đàm phán

Cập nhập tin tức đàm phán

TQ thừa nhận đối mặt thách thức “chưa từng có”

Bộ Thương mại Trung Quốc thông báo, Phó Thủ tướng Lưu Hạc sẽ dẫn đầu đoàn đàm phán thương mại tới Mỹ. Dự kiến các cuộc đàm phán sẽ diễn ra trong 2 ngày 10-11/10 tới.

Iran phơi bày hứa hẹn của Mỹ, ông Trump chối phăng

Tổng thống Iran Hassan Rouhani cho biết ông được hứa hẹn mọi cấm vận của Mỹ sẽ được dỡ bỏ để quay trở lại bàn đàm phán.

Tố Iran 'khát máu', ông Trump vẫn 'mở đường thoát'

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 24/9 đã lên án thái độ “khát máu” của Iran và kêu gọi các quốc gia khác cùng gây sức ép lên Tehran sau vụ tấn công các nhà máy dầu Ảrập Xêút. Song, ông khẳng định vẫn có lối đi đến hoà bình.

Đoàn TQ huỷ thăm nông trại Mỹ, hy vọng thương chiến kết thúc lại xa vời

Hi vọng về một thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung lại tỏ ra khá xa vời khi quan chức Trung Quốc bất ngờ huỷ bỏ chuyến thăm các nông trại tại bang Montana và Nebraska, sau khi kết thúc hai ngày làm việc tại Washington hôm 20/9.

Ông Trump lại muốn gặp Kim Jong Un

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẵn sàng gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un vào "một thời điểm nào đó" trong năm nay.

Ngoại trưởng Mỹ hy vọng Washington-Bình Nhưỡng nối lại đàm phán

Ông Pompo hôm 8/9 cho biết, Mỹ hy vọng sẽ nối lại các cuộc đàm phán với Triều Tiên trong những ngày hoặc trong những tuần tới.

Ngoại trưởng Mỹ nói đàm phán hoà bình với Taliban ‘đã chết’

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo hôm 8/9 cho biết các nỗ lực đàm phán hoà bình với Taliban đã chết “ở thời điểm hiện tại”.

Ngoại trưởng Mỹ thừa nhận Triều Tiên có quyền tự vệ

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo thừa nhận Triều Tiên có quyền tự vệ, đồng thời trấn an rằng Washington sẽ đảm bảo về an ninh nếu Bình Nhưỡng giải trừ chương trình vũ khí hạt nhân.

Mỹ - Trung chốt lịch đàm phán tiếp theo

Các nhà đàm phán Mỹ và Trung Quốc sẽ tổ chức phiên đàm phán thương mại cấp cao tiếp theo tại thủ đô Washington vào đầu tháng 10 tới, Đài truyền hình Trung Quốc CCTV đưa tin.

Iran hé lộ 'tấm vé' Mỹ phải mua để vào phòng đàm phán

Iran sẽ không gặp chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump chừng nào Washington DC dừng "khủng bố kinh tế" nhằm vào nhân dân Iran.

TQ phản bác tiết lộ của ông Trump về đàm phán thương chiến

Nhà chức trách Trung Quốc tỏ ra ngạc nhiên với tuyên bố mới đây của Tổng thống Mỹ Donald Trump về tín hiệu tích cực liên quan đến các cuộc đàm phán thương mại song phương.

Ông Trump dập tắt hy vọng đàm phán với Iran

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố hiện có đầy đủ điều kiện để Mỹ - Iran bắt đầu đàm phán nhằm chấm dứt sự thù địch. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Donald Trump thẳng thừng bác bỏ điều này.

Triều Tiên tuyên bố thử thành công bệ phóng tên lửa bắn loạt mới

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA đưa tin hôm 25/8 rằng nước này đã thử thành công một hệ thống phóng tên lửa có kích thước ‘siêu khủng’ và khả năng bắn nhiều tên lửa cùng một lúc.

Triều Tiên tuyên bố sẵn sàng 'đối thoại hoặc đối đầu' với Mỹ

Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên hôm 23/8 đã gọi người đồng cấp Mỹ Mike Pompeo là một “chất độc khó giải”, người chỉ làm phức tạp thêm đàm phán phi hạt nhân. Ông cũng cho biết Triều Tiên đã sẵn sàng cho đối thoại hoặc đối đầu với Mỹ.

Iran thẳng thừng bác đàm phán với Mỹ

Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif vừa thẳng thừng tuyên bố Tehran không quan tâm đến đàm phán với Washington, khẳng định "bất kỳ sự hòa giải nào cũng nên tập trung đưa Mỹ trở lại thỏa thuận hạt nhân" năm 2015.

Triều Tiên muốn đàm phán khi Mỹ-Hàn tập trận xong

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 10/8 cho biết, Chủ tịch Kim Jong Un đã nói với ông rằng Triều Tiên sẵn sàng tái khởi động đàm phán về chương trình hạt nhân và tên lửa của nước này, ngay sau khi tập trận chung Mỹ - Hàn kết thúc.

Tổng thống Iran 'ngửa bài' với Mỹ

Tổng thống Iran Hassan Rouhani, hôm nay (6/8), tuyên bố nếu Washington muốn đàm phán với Tehran thì trước tiên phải dỡ bỏ tất cả cấm vận áp đặt lên nước Cộng hòa Hồi giáo.

Trung Quốc phản pháo ông Trump

Trung Quốc tuyên bố việc Washington cố gây áp lực cho Bắc Kinh trong các cuộc đàm phán thương mại sẽ chỉ là vô nghĩa.

Trung Quốc nói đàm phán với Mỹ “có tính xây dựng”

Mỹ và Trung Quốc vừa khép lại một phiên đàm phán thương mại sơ lược hôm 31/7. Bắc Kinh đã miêu tả phiên đàm phán này là “có tính xây dựng”, bao gồm thảo luận về việc mua thêm nông sản Mỹ và đồng ý họp lại vào tháng 9.

Mỹ bác yêu sách của Iran

Trong một bài phỏng vấn với Washington Post, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã đưa ra những bác bỏ đối với lời đề nghị đàm phán của Tổng thống Iran Hassan Rouhani trong một bài phát biểu phát sóng trên truyền hình ngày 14/7.