Sau khi hoàn tất mô hình chính quyền hai cấp và sáp nhập các đơn vị hành chính, thành phố Đà Nẵng đang chuyển mình mạnh mẽ, bước vào giai đoạn phát triển nông thôn mới (NTM) theo hướng chất lượng cao, hiện đại và bền vững. Mục tiêu cốt lõi không chỉ là xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ mà nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân – nhất là ở các khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa.

Tiêu biểu cho sự chuyển mình ấy là xã Tiên Phước – nơi đang từng bước khẳng định vai trò hạt nhân trong phong trào xây dựng NTM của thành phố.

Tính đến nay, địa phương này đã có 12/27 thôn đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; các xã Tiên Phong và Tiên Mỹ (trước sáp nhập) đạt chuẩn NTM nâng cao, xã Tiên Thọ được công nhận đạt chuẩn NTM, thị trấn Tiên Kỳ đạt chuẩn đô thị văn minh.

Chủ tịch UBND xã Tiên Phước, ông Nguyễn Hùng Anh cho hay, xác định phát triển kinh tế vườn là nhiệm vụ trọng tâm để nâng cao thu nhập, cải thiện chất lượng sống cho người dân, xã đã tập trung phát triển các loại cây trồng lợi thế như măng cụt, sầu riêng, bưởi da xanh… với tổng diện tích cây ăn quả lên tới 1.748ha.

W-danang.jpg
Diện mạo TP Đà Nẵng sau sát nhập địa giới.

Giai đoạn 2021–2025, Trung ương và tỉnh đã hỗ trợ 17,9 tỷ đồng để nâng cấp 136 vườn mẫu – tạo đòn bẩy mạnh mẽ cho kinh tế địa phương.

Nhờ đó, diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,36%, thu nhập bình quân đầu người đạt 57,5 triệu đồng/năm. Xã Tiên Phước đang phấn đấu đạt chuẩn NTM nâng cao vào năm 2030 và hướng đến trở thành xã NTM hiện đại vào năm 2035.

Ngoài phát triển nông nghiệp, địa phương còn kết hợp làm du lịch sinh thái, xây dựng các mô hình kinh tế trang trại gắn với bảo tồn văn hóa – tạo nên hướng đi đa dạng, bền vững.

Tại xã Sơn Cẩm Hà đơn vị hành chính mới được hình thành từ việc hợp nhất ba xã Tiên Hà, Tiên Châu và Tiên Sơn  công tác xây dựng NTM cũng có nhiều chuyển biến tích cực.

Trước khi sáp nhập, các xã thành viên đều đạt từ 16–18 tiêu chí NTM nâng cao. Nhờ sự hỗ trợ từ các nguồn vốn, địa phương đã đầu tư hơn 70 tỷ đồng để xây dựng 145 công trình hạ tầng thiết yếu phục vụ phát triển kinh tế – xã hội và nâng cao đời sống nhân dân.

Được biết, mục tiêu của xã là trở thành xã NTM kiểu mẫu, nâng cao chất lượng các tiêu chí hiện có. Ngoài tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng hữu cơ, ứng dụng tiến bộ khoa học, xã còn kêu gọi doanh nghiệp đầu tư vào vùng nông thôn nhằm tạo ra sự phát triển đồng đều và lâu dài.

Đồng hành cùng các địa phương, lãnh đạo TP Đà Nẵng nhấn mạnh, chương trình xây dựng NTM hiện đại cần một hệ thống tiêu chí cao hơn, gắn với định hướng phát triển toàn diện.

Do đó, theo lãnh đạo TP Đà Nẵng, Thành phố yêu cầu quy hoạch lại các khu dân cư, khu sản xuất, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ một cách bài bản, tích hợp các giải pháp bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế. Đặc biệt, mọi định hướng đều phải đặt mục tiêu nâng cao đời sống người dân lên hàng đầu.

Với định hướng đúng đắn, sự đầu tư quyết liệt và tinh thần đồng lòng từ cơ sở, TP Đà Nẵng đang từng bước hiện thực hóa khát vọng về những vùng quê hiện đại, đáng sống – nơi mà người dân không chỉ “an cư” mà còn “lạc nghiệp” trên chính mảnh đất quê hương.