Thực hiện sự chỉ đạo của UBND tỉnh Đắk Lắk , Sở Thông tin và Truyền thông đã bắt đầu triển khai khảo sát công tác thông tin cơ sở nhằm làm căn cứ triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo về thông tin năm 2020.  

Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo về thông tin năm 2020 sẽ được thực hiện từ tháng 6 đến hết tháng 12/2020.

Chương trình nhằm truyền thông, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, nhân dân trên địa bàn tỉnh về công tác giảm nghèo. Đồng thời khơi dậy tinh thần tự lực vươn lên thoát nghèo và huy động nguồn lực để thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững; thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, hạn chế tái nghèo; góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, cải thiện đời sống, tăng thu nhập của người dân, đặc biệt là ở các địa bàn nghèo, tạo điều kiện cho người nghèo, hộ nghèo tiếp cận thuận lợi các dịch vụ xã hội cơ bản, góp phần hoàn thành mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo năm 2020 theo Nghị quyết số 12-NQ/TU, ngày 05/12/2019 của Tỉnh ủy về phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 đề ra.

{keywords}
Đắk Lắk chi hơn 1,3 tỷ đồng triển khai Giảm nghèo về thông tin 2020

Theo đó, ba mục tiêu cụ thể đề ra của kế hoạch truyền thông giảm nghèo thông tin sẽ bao gồm: 100% cụm dân cư tập trung tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh được cung cấp thông tin để phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Duy trì khoảng 90% các hộ dân thuộc địa bàn huyện nghèo, xã nghèo được tiếp cận, cung cấp thông tin về chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, kinh nghiệm sản xuất, tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, của địa phương thông qua các hình thức phát thanh - truyền hình, báo giấy, báo điện tử, trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị, các ấn phẩm, tờ rơi, áp phích, pa nô…..

Đồng thời hỗ trợ trang bị phương tiện tác nghiệp phục vụ thông tin cổ động cho Đội thông tin lưu động của huyện M’Đrắk (huyện đặc biệt khó khăn) và 06 xã khu vực III gồm xã Bông Krang và Yang Tao (huyện Lắk), Ya Tờ Mốt, Cư Kbang, Ia Rvê và Ia Lốp (huyện Ea Súp) theo Quyết định 582 của Thủ tướng Chính phủ.

Tổng kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo về thông tin năm 2020 hơn 1,33 tỷ đồng.

Được biết, từ đầu năm 2016 đến cuối năm 2018, số hộ nghèo của tỉnh Đăk Lăk đã giảm 24.412 hộ, từ 81.592 hộ xuống còn 57.180 hộ; tỷ lệ hộ nghèo chung toàn tỉnh giảm 6,56%, bình quân giảm 2,19%/năm, từ 19,37% xuống còn 12,81%. Trong đó, số hộ nghèo dân tộc thiểu số giảm được 13.255 hộ, từ 50.322 hộ xuống còn 37.067 hộ (tỷ lệ giảm 11,68%); hộ nghèo tại các xã đặc biệt khó khăn giảm 13,37%.

Năm 2019, số hộ nghèo của tỉnh này giảm thêm 3,46%.

Để có được kết quả này, những năm qua, Đăk Lăk luôn chú trọng đến công tác giảm nghèo. Cùng với việc quan tâm triển khai sâu rộng, kịp thời các chính sách cho người nghèo, cơ quan ban ngành địa phương này đã đẩy mạnh việc hỗ trợ vốn, đồng thời xây dựng các mô hình kinh tế có hiệu quả giúp người dân nhanh chóng thoát nghèo.

Thúy Tình
Ảnh: Thanh Hùng