Trong thời gian qua, Đà Nẵng đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách quan trọng nhằm thúc đẩy du lịch nông nghiệp – nông thôn. Tiêu biểu có Nghị quyết 27/2023/NQ-HĐND về hỗ trợ phát triển điểm và sản phẩm du lịch nông thôn mang đặc trưng vùng miền; Kế hoạch 1938/KH-UBND năm 2021 về phối hợp xây dựng đời sống văn hóa gắn với du lịch nông thôn; Kế hoạch 8384/KH-UBND năm 2022 về phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới đến 2025; Quyết định 495/QĐ-UBND năm 2024 ban hành kế hoạch phát triển du lịch nông thôn trên địa bàn thành phố. Báo cáo của UBND thành phố khẳng định, hệ thống tiêu chí du lịch xanh, tiêu chí “Chuẩn chuyên nghiệp phục vụ khách du lịch” và “Văn hóa du lịch Đà Nẵng” đã tạo khung chuẩn quan trọng để triển khai đồng bộ các mô hình du lịch ở khu vực nông thôn.

Nhờ không gian phát triển mở rộng sau sáp nhập, du lịch nông thôn của Đà Nẵng ngày càng đa dạng, từ du lịch đồng bằng, ven biển đến miền núi – dân tộc. Đến nay, theo báo cáo của UBND Thành phố Đà Nẵng, trên 60 mô hình du lịch nông nghiệp, nông thôn đã được hình thành và đi vào hoạt động. Đây là con số thể hiện mức độ đầu tư mạnh mẽ của thành phố trong giai đoạn 2021–2025, góp phần đem lại nhiều trải nghiệm mới cho du khách và tăng sinh kế cho người dân địa phương.

W-Đà Nẵng định vị lại bản đồ du lịch nông thôn sau sáp nhập.jpg
Du lịch nông thôn Đà Nẵng được quảng bá tại nhiều sự kiện lớn.

Nhiều điểm đến đã tạo hiệu ứng lan tỏa và trở thành thương hiệu của du lịch nông thôn Đà Nẵng. Báo cáo cho biết, thành phố có ít nhất 4 làng du lịch được trao giải thưởng ASEAN về du lịch cộng đồng. Cụ thể, Rừng dừa Bảy Mẫu (Cẩm Thanh) nổi bật với khoảng 920.000 lượt khách năm 2024, trở thành điểm nhấn thu hút du khách trong và ngoài nước. Làng rau Trà Quế được Tổ chức Du lịch Thế giới (UN Tourism) vinh danh là “Làng du lịch tốt nhất thế giới 2024”, góp phần nâng tầm thương hiệu của tuyến du lịch kết nối khu vực Đà Nẵng cũ và Hội An trên bản đồ du lịch quốc tế.

Ngoài ra, nhiều cộng đồng và làng nghề như Triêm Tây, Làng du lịch Cơ Tu, Làng chài An Bàng, Toom Sara Đà Nẵng tiếp tục được trao giải thưởng ASEAN về du lịch cộng đồng, cho thấy sự phát triển đồng đều giữa các vùng.

Không chỉ phát triển sản phẩm, Đà Nẵng còn tập trung đầu tư hạ tầng hỗ trợ du lịch. Nhiều tuyến giao thông kết nối được nâng cấp; bãi đỗ xe, nhà vệ sinh và điểm đón tiếp khách tại các làng du lịch được đầu tư đồng bộ, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của du khách. Công tác quảng bá và xúc tiến thị trường được duy trì thông qua các đoàn famtrip, presstrip, hội chợ thương mại – du lịch; cùng với việc xuất bản ấn phẩm, bản đồ giới thiệu điểm đến, theo báo cáo của UBND Thành phố Đà Nẵng.

Thành phố cũng tăng cường kết nối với doanh nghiệp lữ hành, khách sạn, nhà hàng nhằm đưa sản phẩm du lịch nông thôn vào chuỗi dịch vụ. Việc đẩy mạnh ứng dụng thương mại điện tử giúp tiêu thụ tốt hơn sản phẩm đặc trưng nông thôn và kết nối sâu hơn giữa du lịch – nông nghiệp – thương mại.

Báo cáo của UBND Thành phố Đà Nẵng khẳng định, chương trình phát triển du lịch nông thôn đã đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế – xã hội tại địa phương: tạo việc làm, nâng cao thu nhập, bảo tồn văn hóa truyền thống và hỗ trợ hoàn thành nhiều tiêu chí nông thôn mới. Đồng thời, hệ sinh thái du lịch cộng đồng được mở rộng, tạo ra nhiều mô hình mới giàu bản sắc.

Bước sang giai đoạn 2026 – 2030, Đà Nẵng định hướng phát triển du lịch nông thôn theo hướng bản sắc – sinh thái – thông minh. Mỗi xã, phường phấn đấu xây dựng ít nhất một sản phẩm du lịch OCOP đặc trưng; hình thành chuỗi giá trị khép kín “sản xuất – sản phẩm – dịch vụ du lịch – tiêu thụ”; phát triển mô hình trang trại thông minh, làng nghề, làng du lịch cộng đồng và mô hình kinh tế rừng – dược liệu – du lịch sinh thái cộng đồng ở khu vực phù hợp.

Thành phố sẽ đẩy mạnh quảng bá, xây dựng thương hiệu “Điểm đến du lịch nông thôn Đà Nẵng”, mở rộng hệ thống phân phối, kênh bán lẻ và thương mại điện tử; ứng dụng bản đồ số, catalog điện tử, hoạt động famtrip – presstrip định kỳ. Cùng với đó là việc đào tạo nhân lực du lịch cộng đồng về kỹ năng phục vụ, ngoại ngữ, văn hóa ứng xử, đảm bảo an toàn cho khách.