Đánh giá kết quả hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2021 cho thấy, đối với việc thực hiện 02 chính sách của Quốc hội và Chính phủ đã đề ra trong năm 2021 hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, BHXH thành phố đã kịp thời phối hợp với đơn vị chủ trì tham mưu cho UBND thành phố triển khai thực hiện, tạo điều kiện thuận lợi để người lao động và người sử dụng lao động dễ dàng tiếp cận chính sách.

{keywords}
UBND quận Sơn Trà, Đà Nẵng triển khai phát tiền hỗ trợ cho người dân các phường bị cách ly tháng 8 vừa qua 

Theo đó, BHXH thành phố xác định có 03 chính sách liên quan trực tiếp đến cơ quan BHXH, đó là giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất; hỗ trợ đào tạo duy trì việc làm cho người lao động, đã phối hợp với hợp với các sở, ngành liên quan tổ chức thực hiện ngay.

Đến nay, BHXH thành phố đã tiếp nhận hồ sơ và giải quyết cho 9.047 đơn vị, với 176.845 lao động được giảm đóng vào quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp 12 tháng (từ ngày 01/7/2021 đến 30/6/2022) với tổng số tiền giảm đóng khoảng 60 tỷ đồng; 22 đơn vị với 3.698 lao động tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất, số tiền gần 12 tỷ đồng; xác nhận danh sách cho 23.682 lao động thuộc 1.167 đơn vị hưởng các chính sách hỗ trợ.

Về thực hiện Nghị quyết số 116/NQ-CP và Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg của Chính phủ về thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp, BHXH thành phố đã chỉ đạo các đơn vị khẩn trương vào cuộc, cán bộ viên chức các phòng nghiệp vụ, BHXH các quận, huyện đã tập trung ngay vào công việc kể cả ngày nghỉ, làm đêm, thực hiện việc rà soát, cập nhật chứng từ phát sinh, số người tăng giảm… nhằm tạo mọi điều kiện thuận lợi tối đa cho người lao động sớm nhận được hỗ trợ, người sử dụng lao động được giảm trừ mức đóng kịp thời, đúng đối tượng, đúng quy định.

Tính đến hết ngày 28/11/2021, đã giảm mức đóng vào Quỹ BHTN cho 8.260 đơn vị với số tiền giảm đóng gần 20 tỷ đồng; chi hỗ trợ cho 211.990 người với số tiền hơn 505 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, trong năm 2021, BHXH thành phố xác định việc ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động nghiệp vụ là nhiệm vụ trọng tâm, trong đó, triển khai ứng dụng VssID - BHXH số là một bước đi quan trọng, thúc đẩy mạnh mẽ quá trình chuyển đổi số. Đến nay, toàn thành phố có 495.464 người cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID – BHXH, vượt chỉ tiêu BHXH Việt Nam giao năm 2021.

Bích Hạnh