Thông tin từ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Nông ngày 7/11 cho biết, 10 tháng đầu năm 2023, toàn tỉnh xảy ra 122 vụ tai nạn thương tích, làm 92 em bị thương và 37 em tử vong. Trong đó 26 vụ tai nạn đuối nước làm 30 em tử vong; 4 vụ tai nạn giao thông làm 4 trẻ em tử vong; có 2 trẻ tử vong do bị chó dại cắn.

Đuối nước tiếp tục là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong cho trẻ em, chiếm 81% số trẻ em tử vong do tai nạn thương tích. So với cùng kỳ năm 2022, số trẻ em tử vong do tai nạn thương tích tăng 14 em, trong đó số trẻ em tử vong do đuối nước tăng 7 em so với cùng kỳ năm trước.

Để bảo đảm an toàn, phòng chống tai nạn thương tích trẻ em, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Nông đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn, tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo, tăng cường phòng, chống tai nạn thương tích, đặc biệt là tai nạn đuối nước trẻ em trên địa bàn toàn tỉnh.

Cùng đó, tỉnh thi công, lắp đặt biển cảnh báo phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em tại các hồ, đập, sông, suối trên địa bàn huyện Krông Nô, Cư Jút; đặt mua 710 cuốn sách tuyên truyền về phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em cấp phát cho tất cả xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Đồng thời treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền về phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em nhân dịp Tháng hành động vì trẻ em, Tết Trung thu tại các trục đường chính của một số huyện, thành phố.

Các sở, ban, ngành của tỉnh, các địa phương tạo nhiều sân chơi giải trí lành mạnh, bổ ích, khuyến khích phát triển thể chất, tư duy, năng khiếu cho trẻ em; thực hiện tuyên truyền phòng chống tai nạn thương tích trẻ em trong trường học, trong đó tập trung về kiến thức phòng chống đuối nước và an toàn giao thông; tổ chức các lớp dạy bơi cho trẻ em. 

W-tainanthuongtich.png
Học sinh được tuyên truyền về phòng chống tai nạn, thương tích, phòng cháy chữa cháy trong trường học. 

Triển khai thực hiện các chính sách liên quan đến phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em, các cấp chính quyền địa phương hỗ trợ đột xuất cho gia đình trẻ bị nạn đối với các trường hợp trẻ em có hoàn cảnh khó khăn bị thương nặng hoặc tử vong do tai nạn, thương tích.

Trẻ em tử vong do đuối nước chủ yếu tại các ao, hồ của hộ gia đình

Tại Đắk Nông, số trẻ em tử vong do tai nạn đuối nước chủ yếu xảy ra tại các ao, hồ của hộ gia đình, nhất là những hồ bạt tích nước để tưới cà phê vào mùa khô. Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, điều này cho thấy ý thức trách nhiệm của gia đình đối với việc bảo đảm an toàn cho trẻ em chưa cao; bố mẹ, người chăm sóc trẻ thiếu sự giám sát thường xuyên đối với trẻ.

Bên cạnh đó, nhận thức của người dân, gia đình, cộng đồng về công tác phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em còn hạn chế. Trẻ em thiếu các kỹ năng phòng, tránh tai nạn, thương tích. Môi trường sống tại gia đình, nhà trường, cộng đồng còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây tai nạn thương tích trẻ em, địa bàn rộng, nhiều ao hồ, sông, suối. Trẻ em thiếu các điểm vui chơi, giải trí, sân chơi lành mạnh, an toàn. Các công trình hồ bơi dành cho trẻ em của tỉnh có rất ít so với nhu cầu thực tế. Hiện toàn tỉnh chỉ có 12 hồ bơi cố định và di động.

Thời gian tới, để tăng cường bảo đảm an toàn, phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ em, tỉnh Đắk Nông sẽ đẩy mạnh thông tin, truyền thông, giáo dục, vận động xã hội nhằm nâng cao nhận thức về phòng, chống tai nạn, thương tích cho trẻ em, hộ gia đình, trường học, cộng đồng và xã hội. Cùng đó, nâng cao năng lực cho đội ngũ công chức, viên chức, cộng tác viên làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em các cấp, các ngành, đoàn thể liên quan về công tác phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em.

Các hoạt động phòng, chống đuối nước trẻ em cũng cần được triển khai đồng bộ, đảm bảo thực hiện các quy định an toàn trong môi trường nước, các quy định an toàn khi tham gia giao thông đường thủy theo quy định. Đẩy mạnh việc xây dựng các khu vui chơi, giải trí dành cho trẻ em. Ngoài ra, cần tăng cường công tác phối hợp liên ngành, vận động các tổ chức xã hội, cộng đồng, doanh nghiệp tham gia công tác phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em.

Linh Trang và nhóm PV, BTV