Những năm 1980, nhắc đến xã Sín Chải, huyện Tủa Chùa cũ, tỉnh Điện Biên, thường hình dung về một vùng đất quanh năm mây mù bao phủ, đường đi lối lại gian nan, cuộc sống đồng bào Mông gắn liền với đói nghèo và lạc hậu. Cái nghèo đeo bám, mùa giáp hạt thường kéo dài ba, bốn tháng, số người biết chữ đếm trên đầu ngón tay…
Thế nhưng, với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và nỗ lực bền bỉ của cấp ủy, chính quyền cùng nhân dân, phong trào “Chung tay xây dựng nông thôn mới” đã thổi luồng sinh khí mới nơi vùng cao này.
Con đường dẫn vào xã Sín Chải hôm nay đã được bê tông hóa, điện lưới quốc gia thắp sáng từng nếp nhà, trẻ em ríu rít đến những ngôi trường khang trang, kiên cố. Cuộc sống đang chuyển mình từng ngày – một hành trình gian nan nhưng đầy tự hào của người dân Sín Chải.

Từ khi bắt tay vào xây dựng nông thôn mới, chính quyền xã đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân thay đổi nếp nghĩ, cách làm. Cán bộ đến từng bản, từng hộ hướng dẫn kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, áp dụng khoa học công nghệ vào sản xuất. Người dân bắt đầu biết sử dụng điện thoại thông minh để học kỹ thuật nuôi lợn, trồng chè; biết kết nối tiêu thụ nông sản qua mạng; biết tính toán hiệu quả kinh tế trên từng mảnh nương.
Đến nay, Sín Chải đã hình thành vùng sản xuất cây công nghiệp bền vững với hơn 150ha chè, 20ha cà phê và hàng nghìn cây chè Shan tuyết cổ thụ. Tổng đàn gia súc, gia cầm đạt hơn 94.000 con. Hàng năm, xã xuất ra thị trường hàng chục tấn ngô, thóc và đậu tương. Những con số biết nói ấy khẳng định bước tiến vững vàng trong hành trình phát triển nông nghiệp hàng hóa của địa phương vùng cao từng chìm trong gian khó.
Cùng với sản xuất, lĩnh vực giáo dục, y tế và văn hóa xã hội ở Sín Chải cũng có bước chuyển rõ rệt. Toàn xã hiện có 4/8 trường đạt chuẩn quốc gia; tỷ lệ học sinh đến lớp đảm bảo, công tác phổ cập giáo dục duy trì ở mức cao.
Những lớp học ghép đơn sơ năm nào đã được thay bằng phòng học khang trang, có điện sáng, có mạng Internet phục vụ giảng dạy và học tập. Việc duy trì phổ cập mầm non, tiểu học và trung học cơ sở giúp nâng cao dân trí, mở ra tương lai mới cho thế hệ trẻ vùng cao.
Những tấm gương nông dân làm kinh tế giỏi cũng xuất hiện ngày càng nhiều và đang góp phần tạo sức lan tỏa trong cộng đồng.
Theo ông Giàng A Páo, Bí thư Đảng ủy xã Sín Chải, diện mạo quê hương đang đổi thay từng ngày. Hơn 77% số hộ được sử dụng điện lưới quốc gia, 90% người dân có nước sinh hoạt thường xuyên, 20/24 thôn đã có đường bê tông đến tận bản, 21 thôn được phủ sóng viễn thông.
Đến nay, Sín Chải đạt 11/19 tiêu chí nông thôn mới, có 2 thôn đạt chuẩn. Đây là nền tảng quan trọng để xã tiếp tục phấn đấu vươn lên.
Trong giai đoạn mới, Sín Chải đặt mục tiêu nâng tổng sản lượng lương thực có hạt lên hơn 7.000 tấn; duy trì tốc độ tăng trưởng đàn gia súc 3%/năm; 100% đường nội thôn được cứng hóa; phủ sóng 4G/5G tới 96% khu dân cư; trên 99% hộ dân sử dụng điện lưới quốc gia. Mỗi năm xã phấn đấu đào tạo nghề, tạo việc làm cho hơn 140 lao động, giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 5% trở lên.
Sín Chải - mảnh đất từng nghèo khó nay đang dần sáng lên trên bản đồ nông thôn mới của Điện Biên. Mỗi con đường mới mở, mỗi mái nhà khang trang, mỗi nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt người dân là minh chứng của sự đồng lòng, chung sức dựng xây nông thôn mới.