Trong xu thế phát triển bền vững, Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn TP Đà Nẵng hướng tới thông minh hơn, xanh hơn, lấy người dân làm trung tâm. Mục tiêu vừa hoàn thiện hạ tầng, vừa tạo dựng những miền quê tràn đầy năng lượng sống, nơi mỗi người dân đều cảm nhận được thành quả phát triển.
Điển hình phải kể đến là xã đảo Tân Hiệp – viên ngọc xanh giữa biển khơi. Trong 5 năm qua, chính quyền và người dân nơi đây đã phát huy tối đa tiềm năng tự nhiên, biến du lịch biển đảo trở thành mũi nhọn kinh tế. Những con đường mới mở, các dịch vụ lưu trú và trải nghiệm biển đảo được đầu tư bài bản, từng bước khẳng định thương hiệu du lịch Cù Lao Chàm trên bản đồ du lịch quốc tế.
Sự chuyển mình ấy đã mang lại kết quả ấn tượng: thu nhập bình quân đầu người của xã đảo Tân Hiệp đạt hơn 67,2 triệu đồng/năm – cao nhất trong nhóm các địa phương nông thôn mới của Đà Nẵng. Năm 2025, Tân Hiệp vinh dự đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu.

Ông Võ Văn Hoàng, người dân xã Tân Hiệp cho hay, sau khi triển khai Chương trình nông thôn mới, quê hương phát triển vượt bậc. Đường sá sạch đẹp, trường học khang trang, dịch vụ thuận lợi hơn. Điều quý nhất là mỗi người dân đều thấy mình có trách nhiệm cùng Nhà nước chăm lo, dựng xây quê hương giàu đẹp.
Xây dựng nông thôn mới đã trở thành phong trào thi đua sôi nổi, lan tỏa tới từng khu dân cư, từng hộ gia đình. Các tiêu chí được nâng chất, môi trường nông thôn ngày càng xanh – sạch – đẹp. Người dân Đà Nẵng được tiếp cận các dịch vụ tốt hơn, hạ tầng đồng bộ hơn, đời sống vật chất và tinh thần đều được cải thiện rõ rệt.
Bên cạnh những điểm sáng, hành trình xây dựng nông thôn mới của TP Đà Nẵng vẫn còn nhiều thử thách. Toàn thành phố còn 32 xã trung du và miền núi đang nỗ lực vượt khó. Ở đó, từng người dân, từng thôn bản đang phát huy nội lực, tìm hướng đi riêng dựa trên lợi thế về dược liệu, phát triển kinh tế rừng và gìn giữ bản sắc văn hóa địa phương. Sự kiên trì ấy đã làm thay đổi diện mạo vùng cao, giảm tỷ lệ hộ nghèo qua từng giai đoạn.
Từ ngày 1/7/2025, sau khi sáp nhập các đơn vị hành chính, TP Đà Nẵng có 70 xã tham gia Chương trình xây dựng nông thôn mới, trong đó 6 xã đạt chuẩn nâng cao và 3 xã đạt chuẩn kiểu mẫu. Đây là nền tảng quan trọng để Đà Nẵng hướng tới mục tiêu đến năm 2030, có 11,3% xã được công nhận nông thôn mới hiện đại; ít nhất 50% thôn đạt chuẩn kiểu mẫu và 10% thôn đạt chuẩn nông thôn mới thông minh.
Ông Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho biết: “Thành phố đang chú trọng nhân rộng các mô hình hiệu quả, đồng thời tu bổ, nâng chất những mô hình đã có. Mỗi mô hình đẹp không chỉ mang giá trị kinh tế mà còn truyền cảm hứng, khơi dậy tinh thần thi đua trong cộng đồng. Chính người dân sẽ là trung tâm của mọi hoạt động, vừa sáng tạo, vừa thụ hưởng thành quả phát triển”.
Với định hướng phát triển bền vững, thành phố đặt mục tiêu đến năm 2030, GRDP bình quân đầu người đạt 8.500 USD/người, tỷ lệ nghèo đa chiều giảm xuống còn 1,1%.
Hành trình xây dựng nông thôn mới của Đà Nẵng vẫn đang tiếp diễn, mở ra một chương mới đầy khát vọng: đưa nông thôn hòa vào mạch sống đô thị, xây dựng những vùng quê thông minh, xanh, sạch, giàu bản sắc. Với sự chung sức của chính quyền và nhân dân, thành phố này đang từng bước khẳng định vị thế tiên phong của một đô thị hiện đại, văn minh và có những miền quê an lành, hạnh phúc.