời ở tuổi 67 tại bệnh viện Kashihara, tỉnh Nara sau một vụ tấn công.

Đây là vụ tấn công đầu tiên nhằm vào một cựu thủ tướng hoặc thủ tướng đương nhiệm của Nhật Bản kể từ thập niên 1930. Vụ việc đã gây xôn xao dư luận Nhật Bản vì ông Abe vẫn là một chính trị gia có tầm ảnh hưởng lớn tại quốc gia này dù ông không còn giữ chức vụ thủ tướng. 

Nhìn lại cuộc đời của ông Abe Shinzo qua những bức ảnh:

Cậu bé Abe Shinzo trong buổi sinh nhật ông nội - Cố Thủ tướng Kishi Nobusuke vào năm 1950. Ảnh: SAO
Ông Abe Shinzo (bên trái) bắt đầu con đường chính trị vào năm 1982 trên cương vị trợ lý cho Ngoại trưởng Nhật Bản. Ảnh: AP
Ông Abe ăn mừng chiến thắng bầu cử với cựu Thủ tướng Koizumi Junichiro năm 2003. Thời điểm ấy, ông Abe là Tổng Thư ký của Đảng Dân chủ Tự do. Ảnh: Bloomberg
Ông Abe phát biểu trước Quốc hội trong nhiệm kỳ Thủ tướng đầu tiên năm 2006. Ảnh: Zuma Press
Cựu Thủ tướng Abe thăm chiến hạm của Lực lượng Phòng vệ trên Biển Nhật Bản (Hàn Quốc gọi là Biển Đông) năm 2006. Ảnh: EPA
Ông Abe (bên trái) và ứng viên Thủ tướng Noda trong cuộc tranh luận vào tháng 11/2012. Đây cũng là năm ông Abe trở lại cương vị Thủ tướng. Ảnh: EPA
Ông Abe thăm thị trấn Iwo To năm 2013, nơi những hài cốt của các liệt sĩ từ Thế chiến II được tìm thấy. Ảnh: Press Pool
Cựu Thủ tướng Abe diễn tập chống động đất cùng học sinh một trường tiểu ở học tỉnh Chiba năm 2013. Ảnh: AP
Ông Abe (mũ đỏ) quan sát tình trạng nhà máy điện hạt nhân ở Fukushima năm 2013. Ảnh: Japan Press
Ông Abe và vợ nhận quà từ vận động viên bóng chày Aokri Nori năm 2015. Ảnh: Press Pool
Ông Abe chụp ảnh cùng nhóm nhạc Momoiro Clover Z và người dân địa phương tại buổi lễ ngắm hoa anh đào năm 2016. Ảnh: EPA
Cựu Thủ tướng Abe đóng vai "Mario" tại lễ bế mạc Olympic Rio 2016. Ảnh: AP
Ông Abe và ông Obama dự lễ tưởng niệm tại Trân Châu Cảng năm 2016. Ảnh: Press Pool
Cựu Thủ tướng Abe và các thành viên Đảng Dân chủ Tự do ăn mừng chiến thắng nhiệm kỳ thứ 3 vào năm 2017. Ảnh: Zuma Press
Ông Abe trong cuộc họp tìm người kế vị Nhật Hoàng Akihito năm 2017. Ảnh: Press Pool
Nhật Hoàng Naruhito và ông Abe cùng ăn tối năm 2019. Ảnh: AP
Cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo nắm tay các lãnh đạo khu vực tại Hội nghị cấp cao ASEAN năm 2019. Ảnh: EPA

Việt Dũng